Đến nội dung chính

Chương 130

admin 884 Chữ Cài Đặt

Chính vì thế, hình tượng của Tống Cẩm Nương trong mắt Trương Mi Thọ luôn vĩ đại, thậm chí còn cao lớn hơn nam nhân, tựa như một ngọn núi kiên cố vững chãi trong lòng nàng, mang lại cho nàng sự kiên định và dũng khí.

Ở kiếp trước, mỗi lần gặp phải khó khăn, nàng luôn nghĩ đến di mẫu mình.

“Di mẫu, cữu cữu đâu rồi?” Trương Mi Thọ bỗng nhiên hỏi.

“Hắn ở khách điếm, còn có việc phải làm.” Tống Cẩm Nương mỉm cười đáp.

Trương Mi Thọ biết rõ đây chỉ là những lời nói bóng gió, những người trong nhà hiểu nhau nhưng không thốt ra, chỉ tìm cớ mà thôi.

Trước đây, vì sự việc Tống gia đến cửa từ hôn, Tống Tụ, với khí thế chính trực của tuổi trẻ, đã từng cùng Trương Ngạn giao đấu một trận. Theo lời đồn, trận đánh ấy vô cùng kịch liệt, mặc dù sau đó vài năm, Tống thị vẫn gả cho Trương Ngạn, nhưng hai gia đình vẫn giữ khoảng cách, đặc biệt là Tống Tụ và Trương Ngạn, giữa họ như có một vết hận không thể giải.
Mỗi lần Tống Tụ cùng Tống Cẩm Nương vào kinh thăm muội muội và chất nữ, Tống Tụ cao ngạo vẫn không bước chân qua cổng Trương gia.

“Mới vừa rồi ta và phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi đã nói qua, lát nữa chúng ta sẽ đến khách điếm, mang theo Hạc Linh và Duyên Linh đi cùng.” Tống Cẩm Nương cười nói, “Cữu cữu ngươi cũng bảo ta mang các ngươi đến đó, không phải sao?”

Trương Mi Thọ vui vẻ gật đầu.

“Vậy ta bảo A Đậu đi trước phòng bếp nhỏ lấy chút bánh mang về. Có nhân đậu tán nhuyễn, nhân táo đỏ, còn có nhân thịt nữa!”

Hôm nay là Đoan Ngọ, cữu cữu đang tha hương, không muốn đến Trương gia cùng mọi người đón lễ, vì vậy nàng sẽ mang chút bánh nhà mình qua, vừa vặn cùng mọi người chia sẻ.

Tống Cẩm Nương nhẹ nhàng đưa tay qua, vuốt ve đầu của cháu gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Bà nhìn hài tử với niềm đam mê, mãn nguyện, như thể muốn dành hết tất cả tình cảm cho nó.
Nhưng, đối với việc bà không thể đưa chất nữ này ra ngoài, không thể để nó hòa mình vào thế giới bên ngoài, chỉ quanh quẩn với những chuyện vụn vặt bên cạnh muội muội suốt ngày, bà cảm thấy thật sự là một sự lãng phí tài năng của trời đất. Thật sự không biết phải làm sao với việc tiểu chất nữ này.

Trên con đường gần Triều Dương Môn, nơi có Đăng Khánh Lâu, quán rượu nổi tiếng nhất trong kinh thành, ba tầng của tòa nhà này đều có những mục đích khác nhau. Tầng một là đại đường, tầng hai là nhã gian, còn tầng ba thì dùng để tiếp đón khách qua đường.

Tống Tụ chính là ở nơi này dừng chân.

Hai chiếc xe ngựa đã ổn định tại sân ngoài của “Đăng Khánh Lâu.”

Tống Cẩm Nương và Tống thị dẫn theo Trương Mi Thọ xuống khỏi một chiếc xe ngựa.

Chiếc xe ngựa còn lại mang theo Trương Loan và hai đứa con trai, cùng một đống quà tặng.
Vì biết hôm nay có cơ hội ít ỏi gặp đại cữu ca, Trương Loan đã chuẩn bị rất tỉ mỉ.

Tống Cẩm Nương cùng đoàn người của Trương gia trực tiếp đi lên tầng ba, dừng lại trước một gian phòng nhìn ra phố Thiên tự hào.

Trương Loan tự mình tiến lên gõ cửa.

Cửa được mở bởi một gã sai vặt trẻ tuổi. Hắn đầu tiên cười với Tống Cẩm Nương và nói: “Đại cô nãi nãi đã trở lại.” Rồi sau đó quay sang nhìn Tống thị, lễ phép nói: “Thỉnh an nhị cô nãi nãi.”

Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn chạm phải Trương Loan, hắn bất giác lùi lại một bước, nghiêng người nhường đường cho mọi người vào.

Tống thị nhìn thấy thái độ đó, sắc mặt lập tức không được đẹp.

Dù cho hai nhà có những mối quan hệ như thế nào trong quá khứ, nàng sao có thể để cho phu quân bị coi thường bởi một người hạ nhân như vậy?

Vì người đó là hạ nhân mẫu gia, nên càng khiến bà bực tức hơn.

Nhưng cơn tức giận ấy, bà lại không thể phát ra ngoài. Nguyên nhân chính là những năm qua, bà đã không ít lần gây náo loạn tại Trương gia, khiến cho những người ở mẫu gia đối với Trương Loan đều giữ trong lòng một bụng bất mãn.

Tống thị chịu đựng, không nói ra lời. Nhưng Tống Cẩm Nương thì lại không thể kiềm chế được.

“Thế nào, không thấy được cô gia cũng có mặt ở đây sao?” Tống Cẩm Nương trầm mặt xuống, nhìn tên gã sai vặt tự cho là thông minh.

Hai phu thê cãi vã là chuyện của họ, không liên quan đến người ngoài. Ai cần phải chen vào làm gì?

Bà, Tống gia, không thể để cho hạ nhân có thái độ như vậy!

Không cần phải lúc nào cũng biểu diễn những trò lố trước mặt người ngoài, những hành động đó chẳng phải chỉ khiến chủ gia mất mặt sao?