Ninh Khanh không nhìn vào những bình luận đó. Ánh mắt cô xoáy sâu vào màn hình, tập trung vào hình bóng của Đại Cường.
Bằng nhãn lực vừa thức tỉnh, cô nhìn thấy một luồng khí đen đậm đặc, vặn vẹo như những con đỉa hút máu đang quấn chặt lấy cổ gã.
Càng ăn, luồng khí đen càng tỏa ra mạnh mẽ, không phải là khí của người sống, mà là oán niệm của một linh hồn chưa siêu thoát.
“Anh không nên ăn món đó.” Ninh Khanh lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng sự lạnh lùng của một người đang nhìn thấu số mệnh.
Đại Hùng đang cười cợt với fan, nghe thấy vậy liền ngưng nhai, nhìn vào màn hình chia đôi, chế nhạo: “Em gái, em xem nhiều phim chưởng quá rồi đấy. Đây là món gà nướng lu trứ danh của quán, ai cũng khen ngon. Em muốn gây chú ý thì cũng nên tìm cách nào thông minh hơn đi.”
Fan của gã cười rộ lên, gõ phím trêu chọc Ninh Khanh là “bà cô lừa đảo”.
Ninh Khanh không tức giận. Cô đặt tay lên la bàn, ngón cái xoay theo quẻ Cấn, ánh mắt cô đột ngột sắc lẹm: “Gà nuôi trong chuồng không bao giờ có oán khí dày đến mức này. Con gà anh đang ăn, nó bị kẻ khác đóng đinh vào đầu trước khi chết để luyện tà thuật giữ khách. Anh ăn không chỉ là thịt, mà là ăn cả cái chết của nó.”
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lên cả hai phòng live.
Đại Cường khựng lại, tay cầm đùi gà run lên. Không phải vì gã tin, mà vì bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc giảm nhiệt độ một cách kỳ lạ. Nhưng rồi, bản năng của một streamer chuyên nghiệp khiến gã gạt đi sự bất an, cười gằn: “Lừa đảo! Tao sẽ báo cáo kênh của mày ngay lập tức.”
Gã bấm nút kết thúc PK, nhưng thay vì kết thúc, ứng dụng bỗng nhiên xoay vòng tròn. Đường truyền của cả hai máy bỗng nhiên bị méo mó, hình ảnh của Đại Cường bị kéo dài ra, méo mó như một bức tranh sơn dầu tan chảy.
Ninh Khanh nhìn chăm chú vào la bàn. Chiếc la bàn không còn xoay theo chiều kim đồng hồ nữa mà bắt đầu rung lên bần bật, trỏ thẳng vào màn hình. Cô hiểu ra, không phải cô đang livestream với Đại Cường, mà là cô đang chạm mặt với thứ tà khí đang ký sinh trên người gã.
Kết nối nhân quả đã thiết lập. Đại Cường vẫn chưa biết rằng, bữa ăn này sẽ là bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời bình yên của gã.
Tín hiệu đường truyền sau cú nhiễu sóng đột ngột ổn định trở lại. Màn hình chia đôi, bên trái là gương mặt điềm tĩnh của Ninh Khanh, bên phải là không gian xa hoa của một nhà hàng nằm biệt lập ở vùng ngoại ô, nơi Đại Cường đang thực hiện buổi mukbang “Thử thách ăn sạch bàn tiệc”.
Đại Cường không hề hay biết rằng mình vừa trở thành tâm điểm chú ý của một ánh mắt khác. Qua ống kính camera sắc nét của chiếc điện thoại xịn, Ninh Khanh nhìn thấy điều mà những khán giả khác hoàn toàn không thấy được.