Đến nội dung chính

Chương 9: Suy đoán

admin 1.481 Chữ Cài Đặt

Phong Hồi trấn, cái tên nghe qua đã thấy đơn giản, nhưng kỳ thực lại mang nhiều tầng hàm ý.

Trấn nhỏ này nằm ngay dưới chân Phong Hồi Cốc, nơi này vốn là vùng núi hoang vu ít người lui tới, dân cư chỉ vẻn vẹn vài trăm người, ngày thường chỉ làm vài công việc trồng trọt chăn nuôi nhẹ nhàng sống qua ngày.

Nhưng từ hơn nửa năm trước, khi những lời đồn đại về quái sự trong cốc bắt đầu xay ra rồi cứ thế lan truyền khắp nơi. Ban đầu chỉ là vài câu chuyện tán gẫu trong trà quán, dần dà lại hóa thành huyền thoại khiến bao người không quản hiểm nguy tìm tới.

Từ một địa phương ít ai biết đến, nay Phong Hồi trấn đã thành nơi tụ tập của đám mạo hiểm giả, bên trong tụ tập đủ hạng người trong thiên hạ. Những kẻ hành tẩu giang hồ, những người mang thân phận thần bí, tăng nhân, đạo sĩ… tụ tập về đây, hoặc để tìm tòi bí mật trong cốc, hoặc để ngồi chờ cơ hội kiếm chác trong hỗn loạn. Cứ thế tùy theo nhu cầu mà tửu lâu khách sạn mọc lên như nấm sau mưa, quán trọ đông nghịt người thuê.

Lúc này là giờ thân, ánh chiều dần ngả bóng dài trên mặt đường đá xanh của trấn. Trong một quán trà nhỏ bên vỉa hè, một thiếu niên người mặc lam sắc trường bào, dung mạo thanh tú, giữa hai hàng lông mày lộ ra một cỗ khí khái hào hùng đang ngồi, tay phải bứng lấy chén trà nhẹ nhàng nhâm nhi. Hắn ngồi thẳng lưng, không nói gì, nhưng thân thể tản ra một loại khí thế áp bách vô hình, khiến khách qua đường dù chỉ liếc mắt cũng sinh tâm dè dặt.

Phía sau hắn là một đại hán dị thường cao lớn, cao chừng hai trượng, tựa như một tôn môn thần thân mặc áo bó bằng da trâu đen, hai cánh tay lộ ra ngoài, cơ bắp cuồn cuộn như thiết táp, bộ râu quai nón rậm rạp càng làm hắn trong có vẻ hung thần ác sát. Người này đứng im như một pho tượng, ánh mắt cảnh giác đảo qua từng ngóc ngách của quán trà, thần sắc sát khí bức người.

Tiểu cô nương con gái lão bản mang trà tới, chỉ vô tình nhìn thoáng qua cùng tên này chạm mắt đã bị doa đến hốt hoảng chạy mất, suýt nữa còn làm bình trà trên tay rơi xuống đất.

“Trọng thúc, mau ngồi xuống uống một chén trà, không cần suốt ngày trưng ra bộ mặt đó, nhìn ngươi đều dọa chạy tiểu nữ hài.”

Thiếu niên khẽ cười, thân thủ nhẹ nhàng thay tiểu cô nương đỡ lấy bình trà đặt xuống bàn, quay đầu liếc đại hán một cái, giọng nói trong trẻo nhưng không thiếu nét trêu chọc.

Đại hán được gọi là Trọng thúc trong miệng thiếu niên mặt vẫn không biểu tình, giọng nói như chuông đồng.

“Việc của ta là bảo vệ thiếu gia chu toàn. Dù chỉ là uống trà, cũng phải thời khắc bảo trì cảnh giác cao độ. Trên đời này kẻ có tâm hại người đâu phải ít.”

Thiếu niên ánh mắt lườm nguýt một cái, giọng vẫn giữ vẻ ung dung:

“Đây không phải trong quân doanh, không có ta lão cha nhìn ngươi, không cần phải cứng nhắc như vậy. Lại nói ta có dễ gặp nguy hiểm như vậy sao?”

Lời còn chưa dứt, đại hán đã đặt mông vững vàng ngồi xuống phía đối diện, tay nhanh như chớp đoạt lấy chén trà vừa rót còn nóng hổi trong tay thiếu niên, ngửa cổ một hơi uống cạn.

Hành động ấy khiến người đối diện không khỏi đen mặt nhìn con hàng cực phẩm trước mắt này, bộ dáng nãy giờ của hắn rõ ràng cũng chỉ là làm dáng cho thiếu niên nhìn, chỉ là chưa kịp mở miệng trách mắng thì không xa phía ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.

Hai bóng người mặc dạ hành y tiến vào. Cả hai đều là nam tử, thân thủ nhanh nhẹn, vừa nhìn đã biết là người học võ, bước chân nhẹ như mèo, chỉ thoáng cái đã đứng cạnh bàn, một trong hai cúi người ghé vào tai thiếu niên nhẹ giọng thì thầm vài câu.

Nghe xong, thiếu niên khẽ chau mày, ánh mắt hơi trầm xuống, lâm vào trong dòng suy nghĩ. Trọng thúc lập tức nâng lên cảnh giác, đợi đến hai người tách ra liền sốt sắng hỏi thăm.

“Là Kỳ Tam, Kỳ Tứ, bọn hắn nghe ngóng được những gì?”

Thiếu niên nhấp một ngụm trà, giọng đều đều:

“Mười ngày trước vốn là chỉ tình cờ đi ngang qua nơi đây, nghe được phong thanh về quái sự trong Phong Hồi Cốc nên nổi long hiếu kỳ, vốn định thăm dò một phen. Chỉ là không biết tại sao tin tức bỗng lan ra khắp nơi, Dương Châu, U Châu, ngay cả Trung Ương Hoàng Thành đều có phong thanh nghe đồn rằng nơi này xuất hiện thiên địa dị tượng. Thậm chí..”

“Thậm chí cái gì?”

Trọng thúc gần như nhào tới, gương mặt to lướn suýt chạm vào mũi thiếu niên.

“Tránh xa chút, râu của ngươi sắp chọc thủng mắt ta rồi!”

Thiếu niên cau mày đẩy đầu hắn ra, đoạn hạ giọng:

“Thậm chí có lời đồn rằng, kẻ nào tìm được bí vật trong Phong Hồi Cốc sẽ trở thành thiên mệnh chi tử, người được thượng thiên ứng vận.”

Trọng thúc sững người, đôi mắt như chuông đồng trợn tròn lên:

“Chuyện quỷ quái gì thế? Từ khi nào tìm được một món bảo vật lại có thể ứng mệnh trời?”

“Đương nhiên là không thể,” thiếu niên lạnh nhạt nói, “nhưng phàm là tin đồn, nếu nói trúng vào lòng người, tự khắc sẽ có kẻ tin.”

“Ý của ngươi là… đây là có người cố tình vì đó?”

“Không phải ‘có người’ mà là nhất định phải có người.”

Ánh mắt thiếu niên dần sâu như biển, tiếp tục suy nghĩ của mình.

“Phong Hồi trấn nhỏ bé như vậy, quái sự này xảy ra hơn nửa năm tuy rằng cóc chút danh tiếng nhưng mà chủ yếu vẫn chỉ thu hút được đám mạo hiểm giả của vài thành trấn xung quanh mà thôi, nào có đạo lý chúng ta vừa tới tin tức liền truyền ra ngoài, bỗng nhiên sau một đêm cả thiên hạ đều biết, trên đời nào có sự trùng hợp như vậy? Hay là Trọng thúc ngươi thật sự tin vào vận khí?”

Trọng thúc lắc đầu, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể không nghĩ đến ảnh hưởng phía sau.

“Ta chỉ đang nghĩ, tại sao kẻ tung tin đồn lại chọn thời điểm này, hay hẳn là hắn biết rõ điều gì đó bên trong cốc, nên mới cố ý làm đục nước? Hẳn là, chỉ là mục đích là gì đây, hắn muốn dẫn dụ các thế lực lớn tới, mượn đao giết người, hoặc đánh lạc hướng…”

Nếu như Trần Nhược hiện tại ở đây nhất định sẽ rất bất ngờ. Không thể không nói thanh niên này vô cùng thông minh, chỉ bằng vào vài thông tin ít ỏi tìm được đã có thể đại khái đoán ra được kế hoạch của Trần Nhược.

“Chúng ta có cần rút lui chờ thời cơ?”

Trọng thúc lên tiếng vấn đạo.

Thiếu niên cười lắc đầu, trong ánh mắt lấp lánh quang mang, trên gương mặt hiện rõ vẻ tự tin.

“Không, vì sao muốn rút lui, ta ngược lại càng muốn biết tên này là ai, dựa vào đâu mà dám bày ra cục này. Lần này ra ngoài gặp được sự kiện thú vị như vậy đã coi như không tệ.”

Trọng thúc nghe xong bất giác ngẩng đầu nhìn thiếu niên, trên gương mặt dữ tợn hiếm thấy lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn vị này tiểu thiếu gia tuy tuổi còn trẻ, nhưng thần sắc trầm ổn, mưu lược sắc bén, ngôn từ không chút hồ nghi. Trong lòng hắn lại dâng lên một tia tự hào khó nói. Đây chính là con trai duy nhất của Tổng đốc Ký Châu, tương lai Ký Châu chỉ chủ, tự nhiên có không giống người bình thường bản lĩnh cùng mị lực. .Dù mới mười sáu tuổi, nhưng không kẻ nào dám xem thường.

“Đi thôi,”

Thanh niên đặt chén trà xuống, đứng người dậy, Trọng thúc cùng Kỳ Tam Kỳ Tứ cũng lập tức theo phía sau lưng hắn.

“Sắc trời đã dần tối, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân, ăn uống no say. Ngày mai đi xem một chút những thế lực khác lần này nhân vật thủ lĩnh phân lượng ra sao…..”