Đến nội dung chính

Chương 7: Đồng mưu, tôi là người, còn cô thì không phải sao?

admin 2.319 Chữ Cài Đặt

Hôm nay, mùi pheromone của cô ta thật nhạt.

Mũi Kỳ Thư Hạ thoang thoảng mùi hoa hơi đắng, cô vô thức nắm chặt áo cô ta, nghĩ thầm, pheromone của kẻ giết người chắc chắn được làm từ hoa, mang hương rượu vang đỏ.

Khi vòng tay ôm cô thả lỏng, Kỳ Thư Hạ lặng lẽ lùi lại một bước. Cô chạy trốn quá vội, không mang theo điện thoại, không thể báo cảnh sát.

Cô len lén ngước mắt, camera ở cuối hành lang tối om, không rõ có đang hoạt động bình thường hay không.

Vai cô bị giữ chặt, Kỳ Thư Hạ bị kéo sát vào người cô ta. Kẻ giết người đưa cho cô một con dao ngắn tinh xảo.

Nhìn thân dao kỳ lạ, Kỳ Thư Hạ thoạt tiên khó hiểu, sau đó mặt cắt không còn giọt máu.

Thân dao không quá 15cm, nhưng có ba lưỡi sắc, giống như một con dao găm tam giác.

Nó có ba rãnh máu, chỉ cần đâm một nhát, vết thương sẽ rất lớn, dù có đưa đến bệnh viện cũng khó cầm máu.
Với tình trạng hiện tại của Trương Hử, hoàn toàn không cần dùng đến một dụng cụ đáng sợ như vậy.

Con dao lạnh lẽo bị nhét vào tay Kỳ Thư Hạ, kẻ giết người nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước, đến trước mặt Trương Hử.

“Thả tay ra mà làm, camera đã hỏng rồi.”

Một bàn tay cô ta giữ chặt vai Kỳ Thư Hạ, ghé sát tai cô, mê hoặc: “Tôi sẽ lo liệu hậu quả.”

Kẻ giết người gần trong gang tấc, Kỳ Thư Hạ không dám nhìn cô ta, ánh mắt lặng lẽ dán chặt vào Trương Hử.

Cô ta lệ rơi đầy mặt, điên cuồng lắc đầu. “Không… Không cần…”

Tay Kỳ Thư Hạ nắm chặt chuôi dao, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, tay chân cô lạnh toát. Khoé mắt của cô thoáng thấy bàn tay kẻ giết người đặt trên vai mình, cô cảm giác rõ ràng nếu không giết Trương Hử, cô ta sẽ giết cô.

Nhưng cô không dám ra tay.
Kẻ giết người không đeo găng tay, trên bàn tay hoàn mỹ, thanh lịch của cô ta có ba vết cào.

Cô ta gập ngón tay, lau đi giọt nước mắt trên má Kỳ Thư Hạ.

“Bị bắt nạt thảm như vậy, không muốn báo thù sao?”

Cô thực sự muốn báo thù. Nghe lời mê hoặc của kẻ giết người, Kỳ Thư Hạ khóc không ra nước mắt. “Nhưng… nhưng chỉ là một ngàn đồng liên bang. Tại sao tôi phải vì một ngàn đồng mà giết người?”

“Cô ta chẳng phải đã cho cô lý do rồi sao?” Kẻ giết người ngạc nhiên, hỏi lại Kỳ Thư Hạ.

“Cô ta vừa nói một ngàn đồng liên bang đủ để mua một mạng người. Mua cô hay mua cô ta, có gì khác nhau?”

“…”

Kỳ Thư Hạ không nói nên lời.

Cô cắn vào phần thịt mềm trong miệng, nếm được vị mặn của nước mắt. Cô không biết làm sao giải thích với cô ta về mối quan hệ giữa mạng người và tiền bạc.
Nói lý với loại người này là vô ích, thậm chí có thể phản tác dụng, khiến cô mất mạng.

“Tôi không dám.” Cô cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ. “Tôi cũng không muốn cô ta chết.”

Bên kia, Trương Hử mất máu quá nhiều, sắc mặt càng lúc càng trắng.

Cô ta sắp chết.

Kỳ Thư Hạ thậm chí nghĩ, nếu Trương Hử vì mất máu quá nhiều mà chết, liệu trách nhiệm có bị đổ lên đầu cô không.

“Không cần tôi giết, cô ta cũng sắp chết rồi.” Cô trả con dao về cho chủ nhân của nó, dùng mu bàn tay hung hăng lau nước mắt. “Cô hôm nay đến để trả thù tôi sao?”

Kẻ giết người nhận lại con dao, cô ta dựa lưng vào lan can, đón gió đêm, trông rất khoan khoái. “Hả? Sao lại hỏi như vậy? Tôi chẳng phải đến để giúp cô sao? Thật là không biết lòng tốt của người ta.”

Kỳ Thư Hạ vừa đau khổ vừa tức giận. “Cô là người tốt sao mà dám nói thế.”

“Đương nhiên không phải.”

Chuôi dao đã ấm lên vì lòng bàn tay cô. Kẻ giết người dùng dao cắt đứt sợi dây trói trên người Trương Hử. Người sau như được sống lại, tay chân luống cuống bò dậy, chạy về phía đầu kia của hành lang.

“Cô không sợ cô ta báo cảnh sát sao?” Thấy vậy, Kỳ Thư Hạ choáng váng, không ngờ cô ta lại thả Trương Hử đi thẳng thừng như thế.

Kẻ giết người không trả lời trực tiếp, mà thong thả nói: “Chẳng phải còn có cô sao? Nếu Trương Hử báo cảnh sát, họ chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta là đồng phạm.”

“Tôi đã cho cô cơ hội, cộng sự của tôi.”

Thân hình mỏng manh của Kỳ Thư Hạ run rẩy trong gió lạnh đêm đen.

Cô cảm thấy trời sập.

Cô ta bước qua vũng máu trên sàn, đưa tay huơ huơ trước mặt Kỳ Thư Hạ đang ngẩn ngơ.

“Hối hận rồi à?”

Kỳ Thư Hạ hất tay cô ta ra.

Sau những biến cố lên xuống, đối mặt với tình cảnh trời sập này, trái tim cô lại bình tĩnh lạ thường, như một vùng biển chết, không chút gợn sóng.

Mang tâm trạng bất cần, Kỳ Thư Hạ ôm cánh tay, ngồi xuống mép hành lang, biểu cảm đờ đẫn, tự ngẫm xem mình đã làm hỏng mọi thứ thế nào.

Nếu kẻ giết người không xuất hiện, có lẽ hôm nay cô đã mặt mũi sưng vù mà trở về căn phòng thuê giá rẻ.

Cô ta đến, và cô hoặc là phải giết một người, hoặc là như bây giờ, mang tội danh đồng lõa giết người.

Đi đường nào cũng là ngõ cụt, như con chuột bị dồn vào góc.

Nghĩ đến đây, đầu óc Kỳ Thư Hạ quay cuồng, cô không còn tâm trí suy nghĩ liệu cảnh sát có bằng chứng cô là đồng lõa của kẻ giết người hay không.

Liên tưởng đến những chuyện kỳ lạ gần đây xảy ra quanh mình, cô đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thật thất bại, nước mắt tuôn rơi không sao lau sạch.

Cô dứt khoát lấy tay che mặt, phát ra tiếng khóc nén lại.

Kẻ giết người nghe tiếng khóc, ngạc nhiên rũ mắt nhìn.

Rõ ràng những lời cô ta nói đã khiến Kỳ Thư Hạ sợ hãi. Cô co ro thành một cục ở mép hành lang, nức nở khe khẽ.

Sao lại giống làm từ nước thế, khóc hoài.

Cô ta đã thấy nhiều người khóc, nhưng Kỳ Thư Hạ là người khóc nhiều nhất.

Còn những người khác, hoặc không kịp khóc, hoặc khóc được nửa chừng, đã đi đời nhà ma.

“Cô ta sẽ không báo cảnh sát đâu.” Cô ta thử vỗ vai Kỳ Thư Hạ, nhưng tay lập tức bị cô hất ra.

Dù có báo cảnh sát, họ cũng không thể tùy tiện kết tội Kỳ Thư Hạ.

“Cô có hiểu luật không vậy?” Kẻ giết người hỏi, giọng thoáng chút khinh thường.

Kỳ Thư Hạ khóc đến mức tai ù đi, nóng ran, chỉ nghe được giọng điệu khinh miệt của cô ta, những lần bị xem thường trong quá khứ lặp lại trong đầu cô.

Cô vùi mặt vào đầu gối, nghèn nghẹt nói: “Tôi không phải chuột.”

Nhớ lại những gì mình từng nói, câu nói lăn một vòng trong yết hầu, kẻ giết người gật đầu. “Cô không phải chuột.”

Cô ta nhìn xuống vết cào trên mu bàn tay. “Cô là…”

“Tôi không phải!” Kỳ Thư Hạ đoán được ý nghĩ của cô ta, giơ tay lên, nghiến răng nghiến lợi hét lớn: “Tôi không phải chuột, cũng không phải mèo, tôi là người! Còn cô, không phải sao?”

“Một chút lòng trắc ẩn của con người cũng không có.” Kỳ Thư Hạ quay mặt đi, không thèm nhìn cô ta.

Thôi được, cô nói trúng rồi. Kẻ giết người lướt qua vấn đề này, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thư Hạ.

Đôi mắt cô sưng húp, trông như hai hạt đào.

Kẻ giết người muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

Thôi được, lại bị cô nói trúng, cô ta quả thật không có lòng trắc ẩn của con người.

“Xui xẻo chết tiệt.” Kỳ Thư Hạ vẫn lẩm bẩm không ngừng.

Cảm xúc dồn nén bao ngày của cô như dòng sông cuồn cuộn. Dù sao đã đến nước này, cô chẳng còn sợ đắc tội kẻ giết người. Nếu chết, cô sẽ không phải đi làm nữa, không phải ngồi tù, không bị người khác xem thường.

Nhưng nếu chết rồi, con quỷ nữ đó vẫn sẽ bám theo cô. Cô nấc lên, giọng đứt quãng: “Xui xẻo… xui xẻo… Sao cứ bám lấy tôi, xui xẻo chết tiệt.”

“Ai bám lấy cô?” Cô ta xoa con dao trong tay. “Tôi giết kẻ đó.”

Cách đó không xa, từ văn phòng vọng lại tiếng chuông điện thoại. Điện thoại của Kỳ Thư Hạ reo lên.

Kẻ giết người và cô cùng lúc nhìn về phía văn phòng. Cô ta hỏi: “Là người gọi điện đó sao?”

Kỳ Thư Hạ trừng mắt với cô ta. “Không, là cô.”

Kỳ Thư Hạ chạy nhanh vào văn phòng. Gió đêm lạnh lẽo thổi tan hơi nóng trên mặt, cộng với việc vừa trút bỏ cảm xúc, lý trí của cô dần trở lại.

Cô tưởng là chuyện công việc, vội vàng lục túi lấy điện thoại, ngạc nhiên thấy tên người gọi là “Yến Trinh”.

Kẻ giết người bị bỏ lại phía sau.

Cô ta dựa vào cửa văn phòng, thấy Kỳ Thư Hạ vội lau nước mắt, hắng giọng, nói vào điện thoại: “Alo? Có chuyện gì?”

Đầu bên kia chắc hẳn là một tin tức vừa khiến cô kinh ngạc vừa không thể không vui mừng.

Vì kẻ giết người thấy đôi môi Kỳ Thư Hạ, vốn luôn mím chặt hôm nay, cuối cùng cũng cong lên một nụ cười nhỏ.

“Đồng phạm, cô định bỏ rơi tôi à?”

Khi Kỳ Thư Hạ ngắt điện thoại, cô hào hứng thu dọn túi xách, thì kẻ giết người bất ngờ lên tiếng.

Cô ta phá hủy mọi hứng khởi của Kỳ Thư Hạ.

Kỳ Thư Hạ giật mình, tỉnh lại từ cảm giác xúc động mà cuộc gọi của bạn cùng phòng mang đến, túi xách trong tay rơi xuống đất.

“Tôi… tôi không cố ý mắng cô.”

Vừa rồi cảm xúc của cô hoàn toàn mất kiểm soát.

Bình tĩnh lại, cô mới nhớ ra cảnh sát làm sao có thể dễ dàng kết tội cô là đồng phạm chỉ dựa vào lời khai của Trương Hử?

So với vật chứng, lời khai của nhân chứng có độ tin cậy rất thấp.

Nghe Kỳ Thư Hạ xin lỗi, kẻ giết người phát ra một tiếng hừ nhẹ, quay người, bóng dáng khuất vào bóng tối hành lang.

Kỳ Thư Hạ nhặt túi lên, chạy ra khỏi văn phòng, nhưng kẻ giết người đã biến mất.

Cô siết chặt con dao trong túi, không quan tâm cô ta đi đâu, quay người chạy xuống lầu.

Trong trường học vắng vẻ, từ tầng cao, kẻ giết người nhìn thấy Kỳ Thư Hạ nhảy chân sáo xuống lầu, vui vẻ vẫy tay với một người.

Cô ta ngồi ở mép hành lang, hai chân đung đưa giữa không trung, bên dưới là hơn chục tầng lầu.

Khi bóng dáng Kỳ Thư Hạ khuất trong bóng đêm, cô ta lấy từ trong túi ra một viên kẹo.

Lột lớp giấy gói, để lộ viên kẹo cứng màu hồng phấn.

Vị dâu tây.

Kỳ Thư Hạ hoàn toàn không biết trên lầu vẫn còn người đang nhìn chằm chằm mình.

Cô nắm chặt điện thoại, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi khuôn viên trường.

Yến Trinh trong điện thoại hỏi sao cô vẫn chưa ra cổng trường. Hôm nay cô có tiết dạy buổi tối, còn cô ấy tan làm tiện đường ghé qua.

Bảo vệ cổng không cho Yến Trinh vào, cô ấy đợi bên ngoài nửa tiếng, nhắn tin nhưng Kỳ Thư Hạ không trả lời, nên mới gọi điện.

Nhận được những tin nhắn này, tâm trạng đang chạm đáy của Kỳ Thư Hạ khá lên rất nhiều.

Cô cộp cộp chạy xuống lầu, ôm túi xách lao về phía cổng trường. Thấy Yến Trinh đang đợi đến mất kiên nhẫn, Kỳ Thư Hạ nhảy lên vẫy tay.

“Xin lỗi.” Cô vuốt tóc, mượn bóng đêm che đi đôi mắt sưng húp vì khóc: “Công việc xảy ra chút chuyện.”

Bên ngoài trường học náo nhiệt hơn trong khuôn viên. Yến Trinh nhận ra sự khác thường của Kỳ Thư Hạ, cô ấy gật đầu, tạm thời không hỏi gì thêm.

Cô ấy mở cửa xe, ra hiệu cho Kỳ Thư Hạ lên trước.

Cô ngồi vào xe, quan sát cách bài trí bên trong.

Quả nhiên, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Kỳ Thư Hạ ôm túi, liếc nhìn Yến Trinh đang tập trung lái xe.

Sao hôm nay cô ấy tan làm muộn thế? Những ngày Kỳ Thư Hạ không có tiết tối, khoảng năm sáu giờ chiều về đến phòng trọ, Yến Trinh thường đã nấu xong cơm.

“Thắt dây an toàn.”

“À, vâng vâng.”

Hôm sau, Kỳ Thư Hạ với đôi mắt sưng mọng đến trường dạy học, nhưng không thấy Trương Hử ở vị trí của cô ta.

Cô cũng không nhận được cuộc gọi nào từ cảnh sát.

Cô không biết kẻ giết người đã làm gì.

Nghe nói Trương Hử từ chức, không ai biết tung tích của cô ta.

Cô ta không xuất hiện trên các bản tin, không có thi thể thê thảm.

Trương Hử như thể bốc hơi khỏi thế gian. Không, không hẳn vậy, vì mọi người đều rõ ràng nhớ rằng đồng nghiệp này từng tác oai tác quái ở trường suốt năm năm dài.

Nhưng sau khi từ chức, rất ít người nhắc đến cô ta. Những người biết nội tình im lặng, còn người khác ngại ngùng không hỏi thêm.

Khi Trương Hử không còn, vị trí tình nguyện viên đương nhiên rơi vào tay Kỳ Thư Hạ.