Vương Mập thấy nhiều người kéo đến như vậy thì lập tức quăng luôn chuyện học thuộc lòng ra sau đầu.
Gã mừng rỡ bò dậy duy trì trật tự: “Ai muốn xem bói thì bước lên trước, ai xem náo nhiệt thì dạt sang hai bên, như vậy mới không làm lỡ việc. Một lần một ngàn, đại sư chỉ nhận tiền mặt thôi nhé, không có tiền mặt thì tới chỗ tôi quét mã đổi tiền cũng được.”
Gã móc ra một xấp toàn tờ một trăm tệ mới cứng, đập đập hai cái bôm bốp trên tay: “Hôm qua vừa mới ra ngân hàng rút xong, mới cáu cạnh luôn.”
Lâm Thanh Âm tán thưởng liếc nhìn Vương Mập. Tuy gã không hợp ăn bát cơm bói toán này, nhưng đầu óc lôi kéo làm ăn lại khá linh hoạt, có gã phụ giúp lăng xăng lo liệu, cô cũng đỡ phải nhọc lòng hơn nhiều.
Các ông các bà vốn dĩ thấy Lâm Thanh Âm tuổi đời còn nhỏ nên trong lòng có chút chần chừ, lại nghe thấy xem bói tốn tận một ngàn tệ thì lập tức chùn bước.
Trong ấn tượng của họ, cái trò này tốn vài chục tệ là giải quyết xong rồi, một ngàn tệ quả thực là quá đắt đỏ. Nhưng cứ thế bỏ đi thì họ lại không cam tâm, dẫu sao dì Lý đã thổi phồng cô bé này lên đến mức thần kỳ, bọn họ đều muốn ở lại xem rốt cuộc là thật hay giả.
Lâm Thanh Âm vẫn ung dung thong thả. Cô đưa mắt nhìn quanh một vòng, quay đầu lên tiếng chào hỏi cậu thanh niên đang ngồi cách mình không xa: “Có muốn xem bói không?”
Cậu thanh niên đang chìm đắm trong mớ suy tư của riêng mình, chợt một giọng nói trong trẻo phá vỡ thế giới khép kín của cậu.
Cậu ta men theo âm thanh nhìn sang, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào xung quanh mình lại có đông người đến vậy. Thấy một đám các ông các bà đang dán đôi mắt sáng rực vào mình, cậu thanh niên giật mình lùi lại ba bước, suýt chút nữa là co giò bỏ chạy.
“Đây chẳng phải là cháu nội nhà lão Khương sao!” Một bà thím thì thầm với người bên cạnh, vừa định bình phẩm vài câu thì người kia đã bịt miệng bà lại, bĩu môi về phía Lâm Thanh Âm, ý bảo đừng có để lộ thông tin của cậu thanh niên cho cô bé biết.
Vương Mập thấy cậu thanh niên rụt rè như muốn chuồn êm, vội vàng gân cổ lên chào mời giúp Lâm Thanh Âm: “Chàng trai à, nhìn vẻ mặt chán chường của cậu, chắc chắn là gặp phải chuyện khó khăn rồi đúng không? Nếu có chuyện gì đắn đo do dự thì cứ đến chỗ đại sư bói thử xem, biết đâu lại tìm ra hướng đi mới đấy.”
Câu nói này dường như đâm trúng tim đen của cậu thanh niên. Cậu ta nhìn Lâm Thanh Âm đang ngồi xếp bằng trên thảm cỏ, có chút nghi ngờ bước tới: “Cô ấy là đại sư á?”
Cậu ta cúi đầu nhìn bảng giá trên cuộn giấy, quay đầu nhìn đám ông bà lão quen mặt: “Cô bé còn nhỏ thế này mà cũng biết xem bói sao?”
Một ông cụ cười hơ hớ, làm động tác cổ vũ với cậu: “Cứ bói thử thì chẳng phải sẽ biết sao.”
“Thôi được rồi.” Cậu thanh niên cười khổ rút điện thoại ra định chuyển khoản: “Đằng nào tôi cũng chỉ còn mỗi một ngàn tệ này, tiêu cho hết là xong.”
Sau khi chuyển khoản cho Vương Mập, gã đếm đủ một ngàn tệ tiền mặt rồi nhét vào balo của Lâm Thanh Âm. Đám người vây xem đồng loạt lùi về sau nhường chỗ, chừa lại một khoảng trống đủ để cậu thanh niên ngồi xuống đất.
Ánh mắt Lâm Thanh Âm nhìn khí vận mây đen giăng kín đỉnh đầu cùng vẻ xui xẻo đầy mặt của cậu thanh niên, có chút đồng tình hỏi: “Gọi cậu là gì?”
“Tôi tên là Khương Duy.”
“Khương Duy!” Lâm Thanh Âm gật đầu: “Muốn xem bói hay là đoán chữ?”
“Có gì khác nhau sao?” Khương Duy vuốt mặt, mang dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc: “Bói đại đi, dù sao tôi cũng chẳng biết mình muốn bói cái gì, mà dẫu cô có bói ra được tình hình của tôi thì tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào.”
Lâm Thanh Âm đưa giấy bút qua: “Viết bát tự của cậu đi.”
Khương Duy khi sinh ra đã có giấy chứng sinh, trên đó ghi chú chính xác đến từng phút. Trước đây Khương Duy từng xem qua nên đã ghi nhớ được giờ sinh của mình.
Lâm Thanh Âm chỉ liếc qua bát tự của Khương Duy một cái rồi đặt sang bên.
Cô biết thời đại này không chuộng kiểu nói chữ nghĩa sâu xa, bèn dùng những lời lẽ bạch thoại ngắn gọn dễ hiểu nhất để giải thích cho cậu nghe: “Bản mệnh của cậu vốn dĩ mang theo tài lộc, một bước lên mây. Sau khi cậu sinh ra, bố mẹ làm ăn buôn bán đánh đâu thắng đó, tích cóp được khối gia sản khổng lồ, mang đến cho cậu một môi trường sống ưu ái nhất. Phục Tê cốt đâm thẳng vào Ấn Đường, cậu lại có số mệnh đỗ đạt cao…”