Ngoài cửa sổ, mưa trút xuống.
Mưa lớn ào ào rơi, nước mưa đập vào cửa sổ, át đi tiếng kêu yếu ớt phát ra từ cổ họng Kỳ Thư Hạ.
Cơ thể Kỳ Thư Hạ cứng đờ, cô nháy mắt, cảm nhận được bàn tay của quỷ cái đặt trên hông mình.
Cô ấy không có hành động quá đáng, chỉ kéo lại chiếc chăn mà Kỳ Thư Hạ vô tình đá văng, kéo nó về phía trước, đắp lại góc chăn cho cô.
Kỳ Thư Hạ không dám quay đầu.
Cô cảm nhận được ánh mắt của đối phương, tựa như đám mây đen kịt đầy sương mù, ướt át bám dính trên người cô.
Ánh mắt của cô ấy táo bạo, trong bóng đêm từng chút từng chút quan sát cô. Kỳ Thư Hạ cuộn tròn như một con nhộng, ngoài khuôn mặt và cổ ra, không để lộ bất kỳ chỗ nào. Nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể người lạ, qua lớp quần áo mỏng manh, áp sát vào lưng mình.
Kỳ Thư Hạ vì xấu hổ mà mặt đỏ bừng, cả người run rẩy.
Cô ấy nghiêng đầu, kề sát Kỳ Thư Hạ, ngón tay bẻ mở những ngón tay đang nắm chặt góc chăn của cô, đặt lên môi, từng chút từng chút hôn lên. Thậm chí cô ấy còn hé môi, cắn nhẹ rồi liếm láp bên cạnh bàn tay cô.
Như một con chó, thật đáng sợ, khiến mười ngón tay của Kỳ Thư Hạ ướt đẫm.
Kỳ Thư Hạ vì sợ hãi mà co quắp các ngón chân, cổ họng không thốt nên lời, chỉ phát ra những âm thanh như thú non cầu cứu.
Cô nhắm chặt mắt, không kìm được khóc, nước mắt ấm nóng thấm ướt lông mi.
Động tác của cô ấy khựng lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cô.
Hồi lâu sau, Kỳ Thư Hạ nghe thấy một tiếng thở dài thoáng qua, sức mạnh vô hình kìm kẹp cô biến mất.
Thay vào đó là đôi mắt ngày càng nặng trĩu, Kỳ Thư Hạ buồn ngủ quay lại, trong tình trạng toát mồ hôi lạnh, cô lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa tạnh, thành phố phủ một tầng xám xịt.
Kỳ Thư Hạ bật dậy, ngồi trên giường, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn quanh, cố tìm nơi con quỷ cái có thể ẩn nấp.
Lỡ đâu chỉ là giấc mơ? Cô giơ tay lên, thấy bên cạnh bàn tay có một hàng dấu răng mờ nhạt, đều đặn.
Lông tơ cô dựng đứng, cả người cảnh giác cao độ, nhìn chằm chằm mọi nơi mà con quỷ cái có thể xuất hiện.
Yến Trinh gõ cửa không thấy trả lời, đẩy cửa bước vào thì thấy Kỳ Thư Hạ mặc áo ngủ gấu bông có mũ lông, đứng trên giường, tay cầm chổi, dè dặt chọc về phía tủ quần áo.
“…”
Cô ấy lười nói gì, xoay người đi ra phòng khách.
Kỳ Thư Hạ vội vã mặc quần áo, rửa mặt, ngồi trước bàn ăn, thần kinh căng như dây đàn, lo lắng bất an múc cháo nóng trong bát.
Tivi phòng khách đang bật, đưa tin về vụ án giết người hàng loạt gần đây trong thành phố.
Nghe người dẫn chương trình mô tả hung thủ, nào là “kẻ sát nhân cưa điện”…
Cô nuốt nước bọt: “Cô có thấy căn phòng này… không sạch sẽ không?”
Yến Trinh không ngẩng đầu, tiếp tục ăn cháo.
“Tôi không đùa đâu, tôi nói thật, tối qua trong phòng tôi có quỷ! Thật đấy!” Cô kéo ghế sát về phía Yến Trinh.
Kỳ Thư Hạ giơ tay, cho cô ấy xem cổ tay. “Cô xem đi! Thật sự có quỷ!”
Tay cô trắng nõn sạch sẽ, lòng bàn tay lộ ra màu hồng phấn. Ở ranh giới giữa màu hồng phấn và trắng ngà, có một dấu răng rõ ràng.
Sợ cô ấy nhìn không rõ, Kỳ Thư Hạ nhích thêm nửa tấc về phía trước, mùi hương từ nước giặt quần áo quanh quẩn bên mũi Yến Trinh.
Một cơn gió thoảng qua, mùi hương biến mất.
Cái muỗng sứ trắng khuấy cháo nóng, Yến Trinh cúi đầu thổi cháo, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc, lạnh lùng nhìn Kỳ Thư Hạ đang không ngừng tiến lại gần mình.
Nhận ra mình đã làm phiền vị Omega kiều quý này, ý muốn chia sẻ của Kỳ Thư Hạ bị dập tắt, cô ủ rũ cúi đầu, kéo ghế ra xa cô ấy một chút.
Nhìn bộ dạng ủ rũ cụp đuôi của cô, Yến Trinh bóp cán muỗng, chậm rãi nói: “Tôi không thấy gì cả.”
“Ở phía nam thành phố có một ngôi chùa.”
*
Một giờ sau gợi ý của Yến Trinh, Kỳ Thư Hạ khoác áo, vuốt mái tóc bị gió thổi rối ra sau tai, đứng dậm chân trước ngôi chùa ở phía nam thành phố.
Cô trời sinh sợ lạnh hơn người khác.
Kỳ Thư Hạ thắp một nén nhang trước chùa, đi theo tiểu sư cô vào trong. Cô ngồi trên đệm hương bồ, mỉm cười với vị sư cô già đang lần tràng hạt.
Người kia chỉ liếc mắt đã nhìn thấu tâm sự của cô. “Thí chủ gần đây bị thứ không sạch sẽ bám theo.”
“Vâng, vâng.” Kỳ Thư Hạ liên tục gật đầu.
“Là một con rắn xanh?”
“Rắn?” Cô há hốc miệng, xua tay nói: “Không đúng, không đúng, là một con quỷ cái.”
Sư cô lần tràng hạt, trầm ngâm một lát. “Vậy… có lẽ thí chủ kiếp trước hoặc kiếp này đã phụ bạc ai đó, giờ họ đến trả thù.”
Kỳ Thư Hạ vốn không tin chuyện kiếp trước kiếp này. Nhưng sau chuyện đêm qua, cô không thể không tin.
Kỳ Thư Hạ từ nhỏ đã tham sống sợ chết, cô kể hết cả chuyện hồi bé tè dầm, nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì.
Tốn mất vài ngày lương, cô ôm bình rượu hùng hoàng trở về căn phòng thuê giá rẻ.
Đại sư bảo cô chú ý đến những người xung quanh.
Kỳ Thư Hạ ủ rũ, cô không phải Hứa Tiên, không có Bạch Xà đến báo ân, chỉ có Thanh Xà tìm cô trả thù.
Nghĩ tới nghĩ lui, những người xung quanh cô ngoài đồng nghiệp ra, chỉ có vị bạn cùng phòng tinh xảo kia.
Đúng vậy, vòng giao tiếp của cô Beta này nhỏ hẹp vô cùng.
Hồi đi học, cô có một hai người bạn thân thiết, nhưng sau khi đi làm, mỗi người một ngả, ít liên lạc.
Sau khi bước vào xã hội, cô càng mắc chứng sợ giao tiếp, ngày thường chỉ biết cắm đầu làm việc, dù đi đâu cũng là NPC trong suốt nhất.
Kỳ Thư Hạ rón rén bước về phòng ngủ của mình, nhưng tiếng mở cửa vẫn kinh động Yến Trinh. Bóng dáng cao gầy của cô ấy đứng trong bếp, tạp dề buộc một nút sau vòng eo gầy nhưng săn chắc.
Yến Trinh không quay đầu: “Cơm sắp xong rồi.”
“Không cần đâu.” Kỳ Thư Hạ chạy vào phòng ngủ, giọng cô cách lớp cửa: “Tôi ăn ngoài rồi.”
Yến Trinh ngừng tay rửa bát, đặt chiếc bát thứ hai đã rửa sạch vào tủ.
*
Sau chín giờ tối, Yến Trinh ăn xong, trở về phòng ngủ.
Nghe tiếng động bên ngoài đã yên ắng, Kỳ Thư Hạ cất bình rượu hùng hoàng vào ngăn tủ trong phòng ngủ. Ánh mắt vô tình lướt qua thùng rác, cô tinh mắt phát hiện một mẩu giấy đỏ cắt hình.
Cô dùng tay kẹp mẩu giấy, nhặt nó lên. Trên giấy cắt là hình một đôi vợ chồng mới cưới thời xưa, mặc áo cưới truyền thống.
Nó bị cắt nát, rõ ràng không phải do cô làm.
Cô ném mẩu giấy đáng sợ vào thùng rác, ra ngoài gõ cửa phòng Yến Trinh. “Này, cô từng vào phòng tôi chưa? Có thấy một mẩu giấy cắt kỳ quái nào không?”
“Sau chín giờ tối, cấm nói to.”
Giọng cô ấy vang lên qua cánh cửa.
Đó là nội dung ghi trong hợp đồng.
Kỳ Thư Hạ lúng túng buông tay, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cô nhé.”
Cô đoán rằng Yến Trinh đã phát hiện mẩu giấy, cắt nát rồi vứt đi.
Cô trở về phòng mình. Không có mẩu giấy, con quỷ cái hẳn là không tìm cô nữa đâu.
Ánh mắt Kỳ Thư Hạ thoáng nhìn chiếc tủ chưa đóng kín.
Chuyện rượu hùng hoàng để sau đã, lỡ đại sư nói không liên quan đến Yến Trinh, mà cô ấy vô tình uống phải thì phiền to.
Ngày mai cô phải đi đối phó đám học sinh cứng đầu kia.
Chăn quấn Kỳ Thư Hạ thành một cái kén, ban đầu cô còn sợ hãi, nhưng sau đó không chống nổi cơn buồn ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đồng hồ báo thức đánh thức cô, đêm qua bình an vô sự.
Cô chống đôi mắt ngái ngủ, đến trường thì đã vào giờ đọc sáng, học sinh vẫn chưa đến đủ.
Kỳ Thư Hạ liếc nhìn, mấy nữ sinh nghịch ngợm nhất, nhà giàu có, khó quản nhất, không có mặt.
Cô không phải chủ nhiệm lớp, nhưng thường xuyên giúp chủ nhiệm tìm người.
Các cô giáo nắm rõ nơi bọn họ hay đến, chia nhau đi tìm.
Kỳ Thư Hạ đi ra sân bóng rổ sau trường, không thấy học sinh, nhưng lại thấy vài người quen.
Mấy cô giáo lớp bên tụ tập ở một góc sân bóng rổ, nơi này là góc chết của camera giám sát. Họ đều là những Alpha khỏe mạnh, còn hút thuốc, sắc mặt không tốt lắm.
Kỳ Thư Hạ vô tình bước vào, không phát hiện điều gì bất thường, cô tiến lại gần họ. “Cô Trương, cô Tôn, đang làm gì vậy? Có thấy mấy nữ sinh lớp mình hay bị phạt không?”
Hai cô giáo lộ rõ vẻ hoảng loạn trong tích tắc, cô Trương đá nhẹ một cái về phía sau, hạ giọng nói: “Mau đứng lên.”
Một cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng đứng dậy, áo quần cô ấy bị nước mưa làm ướt, trông khá chật vật.
Kỳ Thư Hạ chậm rãi nhận ra, họ đang bắt nạt cô giáo mới đến này.
Cô lờ mờ nhớ mang máng cô ấy họ Ôn, thường xuyên xin nghỉ bệnh.
Cô giáo Ôn mới đến dạy toán. Cô ấy cũng là một Alpha, tuy trông yếu ớt và hay ốm, nhưng lại sở hữu một gương mặt xuất sắc.
Từ khi cô ấy đến, những Alpha khác đều trở nên lu mờ, ngay cả Omega xinh đẹp hiếm có trong số giáo viên cũng liếc mắt đưa tình với cô ấy.
Những kẻ bắt nạt ho khan hai tiếng, lấy cớ rời đi trước. Sân bóng rổ chỉ còn lại Kỳ Thư Hạ và cô Ôn.
Cô ấy đứng im lặng bên cạnh sân bóng, đôi mắt dưới mái tóc lòa xòa nhìn chằm chằm Kỳ Thư Hạ đang lúng túng tay chân.
Cô lục túi, đưa cho cô ấy một gói khăn giấy chưa mở. “Cô Ôn.”
“Cảm ơn.”
Ôn Tình nhận khăn giấy: “Tôi tên Ôn Tình.”
“Ồ.”
Ôn Tình hòa nhã, khiêm tốn, chỉ vài câu đã trò chuyện thân thiết với Kỳ Thư Hạ.
Họ cùng nhau đi về tòa nhà giảng dạy. Trong lúc đó, Kỳ Thư Hạ thường ngẩng lên quan sát cô ấy. Dù yếu ớt, cô ấy vẫn cao hơn “kẻ tầm thường” Kỳ Thư Hạ nửa cái đầu.
Nhận ra ánh mắt của cô, Ôn Tình quay đầu, đôi đồng tử màu nhạt lạ lùng nhìn chăm chú vào cô.
Kỳ Thư Hạ vội thu ánh mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy đôi đồng tử màu nhạt như vậy, tựa như hai viên ngọc quý hiếm lộng lẫy.
Khúc nhạc đệm hôm nay khiến Kỳ Thư Hạ phát hiện ra bản chất của hai cô giáo thường ngày, nhưng ngoài chuyện đó, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô.
Tối nay, không có con quỷ cái nào đến quấy rầy cô. Cô bị tiếng thông báo từ điện thoại đánh thức.
Kỳ Thư Hạ cầm điện thoại, mắt híp lại thành một đường, nhìn lướt qua, là tin nhắn từ hiệu trưởng.
[Không được tin vào tin đồn! Chờ thông báo từ cảnh sát!]
[Quản trị viên nhóm đã bật chế độ thành viên không được phép trò chuyện.]
Chuyện gì vậy?
Cô lướt xem tin tức, từ “người chết” đập vào mắt.
Kỳ Thư Hạ hết buồn ngủ, cô ngồi bật dậy, đọc kỹ từng tin nhắn.
Cô Tôn, người cô gặp sáng nay, đã chết.