Sự bối rối và xấu hổ trộn lẫn trong lòng cô. Hắn định đứng đó xem cô đi vệ sinh sao? Không thể để hắn chứng kiến được, cô nhẹ nhàng vòng ra phía sau hắn, tìm cách khuất tầm mắt.
Nhưng hắn vẫn dõi theo, khiến cô không còn đường lui. Bụng cô đau nhức, cô chỉ còn cách tìm một bụi cây cao, tán lá rậm rạp, đủ che kín cơ thể. Khi cuối cùng cô ẩn mình sau lớp lá dày, cô mới tạm thở phào, hoàn toàn tập trung vào việc giải quyết nhu cầu cá nhân.
Giải quyết xong xuôi, vì không có khăn giấy, cô đành bứt tạm vài chiếc lá quanh đó. Vừa xong, ý định chạy trốn nảy ra trong đầu, nhưng khi lén liếc nhìn lên, cô thấy hắn vẫn đứng sừng sững quan sát mình như một con mồi. Cơ hội vụt tắt.
Cô run rẩy đứng dậy, sừng sững trước mắt cô là vóc dáng to lớn của hắn, khiến cô cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ yếu ớt.
Lúc này, nỗi đau dưới lòng bàn chân mới bắt đầu xộc lên tận não, có lẽ do ban nãy quá hoảng loạn nên cô đã quên cả cơn đau.
Cô đi cà nhắc từng bước khó nhọc. Thấy vậy, hắn sải bước nhanh về phía này. Phản xạ tự nhiên khiến cô lùi lại vì sợ hãi, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã túm lấy cô, vác bổng lên vai một cách dứt khoát.
Đầu cô dốc ngược, đập sầm vào tấm lưng cứng như đá của hắn. Cơn đau khiến cô vùng vẫy dữ dội. Một tiếng “bốp” khô khốc vang lên.
Cả mông cô nóng rát như bị lửa đốt, khiến mọi cử động kháng cự khựng lại tức thì, nước mắt cứ thế trào ra. Hắn đánh quá nặng tay, đau đến mức cô ngỡ mình không bao giờ có thể ngồi xuống được nữa.
Hắn túm lấy chân cô giơ lên quan sát, dùng móng tay khều lớp mủ bám trên vết thương. Nỗi đau xé da xé thịt khiến cô tưởng như mình vừa chết đi sống lại.
Sau khi quan sát chân cô, hắn vác cô trên vai lao vút vào màn rừng rậm rạp. Đầu cô bị dốc ngược, nhịp chạy xốc hông khiến lồng ngực cô thắt lại, cảm giác buồn nôn trào dâng lên tận cổ họng.
Sau 5 phút chạy như điên dại, hắn dừng khựng lại, thả cô xuống mặt đất đầy sỏi đá.
Trước mắt cô hiện ra một con suối băng rừng, dòng nước chảy xiết tung bọt trắng xóa. Cơn đau rát từ vòng ba, hệ quả của cú đánh lúc nãy khi chạm đất khiến cô khẽ rên rỉ, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức.
Hắn lẳng lặng ngồi xuống đối diện, nắm lấy cổ chân cô kéo về phía mình. Hắn dìm đôi bàn chân trần của cô xuống làn nước lạnh buốt, thô bạo rửa đi lớp máu mủ và cát bám vào vết thương. Những vết chai sần trên đôi tay hắn cọ xát trực tiếp vào da thịt non nớt đang rách toác, tạo nên những cơn buốt nhói chạy dọc sống lưng.
Chiếc balo và đôi giày của mình đã biến mất, hẳn là đã rơi lạc đâu đó. Sự trống trải dưới lòng bàn chân càng làm tăng thêm vẻ bất lực. Cô cố gắng rút chân ra khỏi vòng vây của hắn, nhưng đôi bàn tay như gọng kìm sắt ấy vẫn siết chặt, lạnh lùng và không thể lay chuyển.