Tiếng đá bị kéo lại vang lên, xé tan sự tĩnh lặng trong hang. Cô nheo mắt nhìn về phía cửa, bóng hắn lại xuất hiện. Hắn bước vào, ánh mắt lướt qua miếng thịt nằm trên nền đá rồi chuyển sang cô, miệng nói vài câu bằng thứ ngôn ngữ xa lạ mà cô hoàn toàn không hiểu. Cô chỉ biết lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự bối rối.
Hắn cúi người nhặt miếng thịt lên. Khối thịt từng đỏ tươi giờ đã khô lại, máu đông thành màu nâu sẫm. Hắn tiến đến gần, ngồi xuống trước mặt cô, đưa miếng thịt gần lại miệng cô.
Cô lập tức lắc đầu mạnh hơn, đưa tay gạt đi, cả người vô thức lùi lại. Thứ đó, cô không thể nuốt nổi.
Nếu ăn thứ đó, cô chắc chắn sẽ chết vì đau bụng mất. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì nét mặt hắn đã sa sầm lại, rõ ràng là khó chịu trước sự chống cự của cô.
Bất ngờ, hắn đưa tay chụp lấy gáy cô. Lực tay mạnh đến mức khiến cô không kịp phản ứng. Miếng thịt bị hắn ép sát vào môi cô, ý đồ muốn nhét thẳng vào miệng. Cô hoảng hốt, lập tức ngậm chặt môi, cắn răng giữ lấy chút phản kháng cuối cùng.
Bàn tay hắn như gọng kìm bằng sắt, siết chặt không cho cô né tránh. Cô vùng vẫy trong vô vọng, càng giãy giụa thì cổ và vai càng đau buốt, hơi thở bị ép đến nghẹn ngào.
Dần dần, sức lực trong người cô cạn kiệt. Cô không còn đủ sức để chống cự nữa, tay buông thõng xuống. Nhưng dù vậy, môi cô vẫn mím chặt, kiên quyết không để miếng thịt đáng sợ kia lọt vào miệng, như thể đó là ranh giới cuối cùng cô có thể giữ lại cho bản thân mình.
Hắn thấy cách này không hiệu quả liền buông cô ra. Cô thở hổn hển, tim đập thình thịch, cảm giác vừa sợ vừa căng thẳng. Miếng thịt vẫn nằm trên tay hắn, có lẽ hắn đã bỏ ý định ép ăn và tự ăn lấy. Hắn cắn miếng thịt, nhai vài cái rồi ngước mắt nhìn cô, ánh mắt khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô định đứng lên bỏ chạy, nhưng hắn nhanh chóng túm lấy bắp tay cô, một tay giữ gáy, tay kia cậy miệng cô ra không cho đóng lại. Hắn cuối xuống áp môi hắn lên môi cô, cú áp sát khiến cô đứng hình vài giây, tim đập rộn lên trong hoảng sợ. Nụ hôn đầu của cô đã bị hắn cướp lấy.
Hắn đẩy miếng thịt vào miệng cô rồi dùng tay giữ chặt để cô không nhổ ra. Cô cố gắng nuốt xuống, dù mùi tanh và vị sống khiến cô rùng mình, nhưng ít nhất còn hơn để nó nằm trong miệng. Khi nuốt xong, hắn mới buông tay, cô sụp xuống, nôn khan vì mùi thịt quá nồng.
Hắn cúi xuống, nhai miếng thịt trước mặt, rồi lại túm cô như lần trước, cố ép cô ăn tiếp. Lực tay hắn mạnh khiến cô đau nhức khắp người, cô nhận ra rằng càng chống cự chỉ càng khiến bản thân thêm mệt mỏi và đau đớn. Thế nên cô quyết định im lặng, nhẫn nhịn, nhắm mắt nuốt phần thịt mà hắn đút cho.
Khi ăn được nửa miếng, bụng cô đã căng đến mức khó chịu. Cô lắc đầu từ chối phần còn lại, tay xoa bụng như để nhắc nhở hắn dừng lại. Hắn quan sát, đặt tay lên bụng cô, như kiểm tra sức khỏe, rồi nhận ra cô thực sự không thể ăn thêm nữa. Không nói gì, hắn nhai nốt phần thịt còn lại.
Miệng cô vẫn còn đọng mùi máu tanh, khiến cô khó chịu, nhưng giờ chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng. Cô ngoái nhìn ra cửa hang, thấy một bãi đất trống nhỏ, xa xa là những cây cổ thụ khổng lồ vươn mình lên trời, cô vẫn còn trong rừng.
Cô quay vô nhìn hắn, hắn cũng đang quan sát cô.
Cô chỉ tay ra ngoài và xoa bụng, ý nhắc rằng cô cần giải quyết nhu cầu. Hắn dường như hiểu, nắm bắp tay cô kéo đứng lên. Cơn đau khiến cô nhăn mặt, toàn thân căng cứng, hắn chẳng biết nhẹ nhàn gì cả. Hắn dẫn cô đến một bụi cây gần hang, thả cô xuống và đứng im lặng quan sát.