Tiếng gầm đáng sợ kia rất nhanh đã biến mất.
Nhưng khu rừng vẫn chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến quỷ dị.
Tần Thù đứng bên bờ suối hơn mười nhịp thở, xác nhận Thanh Văn Báo thật sự đã bỏ đi mới chậm rãi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm.
Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến thế giới này, nàng cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và cái chết gần đến vậy.
Nếu vừa rồi tiếng gầm kia không xuất hiện…
Có lẽ lúc này nàng đã phải bóp nát ngọc bài truyền tống.
Hoặc tệ hơn.
Không kịp bóp.
Nàng cúi đầu nhìn Huyết Linh Chi vẫn mọc trên tảng đá.
Linh dược vẫn còn.
Thanh Văn Báo đã chạy.
Theo lý mà nói, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để hái.
Thế nhưng…
Tần Thù lại không hề nhúc nhích.
Trong đầu nàng liên tục hiện lên lời ghi chép trong ngọc giản.
“Yêu thú có cấp bậc càng cao, lãnh địa càng rộng.”
Có thể khiến một con yêu thú cấp một đỉnh phong hoảng sợ đến mức bỏ chạy…
Ít nhất cũng phải là yêu thú cấp hai trở lên.
Nếu nàng vì tham một cây Huyết Linh Chi mà gặp phải con yêu thú ấy…
Cái giá phải trả quá lớn.
Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi rồi xoay người.
“Không cần.”
“Còn sống quan trọng hơn.”
Nàng vừa đi được vài bước.
Đột nhiên…
Một mùi máu tanh rất nhạt theo gió truyền đến.
Tần Thù khựng lại.
Mùi máu ấy không giống mùi máu người.
Mang theo một tia tanh lạnh đặc trưng của loài bò sát.
Nàng nhíu mày.
Ánh mắt nhìn về phía khu rừng sâu.
Theo lý trí.
Nàng nên rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng…
Mùi máu ấy lại khiến nàng nhớ đến một đoạn nội dung trong nguyên tác.
Trong Bí cảnh Thanh Vân không hề xuất hiện con rắn đen nhỏ.
Bởi vì lúc này…
Nó vẫn còn đang trốn chạy trong Vạn Mộc Sơn Mạch.
Nếu tính theo thời gian…
Chẳng phải rất trùng hợp sao?
Tần Thù khẽ siết chặt nắm tay.
Có nên đi xem không?
Đi.
Rất nguy hiểm.
Không đi.
Có khả năng sẽ bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất cả đời.
Nàng đứng yên hồi lâu.
Cuối cùng vẫn lặng lẽ lấy ngọc bài truyền tống ra cầm trong tay.
“Chỉ nhìn từ xa.”
“Nếu nguy hiểm…”
“Lập tức bóp nát.”
Đây là giới hạn nàng tự đặt cho mình.
Nàng muốn sống.
Không muốn vì lòng tham mà mất mạng.
…
Tần Thù cẩn thận lần theo mùi máu.
Nàng đi rất chậm.
Mỗi bước đều cố gắng tránh phát ra tiếng động.
Khoảng nửa khắc sau.
Phía trước xuất hiện một khe núi hẹp.
Mùi máu càng lúc càng nồng.
Ngay khi đến gần cửa hang, đồng tử Tần Thù bỗng co rụt.
Khắp mặt đất đều là dấu vết chiến đấu.
Cây cổ thụ bị đánh gãy.
Đá núi vỡ vụn.
Trên thân cây còn lưu lại từng vết cào thật sâu.
Chỉ nhìn thôi cũng biết nơi này vừa xảy ra một trận ác chiến.
Tần Thù hít sâu một hơi.
Càng thêm cẩn thận.
Nàng chậm rãi bước vào.
Hang động không sâu.
Chỉ hơn mười trượng.
Ánh sáng từ cửa hang vẫn có thể chiếu vào.
Đúng lúc ấy…
Nàng nhìn thấy.
Ở góc trong cùng của hang đá, một con rắn nhỏ toàn thân đen như mực đang cuộn tròn.
Thân thể nó chỉ dài khoảng hơn một thước.
So với những yêu thú nàng gặp trên đường, nó nhỏ đến đáng thương.
Nhưng…
Toàn thân đều là máu.
Vảy rắn bong tróc gần một nửa.
Phần bụng bị xé rách một vết thương dài.
Ngay cả hơi thở cũng yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được.
Nếu không phải lồng ngực còn khẽ phập phồng.
Tần Thù gần như tưởng nó đã chết.
Con rắn nhỏ dường như cũng phát hiện có người đến.
Đôi mắt màu vàng kim chậm rãi mở ra.
Ánh mắt lạnh lẽo.
Đầy cảnh giác.
Nó cố gắng ngẩng đầu lên.
Nhưng vừa động đậy, máu lại chảy ra nhiều hơn.
Thân thể mềm nhũn ngã xuống.
Tần Thù đứng cách đó hơn ba trượng.
Không tiến lên.
Nàng nhìn con rắn trước mặt, trong lòng vô cùng phức tạp.
Theo nguyên tác.
Đây chính là Tạ Thích Uyên.
Đại ma đầu tương lai khiến cả giới tu tiên run sợ.
Giết người vô số.
Thủ đoạn tàn nhẫn.
Nhưng…
Hiện tại.
Trước mặt nàng chỉ là một con rắn nhỏ hấp hối.
Một con vật sắp chết.
Tần Thù khẽ thở dài.
“Nếu là người khác…”
“Có lẽ đã nhân cơ hội giết ngươi.”
“Hoặc bắt ngươi đem bán.”
Nàng nhớ đến câu cuối cùng trong Linh Khí Luận.
“Vạn vật đều có nhân quả.”
Lại nhớ đến nghề bác sĩ của mình ở kiếp trước.
Khi ấy.
Bất kể bệnh nhân là ai.
Giàu hay nghèo.
Tốt hay xấu.
Việc đầu tiên bác sĩ cần làm…
Là cứu người.
Con rắn nhỏ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng.
Đôi mắt vàng không hề chớp.
Chỉ cần Tần Thù có ý định tới gần, nó sẽ liều mạng phản kích.
Dù biết chắc mình sẽ chết.
Nó cũng không muốn ngồi chờ.
Tần Thù chậm rãi ngồi xổm xuống.
Đặt thanh kiếm gỗ sang một bên.
Sau đó từ túi trữ vật lấy ra một bình nước.
Nàng không đến gần.
Chỉ nhẹ nhàng đẩy bình nước về phía trước.
“Ta không có ý hại ngươi.”
“Ngươi uống được thì uống.”
Con rắn nhỏ không động.
Ánh mắt vẫn lạnh như cũ.
Tần Thù cũng không sốt ruột.
Nàng tiếp tục lấy ra một viên Ích Khí Đan chất lượng thấp nhất mình từng luyện thành.
Viên đan này không đáng tiền.
Nhưng vẫn có thể bổ sung chút linh lực.
Nàng đặt viên đan bên cạnh bình nước.
“Ta chỉ có thứ này.”
“Nếu ngươi không tin…”
“Ta đi.”
Nói xong.
Tần Thù thật sự đứng dậy.
Lùi từng bước về phía cửa hang.
Không hề quay lưng.
Cho đến khi ra khỏi cửa hang, nàng vẫn luôn quan sát động tĩnh bên trong.
Con rắn nhỏ không đuổi theo.
Cũng không tấn công.
Chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Đôi đồng tử vàng kim vốn đầy sát ý dường như khẽ dao động.
Một lát sau.
Khi xác nhận thiếu nữ thật sự đã rời đi.
Nó mới chậm rãi bò tới.
Há miệng nuốt viên Ích Khí Đan xuống.
Ngay khi đan dược tan ra.
Một tia linh lực ấm áp lập tức lan khắp cơ thể.
Con rắn nhỏ hơi ngẩn người.
Nó ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang đã trống không.
Trong ký ức ít ỏi của mình.
Con người…
Đều muốn giết nó.
Muốn lấy nội đan.
Muốn lột da.
Muốn rút gân.
Đây là lần đầu tiên.
Có người đến gần.
Lại chỉ để lại nước và đan dược.
Không lấy đi bất cứ thứ gì.
Đôi mắt vàng kim khẽ cụp xuống.
Dường như…
Có thêm một cảm xúc mà chính nó cũng không hiểu.
Trong khi đó, Tần Thù đã đi được hơn một dặm.
Nàng không biết con rắn có ăn viên đan hay không.
Cũng không biết mình vừa thay đổi một đoạn nhân quả lớn đến mức nào.
Điều nàng nghĩ rất đơn giản.
Nếu đã cứu được.
Thì cứu.
Nếu không cứu được.
Ít nhất cũng không thẹn với lương tâm của mình.
Đúng lúc ấy, một luồng dao động linh lực rất nhỏ bỗng truyền đến từ phía ngọc bài thân phận trên eo.
Tần Thù cúi đầu nhìn.
Trên mặt ngọc hiện lên vài chữ phát sáng.
“Tất cả đệ tử lập tức rời khỏi Vạn Mộc Sơn Mạch!”
“Có yêu thú cấp hai xuất hiện!”
Sắc mặt Tần Thù lập tức thay đổi.
Điều lo lắng nhất…
Cuối cùng vẫn xảy ra.