Đến nội dung chính

Chương 28: Phá chú 3

admin 921 Chữ Cài Đặt

“Nhanh nhanh nhanh!” Mẹ Khương đỏ hoe mắt đập cho ông một cái, giọng nghẹn ngào gào lên: “Còn khóc lóc cái gì nữa, mau đi rửa mặt mũi cho sạch sẽ rồi đi ký hợp đồng đi.”

Ngẫm nghĩ một chút, bà đẩy luôn Khương Duy đến cạnh chồng: “Mang theo cả linh vật nhà mình đi nữa.”

Linh vật Khương Duy: “…”

Hai bố con vội vã ra khỏi cửa. Mẹ Khương tất tả mời Lâm Thanh Âm và Vương Mập vào nhà. Hai ông bà lão phụ giúp đun nước tìm trà, còn bật cả máy điều hòa lên, thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ.

“Đại sư, chuyện này thật sự quá đỗi cảm ơn ngài.” Bà cụ ngồi cạnh Lâm Thanh Âm, nhìn cô cứ như đang nhìn một vị thần sống, trên mặt tràn ngập sự sùng bái và kính ngưỡng. Nếu không sợ đắc tội với đại sư thì bà cụ còn muốn sờ cô hai cái để lấy chút tiên khí cơ đấy.
Ông cụ nhà họ Khương thì không làm lố như vợ mình, nhưng từ những giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt cũng có thể thấy được sự kích động của ông. Làm người lớn tuổi, có tiền hay không đối với họ cũng chẳng mấy quan trọng, điều khiến họ đau lòng nhất chính là nhìn thấy con cháu bị đả kích đến mức suy sụp tiều tụy. Bây giờ thấy con trai và cháu trai hừng hực khí thế đi bàn hợp đồng, tảng đá trong lòng hai ông bà cụ cũng được dỡ bỏ, tinh thần vô cùng phấn chấn, trông cứ như trẻ ra mấy tuổi.

Mẹ Khương rót cho Lâm Thanh Âm ly trà, ngẫm nghĩ một lúc rồi cầm tiền hớt hải chạy ra ngoài. Không lâu sau, bà xách về một túi to toàn hoa quả, đồ ăn vặt và nước ngọt.

“Trong nhà không chuẩn bị sẵn trái cây, ban nãy thật sự là thất lễ với đại sư quá.” Mẹ Khương bày nho và đào mật đã rửa sạch lên bàn.
Lâm Thanh Âm ngửi thấy mùi thơm của quả đào liền gạt luôn vẻ cao nhân sang một bên, đi rửa tay, chọn quả thơm nhất cắn một ngụm, thỏa mãn híp cả mắt lại.

Xử lý xong quả đào to bằng cái nắm tay, Lâm Thanh Âm lưu luyến lau tay. Nếu có cơ hội xuyên không về lại kiếp trước, cô nhất định phải lôi đám đệ tử của mình ra tẩn cho một trận. Trái cây không có linh khí thì sao chứ, ngon là được rồi, thế mà lại chưa từng dâng cho cô ăn thử bao giờ! Tức chết đi được!

Ăn đào xong, Lâm Thanh Âm cũng chẳng chê nước trà nhà người ta dở nữa. Cô bưng lên nhấp hai ngụm, lôi khối ngọc bội Khương Duy đưa ra hỏi: “Chuyện nhà mọi người giải quyết xong rồi, khối ngọc này bây giờ thuộc về cháu đúng không?”

Mẹ Khương gật đầu lia lịa: “Đã thỏa thuận xong rồi thì đương nhiên là của ngài ạ.”
Ngập ngừng một chút, bà bất an hỏi: “Đại sư à, ban nãy ngài làm như vậy là đã phá được pháp thuật của Trần Ngọc Thành rồi đúng không? Hắn ta mà biết được, liệu có cướp lại khí vận của nhà chúng tôi nữa không?”

Lâm Thanh Âm bật cười: “Dì tưởng khí vận là thứ dễ cướp thế sao? Cướp đoạt khí vận của người khác là chuyện thiên lý bất dung. Một khi thất bại thì đâu chỉ đơn giản là trả lại khí vận, trời phạt vẫn còn đang đợi ở phía sau kìa. Dì cứ chống mắt lên xem ông ta chịu báo ứng đi.”

“Nếu bà chị không yên tâm thì kết bạn WeChat với chúng tôi đi. Sau này có việc gì cần thì cứ liên hệ.” Vương Mập lập tức rút điện thoại ra bảo mẹ Khương quét mã QR: “Nhưng đại sư của chúng tôi tuổi còn nhỏ nên chưa chắc lúc nào cũng rảnh. Chị cứ đặt lịch trước, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho chị.”

Lâm Thanh Âm nhón một quả nho bỏ vào miệng: “Xem bói thì phải đặt lịch trước, nhưng làm bài tập thì không cần. Ban nãy người đàn ông nhà dì đánh cược bảo sẽ làm bài tập cho tôi, chuyện này vẫn tính chứ nhỉ?”

Nhớ lại những lời bực tức mà chồng mình dùng để mỉa mai đại sư lúc trước, mẹ Khương ngại ngùng nhét thêm một quả đào vào tay Lâm Thanh Âm: “Đại sư, cháu đừng chấp nhặt với chú ấy, chú ấy có mắt không tròng, đợi chú ấy về dì sẽ bắt chú ấy đến tận cửa nhận lỗi với cháu.”

Lâm Thanh Âm cắn một miếng thịt đào ngọt lịm mọng nước, vui vẻ lắc đầu: “Không cần nhận lỗi đâu, làm bài tập giúp cháu là được rồi.”

Mẹ Khương cũng không rõ Lâm Thanh Âm đang nói đùa hay dỗi, đành cười gượng đáp lời, lại cẩn thận hỏi địa chỉ của Lâm Thanh Âm, dự định đợi chồng về thì cả nhà ba người sẽ đến tận nơi cảm tạ.

Ra khỏi nhà họ Khương, Lâm Thanh Âm dừng bước nhìn Vương Mập đang lẽo đẽo bám gót theo sau mình: “Chú định từ nay về sau cứ chạy vặt đi theo tôi thế này à?”