Đôi mắt nâu nhạt của anh long lanh ánh nước. Darian cố kiềm chế tiếng thở dốc đang trào ra trong cổ họng, rồi bất giác nghiêng cả người về phía trước, muốn dựa gần Khương Vưu hơn nữa.
Nhưng anh đã bị khóa điện trói chặt trên ghế, mãi vẫn không cách nào tiến thêm.
Không ai biết được những chuyện xảy ra trong phòng tinh lọc.
Để bảo vệ quyền riêng tư cho dẫn đường, nơi này không lắp đặt camera, cũng hoàn toàn cách âm.
Chỉ có còi báo động sẽ tự động kích hoạt khi lính gác rơi vào trạng thái bạo loạn.
Tuy rất hiếm khi có lính gác bạo loạn, nhưng không phải là chưa từng xảy ra.
Nếu tinh thần lực của dẫn đường không đủ mạnh, rất có thể sẽ bị lính gác phản kích ngay trong lúc đang tinh lọc.
Nhưng với Khương Vưu mà nói, chuyện đó gần như không thể nào xảy ra.
Dẫn đường cấp Thần chính là thần linh tối cao.
Quá trình tinh lọc kết thúc, Khương Vưu lui ra khỏi biển tinh thần của Darian.
Cô cúi đầu, lập tức bắt gặp gương mặt đỏ ửng của anh đang nhẹ nhàng dụi vào tay mình. Hơi thở Darian dồn dập, ngực phập phồng mạnh mẽ theo từng nhịp hô hấp, khiến từng thớ cơ rắn chắc nổi lên một cách rõ ràng.
Khương Vưu không khách sáo mà nhìn thêm vài lần.
Nhưng… Dù cơ ngực có to tới đâu, cũng không thể tha thứ cho việc anh khiến cô phải tăng ca.
Cô rút tay ra khỏi mặt và trán anh, thong dong đi tới bồn rửa tay bên cạnh rửa sạch tay mình.
“Tinh lọc xong rồi, chắc anh đã ổn rồi nhỉ? Darian?”
“Ừm…” Darian ngồi thẳng người, sắc đỏ trên mặt anh vẫn chưa tan hết.
Ánh mắt anh nhìn cô nóng rực, hệt như muốn dính chặt lên người cô, cùng cô rời khỏi nơi này.
“Cảm ơn Khương tiểu thư.” Darian nói: “Lần sau, tôi có thể tới tìm cô nữa không?”
Muốn được dẫn đường cấp Thần tinh lọc không phải là chuyện dễ dàng.
Dù anh có là Đoàn Trưởng của Quân Đoàn Số Một, nhưng cũng phải tốn rất nhiều công sức mới giành được suất tinh lọc hiếm có này.
Nhưng nếu như Khương tiểu thư có thể chấp nhận anh.
Anh sẽ được trở thành lính gác chuyên biệt của cô, từ nay về sau, lần nào anh cũng được cô tinh lọc.
Còn anh… Sẽ hiến dâng tất cả cho cô.
Bao gồm cả tính mạng.
Nhưng nếu cô không muốn thì cũng không sao.
Chỉ cần được ở gần cô, chỉ cần có cơ hội được gặp, anh cũng sẵn lòng đánh đổi.
Ánh mắt Darian nhìn Khương Vưu đầy khát vọng, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh.
Nhưng Khương Vưu lại không hề nghĩ theo hướng đó. Cô lập tức nhíu mày, ánh mắt sau lớp mặt nạ hiện rõ vẻ không hài lòng.
“Còn có lần sau nữa à?”