Đường An ngạc nhiên khi thấy một cô bé đang nằm ở giữa khu rừng, cô bé trông có vẻ lớn hơn cậu 4 tuổi, cơ thể nhỏ nhắn với chiếc váy màu trắng dài, ống tay áo ngắn cộng thêm chi tiết hoa, cô bé có mài tóc dài màu vàng óng ả, cô có khuôn mặt dễ thương như một thiên thần đã khiến cậu ngẩn ngơ trong giây lát nhưng cậu cũng đã nhanh chóng lấy lại tin thần tiến xem cô bé đang bị ngất.
Đường An có hơi hoang mang nói: “Thật kì lạ sao tự nhiên lại có người nằm ngất ở đây vậy?”
Tuy có chút nghi ngờ nhưng cậu không thể để cô bé nằm ở đây được nên cậu đành cõng cô về nhà Kiệt Khắc Gia Gia, sau một lúc thì cậu cũng tới nơi.
Đường An gõ cửa nói: “Kiệt Khắc Gia Gia, là con Đường An.”
Kiệt Khắc Gia Gia mở cửa ra và nói: “Sao con về muộn vậy tiểu An, ủa cô bé này là ai?”
Trời đã tối cô bé dần dần mở mắt ra để lộ đôi mắt màu tím, nhìn không gian xung quanh có chút lạ lẫm liền hỏi: “Đây là đâu?”
Kiệt Khắc Gia Gia thấy cô bé tỉnh lại liền nói: “Cháu tỉnh rồi sao, đây là nhà của ta, này tiểu An cô bé tỉnh rồi này.”
Đường An chạy ra từ căn bếp nói: “Vậy là chị tỉnh rồi à.”
Cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra sau đó Đường An đã giải thích tất cả cho cô bé nghe.
Sau khi nghe mọi chuyện cô bé liền nói: “Vậy à cảm ơn cậu.”
Đường An nói: “Không có gì chỉ là tiện tay giúp mà thôi à nãy chưa giới thiệu tên tôi là Đường Khánh An chị cứ gọi Đường An là được rồi, thế còn chị.”
Cô bé có chút ấp úng nhưng vẫn nói ra: “Tên tôi là Tuyết Nhi.”
Kiệt Khắc Gia Gia cũng nói: “Cháu cứ gọi ta là Kiệt Khắc Gia Gia đi.”
“Dạ vâng.” Tuyết Nhi gật đầu nhưng bụng của cô ấy kêu làm cho cô ôm bụng xấu hổ.
Đường An thấy vậy liền nói: “Có vẻ chị đói rồi đúng không tiện hay tôi vừa hoàn thành xong món cánh hầm chị ăn chung luôn cho vui.”
Tuyết Nhi gật đầu đồng ý ăn cùng Đường An và Kiệt Khắc Gia Gia.
Tuyết Nhi ăn món hầm ngạc nhiên nói: “Ngon quá!”
Kiệt Khắc Gia Gia cảm thấy tự hào nói: “Ngon mà đúng không đây là món do tiểu An làm ra đấy.”
Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên nói: “Thật sao, không ngờ cậu lại có thể làm ra một món ăn ngon đến như vậy.”
Đường An nói: “Có gì đâu đây chỉ là một món hầm đơn giản thôi mà tôi vẫn thường làm món này cho cha và anh trai tôi mà.”
Tuyết Nhi tò mò hỏi: “Vậy sao, ủa mà sao tôi không thấy cha hay anh cậu đâu nhỉ?”
Đường An giải thích: “À thật ra cha tôi có việc nên sẽ không về một thời gian còn anh tôi hiện giờ đang ở học viện, chính vì thế mà bây giờ tôi phải sống cùng với Kiệt Khắc Gia Gia này.”
Tuyết Nhi đã hiểu ra mọi chuyện nói: “Thì ra là vậy.”
Kiệt Khắc Gia Gia hỏi Tuyết Nhi: “Mà Tuyết Nhi sao cháu lại ngất ở giữa rừng vậy?”
Tuyết Nhi có hơi lúng túng né tránh nói: “Dạ cháu đang đi du lịch nhưng chẳng may bị lạc vì mệt quá mà lăn ra ngất.”
Đường An nhìn thái độ của Tuyết Nhi dường như nhận ra điều gì đó nhưng cậu lại không nói gì.
Kiệt Khắc Gia Gia lại tiếp túc hỏi Tuyết Nhi: “À mà Tuyết Nhi năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”
Tuyết Nhi đáp: “Dạ cháu năm nay cháu 9 tuổi ạ.”
Kiệt Khắc Gia Gia cười nói: “Vậy là cháu lớn hơn tiểu An 4 tuổi lận đấy, nếu vậy chắc cháu đã thức tỉnh võ hồn rồi nó rốt cuộc là gì?”
Tuyết Nhi cảm thấy khó xử nói: “Cái này…”
Đường An thấy vậy liền nói: “Kiệt Khắc Gia Gia hỏi võ hồn của người ta là bất lịch sự đấy.”
Kiệt Khắc Gia Gia nghe vậy có chút hối hận nói: “Xin lỗi nhé Tuyết Nhi có vẻ vừa nãy ta có hơi lỗ mãng cho ta xin lỗi nhé nếu cháu không muốn nói thì thôi.”
Tuyết Nhi nói: “Dạ không sao ạ, thật ra thì cháu không thể nói võ hồn của cháu cho người khác biết được vì người nhà cháu không cho phép.”
Kiệt Khắc Gia Gia nói: “Thì ra là vậy, mà cháu biết không anh trai của tiểu An tên là Đường Tam nó chính là một Tiên Thiên Mãn Hồn Lực đấy.”
Tuyết Nhi khá ngạc nhiên nói: “Tiên Thiên Mãn Hồn Lực!”
Kiệt Khắc Gia Gia cảm thấy tự hào nói: “Đúng vậy đó, thằng bé chính là niềm tự hào của làng Hồn Thánh chúng ta và thằng nhóc tiểu An này chắc chắn cũng là một thiên tài vì thằng bé này từ nhỏ đã rất thông minh rồi.”
Kiệt Khắc Gia Gia vừa nói vừa xoa đầu Đường An cảm thấy khá phiền phức và cứ thế cả ba người tiếp tục ăn bữa ăn ngon lành, đêm hôm đó Tuyết Nhi không ngủ được nên ra ngoài sân để giải tỏa tâm trạng bỗng cô thấy Đường An đang ngồi trên ghế ngắm trăng thấy thế cô liền ngồi cạnh cậu.
Tuyết Nhi tò mò hỏi: “Cậu không ngủ sao?”
Đường An trả lời: “Không ngủ được nên ra ngoài đây ngắm trăng đấy mà, còn chị thì sao?”
Tuyết Nhi trả lời: “Tôi cũng vậy không ngủ được.”
Đường An nói: “Cũng đúng dù sao thì chị cũng đã ngủ từ chiều mà.”
Tuyết Nhi cười nói: “Cậu nói cũng phải.”
Đường An nhìn Tuyết Nhi nói: “Chị bỏ nhà ra đi đúng không?”
Tuyết Nhi có chút hoảng hốt nói: “Sao cậu lại…”
Đường An nói: “Có gì khó đâu chị ngất ở giữa khu rừng tuy tôi không tường tận khu rừng đó cho lắm nhưng tôi nhớ vị trí chị nằm không hề gần chỗ cắm trại lại không gần làng, ngoài ra trong bữa ăn chị cũng không nhắc hay lo lắng về gia đình mình nên tôi nghĩ chị đã bỏ nhà ra đi.”
Khuôn mặt Tuyết Nhi cười nhẹ nói: “Mặc dù được nghe bảo cậu rất thông minh nhưng thông minh cỡ này thì tôi thấy hơi sợ đấy.”
Đường An chỉ cười trừ nói: “Ai cũng nói tôi như vậy cả.”
Tuyết Nhi cảm thấy buồn và giọng trầm đi hẳn: “Cậu nói đúng tôi thật sự là đã bỏ nhà ra đi bởi vì chính mẹ tôi, cha tôi mất khi tôi còn rất nhỏ mẹ tôi thường tỏ ra chán ghét tôi dù tôi có làm cách nào thì bà ấy cũng không công nhận tôi người duy nhất quan tâm yêu thương tôi chỉ có ông nội mà thôi.”
Đường An có chút trầm mặc nhưng cậu vẫn nói ra: “Mặc dù tôi không rõ chuyện gia đình của chị cũng như không có quyền can thiệp về chuyện này nhưng dù sao thì ít nhất chị vẫn còn có người yêu thương mình thật sự, nói cho chị biết thật ra tôi không phải là con ruột và em trai ruột của cha và anh tôi đâu, tôi được ông ấy được tìm về và nuôi nấng tuy ông ấy không hay thể hiện tình yêu dành cho tôi nhưng tôi vẫn rất tôn trọng ông ấy khi không hề ghét bỏ tôi thế nên điều quan trọng bây giờ là hãy sống hết mình và trân trọng những người yêu thường mình để sau không phải cảm thấy hối tiếc.”
Đường An nhìn về phía Tuyết Nhi cười nhẹ làm cho Tuyết Nhi cảm thấy ấm áp, trái tim tổn thương của cô dường như đã được chữa lành một chút và cô cũng đã cười một cách dịu dàng với Đường An, hai người cứ thế mà cười với nhau.
Đường An đứng dậy khỏi nói: “Thôi được rồi đi ngủ thôi mai còn đi tìm người nhà của chị nữa nếu không ông của chị sẽ lo đấy.”
Tuyết Nhi cũng đứng dậy cười thật tươi: “Ừ.”