Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 8: Thiên cơ biến

admin 536 Chữ Cài Đặt

Trên vai Đại Cường, bao quanh vùng cổ và gáy, không phải là một vệt bóng đổ đơn thuần. Đó là một luồng khói đen đặc quánh, bết dính. Thứ khói ấy không tản ra mà cuộn lại, tạo thành hình thù của một sinh vật nhỏ bé nhưng dị dạng. Nó có cái mỏ nhọn hoắt đang cắm sâu vào huyệt đạo phía sau gáy gã, những móng vuốt mờ ảo bấu chặt lấy cổ áo, kéo trĩu đôi vai vốn đang mập mạp của gã streamer xuống.

Ninh Khanh khẽ nhíu mày. Đó là oán linh động vật. Thứ này thường xuất hiện khi loài vật bị giết bằng phương pháp tàn nhẫn để “luyện” ra một loại hương vị đặc biệt, hoặc đơn giản là để thỏa mãn sự tò mò của thực khách. Oán khí của chúng không mạnh như vong linh người, nhưng lại cực kỳ dai dẳng, giống như những ký sinh trùng hút dần sinh khí của vật chủ.

“Món đó…” Ninh Khanh lên tiếng, âm thanh của cô xuyên qua không gian mạng, lạc lõng giữa tiếng nhạc ồn ào tại nhà hàng.
“Anh có thấy cổ họng mình hơi nghẹn không? Mỗi lần nuốt xuống, cảm giác như có vật gì đó vướng lại ở yết hầu?”

Đại Cường đang đưa miếng thịt gà nướng bóng mỡ lên miệng, khựng lại một nhịp. Gãcười khẩy, cố tình nuốt chửng miếng thịt một cách phô trương: “Cô đoán mò giỏi đấy. Ăn nhiều thì nghẹn là chuyện thường. Em gái, nhà hàng này là quán ruột của tôi, đầu bếp ở đây tay nghề thuộc hàng thượng thừa. Đừng có dùng mấy trò dọa nạt rẻ tiền này để tăng tương tác.”

Gã vừa dứt lời, đám fan cuồng trong phòng live của gã lại được dịp bùng nổ. Nhưng Ninh Khanh không hề lung lay. Cô nhìn thẳng vào camera, nơi làn khói đen hình con gà đang đập cánh thoi thóp trên vai Đại Cường. Nó đang “ăn” cùng gã. Mỗi miếng thịt gã đưa vào miệng, làn khói đen lại càng đậm màu hơn, lan rộng ra phía hai má gã, làm khuôn mặt hồng hào vốn có của gã bắt đầu xám xịt đi một cách khó hiểu.
“Thứ anh đang ăn không phải là gà thông thường…” Ninh Khanh nói chậm rãi, từng chữ đều rõ ràng như đóng đinh vào không gian: “Nó được nuôi bằng thuốc kích thích, trước khi chết còn bị tra tấn để tích tụ oán khí. Anh không thấy sao, từ lúc bắt đầu live đến giờ, anh chỉ ăn mà không thấy no, càng ăn càng thấy nhạt nhẽo.”

Đại Cường cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng sự kiêu ngạo của một streamer triệu view không cho phép gã yếu thế. Gã đứng dậy, đi ra phía cửa sổ nhà hàng để quay cho fan xem khung cảnh xung quanh.

“Mày nhìn kỹ đi, đây là nhà hàng cao cấp, là thiên đường ẩm thực! Mày nói nhảm đủ chưa?”

Camera quay vòng một lượt. Qua màn hình, Ninh Khanh thoáng thấy một tấm biển hiệu mờ ảo phía xa: Trại Nuôi Gà – Khu Xử Lý Động Vật Ngoại Ô.