Đến nội dung chính

Chương 27: Phá chú 2

admin 910 Chữ Cài Đặt

Khương Duy ngồi trên ghế, hơi ngửa đầu lên. Lâm Thanh Âm dùng ngón tay trỏ thon thả chấm máu trong đĩa, bắt đầu vẽ lên trán Khương Duy.

Kiếp trước Lâm Thanh Âm miệt mài nghiên cứu thuật số ngót nghét cả ngàn năm. Mấy thứ như âm dương Ngũ Hành, Thiên Can Địa Chi, Hà Đồ Lạc Thư, Thái Huyền Giáp Tử Số đều chỉ tính là kiến thức nền tảng, còn bùa chú các loại thì thậm chí còn không được coi là nhập môn.

Biết quá nhiều thứ rồi nên bùa chú căn bản chẳng cần học cũng tự biết là chuyện gì. Đạo bùa Lâm Thanh Âm vẽ trên trán Khương Duy không giống với bất kỳ đạo bùa nào từng được ghi chép trong lịch sử.

Nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể tìm ra những điểm tương đồng với vô số loại bùa chú như khu tà, tụ linh, hộ thân, tịnh hồn… Nó giống một sự kết hợp dung hòa từ rất nhiều loại bùa chú khác nhau thì đúng hơn.
Lâm Thanh Âm vẽ xong nét cuối cùng, lại dùng ngón trỏ chấm chút máu tươi điểm nhẹ một cái vào Cung Mệnh trên ấn đường của cậu ta.

Khương Duy chợt cảm thấy một luồng hơi nóng từ giữa trán tuôn ra, mau chóng chạy dọc đến khắp mọi nơi trên cơ thể. Cũng không rõ có phải do tác dụng tâm lý hay không, nhưng Khương Duy cảm thấy sự mệt mỏi rã rời trên người đã biến mất tiêu, cả cơ thể lại ngập tràn sức sống.

Lâm Thanh Âm nhìn khí vận mây đen giăng kín đỉnh đầu cùng đám hắc khí ở Cung Mệnh của Khương Duy đang nhanh chóng tiêu tán. Một luồng khí vàng pha đỏ rực rỡ từ Ấn Đường chui ra, quấn quýt bên trên Cung Mệnh, rất nhanh đã hất văng nốt tàn dư xui xẻo cuối cùng đi.

Đúng khoảnh khắc Khương Duy mở mắt ra, Lâm Thanh Âm thò tay vào đĩa chấm một cái, vẽ xoẹt hai đường cực nhanh lên mặt ngọc, ngay sau đó hắt sạch phần máu còn thừa lên chiếc mũ.
Cuối cùng cô còn cầm chiếc mũ lau sạch bong cái đĩa, không lãng phí lấy một giọt máu nào.

Lâm Thanh Âm ném chiếc mũ về lại trên bàn. Chỉ thấy một làn khói đen từ trong chiếc mũ và mặt ngọc chui ra, trông bộ dạng hoảng loạn như thể muốn bỏ trốn.

Đám người sợ hãi không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước. Bỗng nghe tiếng “xèo” vang lên, làn khói đen dường như đụng phải một bức tường chắn vô hình, tức thì tan biến vào không trung, chỉ thấp thoáng nhìn thấy một tia khói trắng sót lại sau khi bị thiêu rụi.

Ngay lúc đó, cặp mặt ngọc hình trái tim đặt giữa bàn phát ra một tiếng vang thanh thúy. Dưới sự chứng kiến của bao người, hai mặt ngọc cứ thế vỡ vụn.

“Giải quyết xong rồi.” Lâm Thanh Âm bước tới lùa mấy viên đá cuội vào tay, tiện tay ném xuống dưới gốc cây táo: “Phúc vận của Khương Duy đã quay về rồi.”
Bố Khương bị một màn thao tác của Lâm Thanh Âm làm cho kinh ngạc đến ngây người, cảm thấy mọi thứ trước mắt cứ như làm ảo thuật, quả thật khiến người ta khó mà lý giải nổi.

Ông không nhịn được bước tới cầm chiếc mũ trên bàn lên xem thử. Đừng nói là khói đen, ngay cả vết máu vừa tạt lên khi nãy cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nếu không phải chính mắt ông nhìn thấy số máu đó được nặn ra từ ngón tay con trai mình, ông chắc chắn sẽ nghi ngờ đây là loại hóa chất nào đó.

Bố Khương ngoảnh đầu nhìn Khương Duy, mang theo tâm trạng nửa mong đợi nửa rối rắm hỏi: “Con có cảm thấy điểm nào khác biệt không?”

Khương Duy hít sâu một hơi, dùng sức cảm nhận một chút, ngượng ngùng gãi đầu: “Con thấy hình như hơi nóng…”

Bố Khương không kìm được trợn ngược mắt lườm con. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần ông bỗng reo vang. Ông luống cuống móc điện thoại ra, rụt rè sợ sệt ấn nút nghe, e dè cất tiếng: “Alô!”

Mẹ Khương, Khương Duy, Vương Mập, thậm chí cả hai ông bà lão nhà họ Khương cũng dìu nhau từ trong nhà bước ra, tất cả đều chằm chằm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay bố Khương.

Kể từ khi phá sản, đừng nói là nghe điện thoại, đến điện thoại ông gọi đi cũng chẳng ma nào thèm nhấc máy. Một năm qua, ông đã nếm trải đủ mọi chua xót và đắng cay của kẻ sa cơ lỡ vận.

Cúp điện thoại, nhìn vẻ mặt căng thẳng của cả nhà, bố Khương bỗng ôm đầu vừa khóc vừa cười: “Có đơn hàng rồi! Có một vị khách cũ đồng ý ký hợp đồng năm triệu tệ với chúng ta, trả trước 50% tiền cọc, bảo anh bây giờ đi ký hợp đồng ngay lập tức.”

Đơn hàng năm triệu tệ trước đây trong mắt bố Khương chỉ là một mối làm ăn cỏn con, nhưng hiện tại lại là chiếc phao cứu sinh cho cả gia đình họ.