“Nhìn vào đây đi, Đội trưởng Thẩm.” Ninh Khanh trầm giọng, đôi mắt cô lướt qua các cung vị trên la bàn ngọc tủy đang đặt cạnh máy tính: “Kẻ này không chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Ngoài việc cả ba cô gái đều là Thuần Âm Chi Nữ, thì họ còn có một điểm chung mà hệ thống máy tính của các anh đã bỏ sót.”
Thẩm Phàm nhìn chằm chằm vào bản đồ, chân mày nhíu chặt: “Điểm chung gì?”
“Họ đều biến mất hoặc bị sát hại vào đúng những ngày Nhật thực hoặc Nguyệt thực – thời điểm mà giao thoa âm dương hỗn loạn nhất trong năm.” Ninh Khanh gõ nhẹ ngón tay vào màn hình.
“Gã dùng ba cái xác này để đóng cọc phong thủy, khóa chặt ba mạch khí Thủy, Mộc, Kim.”
Cô ngước lên nhìn Thẩm Phàm, ánh mắt lạnh lùng đầy sắc bén: “Theo quy luật của Ngũ Hành Oán Trận, sau Thủy, Mộc, Kim sẽ là Hỏa và Thổ. Để hoàn thành đại trận trộm long mạch này, gã tà sư chắc chắn đang săn lùng hai nạn nhân tiếp theo ở các phương vị còn lại của thành phố. Thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu.”
Thẩm Phàm không lãng phí một giây nào. Ngay sau khi đạt được thỏa thuận, anh đứng dậy bước ra xe chuyên dụng, mang vào căn phòng trọ một chiếc hộp nhựa bảo quản chứng cứ đã được niêm phong kỹ lưỡng.
“Đây là những vật dụng cá nhân mà Tiểu Nhã thường xuyên tiếp xúc nhất trong phòng thu, bao gồm chiếc micro thu âm chính và chiếc tai nghe chụp tai.” Thẩm Phàm cẩn thận dùng kẹp gắp hai món đồ đặt lên bàn, sắc mặt nghiêm nghị.
“Bộ phận kỹ thuật của Cục Số 9 đã dùng máy quét sóng siêu âm nhưng không tìm thấy thiết bị định vị hay chíp lạ nào bên trong.”
Ninh Khanh liếc nhìn hai món đồ hiệu đắt tiền giờ đây đang bị bao phủ bởi một lớp sương mờ xám xịt mà chỉ có Thiên nhãn mới nhìn thấy. Cô không dùng đến công nghệ, mà chậm rãi đẩy chiếc la bàn ngọc lại gần.
Nhờ lượng dương khí dồi dào vừa được “sạc” đầy từ cơ thể Thuần Dương của Thẩm Phàm, chiếc la bàn ngọc tủy lúc này đang ở trạng thái linh động nhất.
Ngay khi Ninh Khanh vừa đặt hai ngón tay lên rìa mặt ngọc, niệm một đoạn khẩu quyết định vị ngắn, chiếc la bàn lập tức có phản ứng dữ dội.
Những đường chỉ đỏ như mạch máu bên trong khối ngọc tủy đột ngột co thắt lại, rồi điên cuồng xoay tròn quanh tâm la bàn giống như một dòng nước xoáy.
Chiếc micro đặt bên cạnh bỗng nhiên phát ra tiếng u u trầm đục, như thể đang có một luồng gió vô hình thổi mạnh vào màng lọc.
Ninh Khanh nhắm mắt, thần thức cô nương theo luồng linh lực phóng ra từ la bàn, trực tiếp bám lấy sợi tơ tà khí còn sót lại trên chiếc tai nghe của nạn nhân.