“Chờ đã… Tôi cảm thấy lạnh!” Hans mở to mắt, vì anh ta nhận ra cảm giác mát lạnh đã lan đến đúng vùng viêm họng của mình.
Ngay sau đó, cảm giác vướng víu trong cổ họng biến mất!
Cảm giác này rõ ràng đến mức không thể nhắm mắt bỏ qua, tuyệt đối không phải ảo giác hay hiệu ứng tâm lý!
Xung quanh, các bác sĩ châm cứu khác bắt đầu xôn xao.
Thời tiết lúc này đang ấm áp, làm gì có chuyện tự nhiên lạnh được?
Chu Cẩm Uyên hỏi: “Anh cảm thấy luồng khí lạnh bắt đầu từ hướng này đi lên, đúng không?”
Anh vừa nói vừa vẽ một đường dọc theo cánh tay của Hans.
“Đúng! Đúng vậy!” Hans càng ngạc nhiên hơn—anh ta chưa kịp mô tả chính xác, nhưng Chu Cẩm Uyên đã biết trước vị trí.
Chu Cẩm Uyên chỉ vào đường kinh mạch trên cánh tay Hans, nói:
“Đây chính là “Thủ Thái Âm Phế Kinh”—một trong 12 kinh mạch chính của Đông y!”
Thủ Thái Âm Phế Kinh
Lý thuyết kinh lạc vốn rất mơ hồ trong tâm trí các bác sĩ châm cứu phương Tây, nhưng giây phút này, nó đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trước đây Hans đã học về đường kinh mạch này, nhưng thường chỉ sử dụng tên viết tắt.
Tuy nhiên, giờ đây, anh ta nhận ra rằng tên đầy đủ của nó không phải chỉ để gọi—mà còn phản ánh rõ ràng tuyến đường và công dụng.
Viêm họng cấp và mãn tính thường do nhiệt tà bốc lên, gây tổn thương âm khí, phạm vào phế hệ, làm đờm và hỏa tích tụ trong cổ họng.
Cổ họng thuộc về hệ Phế, trong khi đó huyệt Ngư Tế chính là huyệt Vinh của kinh Phế—đây là vị trí dòng khí kinh lạc lưu thông.
Nguyên tắc của Đông y: Kinh mạch đi đến đâu, điều trị đến đó.
Huyệt Ngư Tế là huyệt quan trọng trong điều trị bệnh lý liên quan đến vùng họng.
Vì viêm họng do nhiệt tà, nên Chu Cẩm Uyên đã dùng kỹ thuật [Xuyên băng lạnh trời] để kích thích huyệt Ngư Tế, giúp tản nhiệt mạnh, thanh phế lợi yết, nhờ đó mà bệnh tình thuyên giảm ngay lập tức.
Kỹ thuật [Châm lửa đốt núi] và [Xuyên băng lạnh trời] đều là những kỹ thuật châm cứu cổ điển vô cùng hiếm hoi.
Ngay cả tại Trung Quốc, rất ít người thực sự nắm vững những kỹ thuật này.
Nhiều người thậm chí còn cho rằng các kỹ thuật này đã thất truyền.
Hơn nữa, châm cứu để tạo ra cảm giác kim châm mạnh như thế này là điều cực kỳ khó!
“Đây thực sự là… hiện tượng kinh lạc sao?”
Hans nuốt khan một cái, mà cổ họng của anh ta chỉ càng cảm thấy dễ chịu hơn.
Trong lòng anh ta thực ra đã có câu trả lời, chỉ là không thể ngờ hiện tượng này lại rõ ràng đến vậy.
Hiệu quả như thế này, ngay cả khi sử dụng phương pháp Tây y, anh ta cũng chưa từng đạt được.
Cảm giác mát lạnh tỏa ra khắp cổ họng, như thể nó đã được làm sạch hoàn toàn trong nháy mắt—thật sự quá sảng khoái!
“Cảm giác truyền theo kinh lạc, khí đến bệnh vị.”
Chu Cẩm Uyên giải thích, rồi dịch sang tiếng nước ngoài, anh nghĩ mọi người ở đây đều có thể hiểu được: “Cảm giác kim châm được dẫn truyền dọc theo kinh lạc, từ huyệt vị đến vùng bệnh, tạo ra hiệu ứng châm cứu, giúp giảm đau nhanh chóng.
Đây chính là công dụng của huyệt vị và kinh lạc. Các huyệt vị và kinh mạch khác nhau, khi kết hợp với nhau đúng cách, mới có thể đạt được hiệu quả này.”
…
Tại hiện trường, nhiều bác sĩ châm cứu và trị liệu viên đều biết đến cái tên Hans.
Hiệp hội Châm cứu của họ thường xuyên tổ chức các hoạt động, và Hans tuyệt đối không phải kiểu người dàn dựng trò lừa bịp—anh toa hoàn toàn không có lý do để phối hợp diễn kịch với Chu Cẩm Uyên.
Dù vậy, nhiều người vẫn cảm thấy khó tin.
Tại sao hiện tượng kinh lạc này lại rõ ràng đến thế, nó như những gì Hans mô tả sao?
Có phải anh ta đang phóng đại không?
“Tại sao hiệu quả lại nhanh như vậy?”
“Kích hoạt được luồng khí kinh lạc càng nhanh, hiệu quả sẽ càng nhanh. Ngược lại, nếu luồng khí di chuyển chậm, hiệu quả sẽ kém đi hoặc thậm chí mất tác dụng.”
“Tôi đã nói rồi, điều này phụ thuộc vào kỹ thuật châm cứu. Cảm giác kim châm đến càng nhanh, thì hiệu quả điều trị càng tốt.”
Kỹ thuật [Xuyên băng lạnh trời và [Châm lửa đốt núi] —
Hai phương pháp đại bổ và đại tả trong châm cứu—
Chúng chính là công cụ lý tưởng để giúp họ hiểu về huyệt vị và khí của kinh lạc.
Bầu không khí trong lớp học bỗng trở nên vô cùng sôi động, mọi người tạm quên mất tất cả những bài giảng khác, ai cũng muốn tự mình trải nghiệm kỹ thuật châm cứu này.
Họ thậm chí muốn lập tức thiết kế một thí nghiệm, ít nhất cũng phải so sánh và đo lường tác động của nó đối với hiệu quả điều trị.
Trên thực tế, nhiều thí nghiệm châm cứu của phương Tây không đạt hiệu quả, có thể là do kỹ thuật thực hành chưa chính xác— họ không chú trọng đến cảm giác kim châm nên cách thực hiện cũng không đúng.
Nếu thay thế bằng bác sĩ Đông y Trung Quốc, kết quả có lẽ sẽ hoàn toàn khác.
“Đã hết giờ học rồi. Ngày mai sẽ có bệnh nhân đến, tôi sẽ tiếp tục giải thích thêm vào lúc đó.”
Chu Cẩm Uyên lịch sự từ chối những người muốn thử nghiệm ngay bây giờ.
Dù lớp học đã kết thúc, nhưng nhiều bác sĩ châm cứu vẫn không muốn rời đi.
Họ bỗng cảm thấy hứng thú với một lĩnh vực mà trước đây họ đã từng bỏ qua.