Đến nội dung chính

Chương 6: Cuộc gặp gỡ định mệnh

admin 989 Chữ Cài Đặt

Ngay sau khi đọc xong bức thư của Đường Hạo, Đường Tam chuẩn bị đồ đạc của mình để đến học viện, sau khi chuẩn bị xong Đường Tam đi cùng với Đường An và Kiệt Khắc Gia Gia, sau một lúc thì cả ba người cũng đến học viện Nặc Đinh, nhưng giữa chừng thì cả ba người bị chặn lại bởi bảo vệ của trường.

Bảo vệ: “Này các ngươi đi đâu đây?”

Kiệt Khắc Gia Gia chỉ vào Đường Tam giải thích: “Xin lỗi, đứa cháu của tôi hôm nay đến gia nhập học viện.”

Bảo vệ: “Vậy võ hồn của nhóc là gì?”

Đường Tam trả lời: “Lam Ngân Thảo.”

Bảo vệ cười nhạo khinh bỉ: “Cái gì! Lam Ngân Thảo một phế võ hồn đến đây làm gì, nhìn bộ dạng quê mùa của các ngươi trông ngứa cả mắt mau biến đi.”

Nghe vậy Kiệt Khắc Gia Gia tức giận nói: “Ngươi nói cái gì, ngươi có biết Tiểu Tam là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực không?”
Bảo vệ chế diễu nói: “Tiên Thiên gì chứ chưa nghe bao giờ, mau biến đi.”

Đường An nghe vậy an ủi Kiệt Khắc Gia Gia: “Thôi Kiệt Khắc Gia Gia, ông hãy bình tĩnh đi, dù sao cũng chỉ là một tên bảo vệ thôi mà, ông không cần tức giận như vây.”

Nghe Đường An coi thường mình tên bảo vệ tức giận liền định vung tay đánh Đường An thì đã bị Đường Tam chặn lại.

“Không được đụng vào em trai ta.” Đường Tam cảm thấy tức giận liền dùng lực đấm vào bụng tên bảo vệ khiến hắn bay ra xa.

Tên bảo vệ ôm bụng đau đớn nói: “Thắng nhóc khốn khiếp sao ngươi giám.”

Ngay lúc này có một giọng nói bí ẩn vang lên: “Chuyện gì vậy?”

Tên bảo vệ nhìn thấy thấy người bí ẩn liền cảm thấy sợ hãi nói: “Đại Sư!”

Đại Sư nói Kiệt Khắc Gia Gia: “Ông không phiền cho ta xem giấy nhập học chứ?”

Kiệt Khắc Gia Gia liền tờ giấy cho Đại Sư liền nói: “Dạ đây thưa ngài.”
Đại Sư nhìn tờ giấy một hồi rồi nhìn Đường Tam nói: “Được rồi cậu nhóc này đủ tiêu chuẩn để vào học viện, ta sẽ đưa cậu nhóc này đi ông cứ yên tâm.”

Kiệt Khắc Gia Gia nói: “Dạ vâng cảm ơn ngài, thằng nhóc Tiểu Tam này đành nhờ ngài chăm sóc vậy.”

Đường An nói: “Tạm biệt anh hai, hẹn gặp lại.”

Đường Tam nói: “Ừ, anh đi đây nhớ bảo trọng đấy.”

Kiệt Khắc Gia Gia nói: “Đi thôi Tiểu An.”

Đường An nói: “Dạ vâng.”

Đại Sư nhìn tên bảo vệ nói: “Ngươi cứ cẩn thận vào, nếu có lần sau thì ngươi khỏi đến đây nữa.”

Tên bảo vệ sợ hãi nói: “Dạ, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu thưa ngài.”

Nói xong đại sư nhìn về phía Đường An, rồi quay đầu lại dẫn Đường Tam đi.

Đường An vừa đi vừa nghĩ về Đại Sư: “Người đàn ông tóc trắng đó chính là Đại Sư Ngọc Tiểu Cương sao, cuối cùng cũng được gặp ông ấy rồi.”
Thế là Đường An đã tạm biệt Đường Tam, rồi cùng Kiệt Khắc Gia Gia trở về Thôn, sau khi trở về Đường An liền chạy ra ngọn đồi để thí nghiệm kĩ năng của mình.

Đường An nói: “Được rồi Trần Minh ngươi hãy cho ta xem dữ liệu của ta đi.”

Trần Minh đáp: [Rõ.]

Một bảng hiển thị xuất hiện trước mặt Đường An, cậu nhìn chăm chú bảng thông tin về mình.

*Tên: Đường Khánh An/ 5 tuổi.

-Hồn lực: Cấp 10

-S/m: 20

-T/đ: 18

-P/t: 15

-T/t: 19

+) Võ hồn: chưa có

+) Hồn kĩ: chưa có

+) Kĩ năng: Cấp A《Tử cực ma đồng》lv5, Cấp B+《Tuyệt kĩ Đường Môn》lv1, Cấp D《Cường hóa》lv1.

Đường An chăm chú quan sát nhìn bảng dữ liệu của mìng nói: “Thì ra đây là những chỉ số của mình sao, mà hồn lực của mình đã là cấp 10 rồi, vậy mình cũng là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, mà thôi kệ đi giờ đến lúc dùng kĩ năng rồi.”

Đường An tập trung kích hoạt kĩ năng cường hóa bản thân gấp 2 lần nhưng khi cậu định cường hóa thêm một lần nữa thì cơ thể của cậu cảm thấy khó chịu có vẻ đây là giới hạn hiện giờ của cậu, hiện tại chỉ số của Đường An là.

*Tên: Đường Khánh An/ 5 tuổi.

-Hồn lực: Cấp 10

-S/m: 40

-T/đ: 36

-P/t: 30

-T/t: 38

Đường An nói: “Được lắm thử xem sao.”

Nói rồi Đường An lao nhanh về phía cái cây một cách nhanh chóng, hiện giờ cậu đã cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên nhanh chóng, sau đó cậu dùng nhờ vào cường hóa mà bây giờ tầm nhìn của cậu đang mở rộng hơn sau đó Đường An tập trung hồn lực vào bàn tay của mình, đấm một cú thật mạnh vào cái cây khiến nó bị lõm rất sâu.

Đường An gật đầu hài lòng: “Không tệ.”

Thế là Đường An đã luyện tập với kĩ năng của mình đến tận chiều tối.

“Mệt thật đó công nhận kĩ năng này cũng không tệ tuy hơi tốn thể lực một chút nhưng kĩ năng này sẽ giúp ích cho mình đây, ủa!” Đường An thở hổn hển nhận ra mình đã ở trong khu rừng.

Có lẽ do vừa nãy Đường An đã chạy hăng say trong trạng thái cường hóa mà không nhận ra mình đã chạy quá mức.

Đường An cảm thấy chán nản nói: “Thật là, không ngờ mình lại chạy xa đến vậy, thôi phải về nhanh trời sắp tối rồi, nếu về trễ mình sẽ bị Kiệt Khắc Gia Gia mắng mất.”

Thế rồi Đường An đã chạy thật nhanh về nhà, trong lúc chạy cậu bỗng thấy một cái bóng đang nằm trên bãi cỏ, vì cảm thấy tò mò nên cậu xem thử đó là gì, khi đến gần cậu nhận ra đó là một cô bé đang bị ngất giữa khu rừng.