“Tôi cần Cục Số 9 cấp cho tôi một Giấy phép hoạt động huyền học hợp pháp.” Ninh Khanh thẳng thắn đưa ra yêu cầu: “Thêm vào đó, các anh phải đưa tài khoản Tiệm Bói Toán 404 của tôi vào danh sách trắng của các nền tảng mạng xã hội.”
Thẩm Phàm ngẩn người, vị đội trưởng nổi tiếng nghiêm nghị bỗng chốc nghẹn lời. Anh nhìn cô gái trẻ trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi: “Cô chỉ cần bấy nhiêu thôi sao?”
“Anh không biết đấy thôi.” Ninh Khanh thở dài, giọng điệu nửa đùa nửa thật đầy vẻ bất lực: “Bây giờ quét kiểm duyệt mạng gắt gao lắm. Đêm nào tôi lên sóng cũng bị một lượng lớn anti-fan và tài khoản ảo vào báo cáo vì lý do truyền bá mê tín dị đoan. Cái kênh này là cần câu cơm của tôi, lỡ bị khóa thì tôi biết dựa vào đâu? Có cái mộc đỏ của Cục Số 9 bảo chứng, tôi mới yên tâm hành đạo được chứ.”
Chứng kiến sự thực tế đến mức hài hước của vị đại sư ẩn thế này, Thẩm Phàm không nhịn được mà bật cười nhẹ. Sự căng thẳng giữa hai người lập tức tan biến.
“Được, điều kiện này tôi duyệt.” Thẩm Phàm dứt khoát gật đầu: “Trong ngày hôm nay, giấy chứng nhận Cố vấn đặc biệt mang mã số của Cục Số 9 sẽ được gửi thẳng đến đây. Kênh live của cô sẽ có “hộ thân phù” hợp pháp từ chính phủ.”
Sau khi thỏa thuận xong, bầu không khí nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc của một văn phòng đặc nhiệm.
Thẩm Phàm kéo chiếc ghế lại gần, bật chiếc máy tính bảng quân dụng và cùng Ninh Khanh đi sâu vào phân tích hồ sơ của ba nạn nhân đã thiệt mạng trong chuỗi án mạng liên hoàn.
Dưới sự chỉ điểm của Ninh Khanh, họ bắt đầu xâu chuỗi các dữ kiện cốt lõi của ba thi thể đã được tìm thấy:
Nạn nhân thứ nhất – Vương Thu Hà (22 tuổi): Được tìm thấy tại trung tâm thương mại phía Đông Nam thành phố. Bát tự có thiên can địa chi đều thuộc Âm. Nơi giấu xác là hộc tường kỹ thuật vách thuộc phương vị Thủy.
Nạn nhân thứ hai – Lương Minh Anh (25 tuổi): Phát hiện tại gallery nghệ thuật phía Đông thành phố. Bát tự thuần Âm, chết vào giờ âm. Nơi giấu xác thuộc phương vị Mộc.
Nạn nhân thứ ba – Trương Thùy Linh (23 tuổi): Chính là thi thể nữ giới vừa được đập tường tìm thấy đêm qua tại phòng thu của Tiểu Nhã (phía Tây thành phố). Phương vị này thuộc Kim.
Ninh Khanh chăm chú quan sát các bức ảnh hiện trường và sơ đồ vị trí. Cô dùng ngón tay vạch ra ba đường thẳng nối liền ba địa điểm trên bản đồ thành phố hiển thị trên màn hình. Ba điểm này tạo thành một hình tam giác nhọn, bao bọc lấy một vùng trung tâm sầm uất.