Đến nội dung chính

Chương 3: Tình cảnh

admin 1.503 Chữ Cài Đặt

Sau khi tiễn bước mẫu thân rời đi, Trần Nhược trở lại phòng ngủ. Gian phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió luồn qua khung cửa sổ khép hờ. Hắn không lập tức nằm xuống nghỉ ngơi mà khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, điều tức hơi thở. Một mặt để ổn định tâm thần, mặt khác là để chỉnh lý lại dòng ký ức hỗn loạn đang không ngừng tuôn trào trong đầu.

Một lượng thông tin khổng lồ như nước thủy triều không ngừng tràn ngập ý thức hải của Trần Nhược, thân thể này không phải của hắn, nhưng ký ức thuộc về thân thể này lại chân thực và rõ ràng đến mức khiến người ta khó lòng phủ nhận. Hắn không chỉ thừa hưởng dung mạo, thân thể của nguyên chủ, mà còn cả quá khứ lẫn dã tâm, hy vọng vẫn còn dang dở của hắn.

Sau một hồi trầm ngâm, hắn cuối cùng cũng nắm được đại khái thân phận mới của bản thân — Trần Nhược, trưởng tử của Trần Kiện, Tổng đốc Giang Châu, một trong những người quyền thế nhất Đại Tề Quốc đương thời.
Đại Tề, một đế quốc trải dài từ Đông sang Tây bảy mươi hai vạn dặm, được gây dựng bởi Hoàng Thái Tổ Tề Thiên Hạo vào sáu trăm tám mươi hai năm trước. Khi đó thiên hạ đại loạn, cường hào nổi dậy, lòng dân ly tán. Tề Thiên Hạo từ một kẻ áo vải chốn biên thùy, chỉ trong mười lăm năm chinh chiến, đã thống nhất thiên hạ, sáng lập ra triều đại Đại Tề vang danh sử sách. Từ đó đến nay, đã trải qua ba mươi bảy đời hoàng đế, trải dài gần bảy thế kỷ máu lửa và biến động.

Dòng máu hiếu chiến dường như đã in sâu vào cốt tủy của vương triều này. Từ sau thời khai quốc, các đời quân chủ Đại Tề đều không ngừng mở rộng bờ cõi.Hiện tại lãnh thổ Đại Tề bao trùm toàn bộ cửu châu: Giang, Kỳ, Diên, Hà, Quý, Dương, Nghĩa, U và Nhạc, cùng nhau bao vây xung quanh Trung Ương Hoàng Thành – trung tâm chính trị và cũng là huyết mạch quyền lực của cả thiên hạ.
Cục diện thiên hạ ngày nay, trên danh nghĩa vẫn do hoàng thất Tề gia nắm giữ. Hoàng đế vẫn ngồi nơi cao nhất, một lời định thiên hạ. Nhưng thực chất, quyền lực trung ương đã suy yếu trầm trọng. Hoàng gia chỉ còn là chiếc vỏ bọc hào nhoáng, bên trong rỗng tuếch, vô lực khống chế các phương chư hầu.

Đây là tín hiệu loạn thế đã bắt đầu manh nha sau từng ấy năm Tề gia trị vì.

Trong tình hình đó, các châu quận lần lượt dựng nên thế lực riêng. Trong số đó, Ký Châu và Giang Châu là hai cỗ thế lực cường đại nhất, đủ sức lấn át phần còn lại. Ký Châu, nơi phát nguyên của Binh bộ, tự lập quốc đến nay luôn là trung tâm quân sự của triều đình. Tám thành đại tướng quân từng nắm binh quyền thiên hạ đều xuất thân từ nơi đây. Nếu như chỉ xét về quân lực Ký Châu có thể đè bẹp đại đa số các thế lực khác nếu xảy ra chính biến.
Cùng Ký Châu đứng song song cửu châu chi thủ Giang Châu cũng chẳng hề thua kém. Nếu như Ký Châu mạnh về quân lực thì Giang Châu lại chiếm ưu thế tuyệt đối về tài lực.

Giang Châu được ông trời ưu ái cho rất nhiều thứ, địa thế Giang Châu đặc biệt hiểm yếu: ba mặt giáp biển, phía tây lại tựa vào Thanh Châu, ,theo như binh pháp là địa phương dễ thủ khó công, các thế lực khác nếu như muốn tiến đánh Giang Châu buộc phải trước vượt qua Thanh Châu, tạo nên một bức bình phong tự nhiên.

Sở dĩ có chữ “Giang” trong tên gọi là vì trong lòng Giang Châu ôm lấy mạng lưới sông ngòi dày đặc, hằng trăm con sông lớn nhỏ đan xen chảy qua mảnh đất này, Đây cũng chính là căn nguyên sự cường đại của Giang Châu, nó đem lại nguồn tài nguyên vô tận, thương nghiệp nơi đây cũng được thúc đẩy phát triển vượt bậc.

Thêm vào đó, Tổng đốc Giang Châu Trần Kiện, cũng chính là phụ thân của Trần Nhược. Ông ta không chỉ có một bộ óc quái kiệt mà còn là người mang trong mình dã tâm vô cùng to lớn. Những năm gần đây, Trần Kiện ngấm ngầm ra sức lôi kéo đồng minh trong triều đình, với nguồn tiền tài hung hậu hắn dễ dàng thâu tóm quyền lực vào trong lòng bàn tay, biến Giang Châu thành một thế lực gần như độc lập. Ngay cả Thái sư đương triều cũng đã trở thành nhạc phụ của ông, đây có thể coi là một bước đi chính trị cực kỳ sắc bén. Hoàng thất tuy biết rõ mưu đồ của ông nhưng lại vô lực ngăn cản, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn thế lực của Trần Kiện càng ngày càng lớn mạnh.

Trần Nhược là trưởng tử của Trần Kiện, cũng là đại thiếu gia Trần gia. Dưới ánh mắt thế nhân, là thiếu gia kim chi ngọc diệp, xuất thân danh môn, tương lai sáng lạn. Nhưng nào có ai có thể hiểu rõ, sinh ra trong hào môn chưa hẳn là phúc phận. Càng ở nơi cao, càng nhiều người dòm ngó, càng nhiều gió giông bủa vây.

Từ hoàng thất, chư hầu các phương, luôn có những kẻ ẩn thân trong bóng tối, luôn có rất nhiều ánh mắt dõi theo hắn, thậm chí tới từ chính Trần gia, đến từ chính ngôi nhà của Trần Nhược. Mỗi hành động, mỗi quyết định của hắn đều có thể dẫn đến những hệ lụy không thể lường trước, thậm chí ảnh hưởng tới sinh mạng của những người xung quanh.

Trong trí nhớ còn sót lại của nguyên chủ, Trần Nhược trước kia vốn luôn biểu hiện ôn hòa, điềm đạm, không màng tranh đấu. Hai mươi mốt năm sống giữa quyền mưu, hắn vẫn luôn giữ thái độ trung quy trung củ, không khiến ai đặc biệt chú ý. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Nguyên chủ là người cực kỳ kiên nhẫn. Hắn vỗn vẫn luôn âm thầm tu luyện võ học, trong một lần tình cờ hắn từng có cơ duyên được cao nhân truyền thụ cho một quyển “Vô Danh Tâm Pháp”. Bản tâm pháp này sau khi nguyên chủ lĩnh hội mới nhận ra độ bác đại tinh thâm của nó. Tuy chỉ mới luyện được một chút cơ bản da long nhưng cũng coi là có một chút thành tựu. Hắn tin tưởng trong đám người đồng lứa không có nhiều người có thể cùng hắn giao thủ, ở thế giới này vô cùng coi trọng võ học, đây cũng là căn nguyên lực lượng của nguyên chủ.

Không chỉ vậy, trong trí nhớ hắn cũng biết được một tin tức quan trọng. Năm năm trước, nguyên chủ đã bí mật lập nên Lạc Thủy Hiên, một tổ chức ngầm chuyên thu nhận trẻ mồ côi, đào tạo thành sát thủ và mật thám. Theo thời gian, Lạc Thủy Hiên hiện đã trở thành một thế lực ngầm không thể coi thường, trải rộng khắp các châu, nắm giữ vô số tin tức quan trọng. Đây không phải là hành động của một kẻ bình thường, đó là mưu đồ của một người có tham vọng, ôm chí lớn, chờ một ngày kia làm nên đại sự.

Trần Nhược của hiện tại, người đã chiếm lấy thân thể này, không khỏi từ đáy long sinh ra kính nể đối với nguyên chủ.

Hắn thầm thì:

“Huynh đệ, ngươi yên tâm nhắm mắt. Đã là ta đoạt lấy thân thể ngươi, tất sẽ thay ngươi hoàn thành chí nguyện còn dang dở. Con đường ngươi đã chọn, ta sẽ đi tiếp. Danh Trần Nhược, từ nay sẽ không còn là cái bóng mờ nhạt trong Trần gia, mà là một cái tên khắc sâu vào sử sách.”

Ánh sáng rạng đông lặng lẽ rọi vào phòng, xuyên qua khung cửa sổ phủ một tầng vàng nhạt lên gương mặt hắn. Trong ánh sáng ban mai ấy, Trần Nhược chậm rãi mở mắt, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tự tin. Đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng cả một dòng sông ngầm đang chuyển động.

Trên đời này, có những người sinh ra để sống trong lặng thầm.

Cũng có kẻ, sinh ra là để thay đổi càn khôn.

Hắn Trần Nhược, từ thời khắc này, chính thức bước chân lên con đường vương đạo.