Dì Lý vẫn luôn để tâm đến chuyện này. Sáng nào tập thể dục ở công viên xong dì cũng tạt qua đồn cảnh sát nghe ngóng tình hình của Mã Minh Vũ.
Vừa hay tin anh bị ung thư dạ dày phải nằm viện, dì tức tốc chạy về nhà hầm nồi canh gà mang vào viện thăm cậu Mã. Lúc về cũng không quên chạy tới xé xác dì Trương một trận, mắng bà ấy xém chút nữa làm lỡ dở bệnh tình của Mã Minh Vũ.
Dì Trương bị dì Lý chọc tức không nhẹ. Dì đinh ninh bà già này đang ăn ốc nói mò. Cái cậu cảnh sát kia trông tuổi trẻ tài cao, khỏe mạnh vâm váp thế kia làm sao mà bị ung thư dạ dày được. Chắc chắn là bà ta thông đồng với cái con ranh xem bói kia để bịp bợm mọi người.
Mắt thấy hai bà thím cãi cọ sắp lao vào cắn xé nhau, cảnh sát lại được quần chúng nhiệt tình gọi tới hòa giải. May mà mấy năm nay đồn cảnh sát đã quá quen với việc xử lý ba cái xích mích vụn vặt lông gà vỏ tỏi này rồi, vừa tới nơi đã thuần thục tách hai bà thím ra.
Dì Lý nhìn thấy người tới cũng là cảnh sát ở đồn khu công viên, liền xông lên kéo anh ta lại trước mặt mình, gào lên với dì Trương: “Bà cứ hỏi cậu ấy xem, Tiểu Mã có phải đang nằm viện không?”
“Tiểu Mã hả?” Viên cảnh sát hơi sững người: “Là nói Mã Minh Vũ sao? À, mọi người không cần lo lắng đâu, người nhà cậu ấy đã lên chăm sóc rồi, tuần sau là có thể phẫu thuật. Bác sĩ nói cũng may phát hiện sớm, chỉ cần cắt bỏ phần bệnh là không sao cả, tỷ lệ chữa khỏi lên đến trên 90% cơ.”
Dì Lý đảo mắt nhìn đám đông quần chúng đang trợn tròn mắt đứng xung quanh, vênh váo hất cằm về phía dì Trương: “Thấy chưa, tôi nói có sai đâu!”
Trong chớp mắt, dì Lý đã bị một vòng các ông các bà vây kín.
Đám người lớn tuổi này thực chất trong lòng ít nhiều đều có chút tín ngưỡng vào mấy chuyện huyền học, chỉ là dạo này lừa đảo thì nhiều mà cao nhân thực sự thì chẳng thấy đâu, đương nhiên họ sẽ không dại gì vung tiền ném qua cửa sổ.
Nay tự dưng lòi ra một đại sư linh nghiệm như thế, chắc chắn phải nghe ngóng cẩn thận. Ngộ nhỡ sau này trong nhà hoặc người thân bạn bè gặp phải chuyện gì, còn biết đường mà tìm đến chứ.
Nghe mọi người nhao nhao hỏi địa điểm xem bói của đại sư, dì Lý lại bốc hỏa, chỉ thẳng mặt dì Trương: “Đều tại bà này dọa người ta đấy, cô bé ấy sợ quá hai ngày nay có dám ra bày sạp nữa đâu.”
Dì Trương khoanh tay trước ngực câm nín không nói lời nào. Viên cảnh sát nghe xong ngọn nguồn thì dở khóc dở cười, lựa lời khuyên can hai bên, sau đó theo đúng quy định dặn dò thêm vài câu về việc không được tuyên truyền mê tín dị đoan rồi mới rời đi.
Nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, trong lòng dì Trương cũng hơi chột dạ. Nhưng kinh nghiệm chửi lộn với dì Lý bao năm nay mách bảo dì tuyệt đối không được nhún nhường. Lần sau đợi con nhóc thầy bói kia vác mặt tới, dì nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của nó.
Còn trong lòng dì Lý thì đắc ý tính toán: Đợi tiểu đại sư tới, tôi nhất định sẽ cho cái mặt già của bà hết đường chui xuống đất!
Dì Lý vốn dĩ cứ ngỡ cô bé bói toán bị dì Trương dọa sợ, chắc phải một thời gian nữa mới dám thò mặt ra. Ai dè hôm nay vừa bước chân vào công viên đã trông thấy người.
Dì kích động gào lên một tiếng rồi nhào tới. Còn mấy ông bà cụ vừa nãy vẫn đang rề rà múa thái cực quyền bên cạnh, giờ phút này bỗng chốc chạy nhanh như một cơn gió, trong tích tắc đã vây kín mít cái sạp nhỏ bé.
Lâm Thanh Âm kiêu hãnh hất cằm về phía Vương Mập đang đứng ngây như phỗng: Tôi đã bảo rồi mà, hôm nay có mối làm ăn gõ cửa!
“Thu chân lại một chút, suýt thì vấp vào tôi rồi đây này!” Dì Lý vẻ mặt ghét bỏ đá đá vào cái bàn chân đang thò ra của Vương Mập, sau đó quay đầu vẫy gọi đám các ông các bà: “Mọi người cứ trật tự mà xúm lại đây, đừng có ồn ào, kẻo có người nhìn thấy lại không vui.”
Nói rồi dì hất cằm, hếch lỗ mũi về phía dì Trương đang sầm mặt đứng một bên, hừ lạnh một tiếng rõ to.