Nhưng cô chỉ vừa chạy được chưa đến 10 bước thì một lực khủng khiếp từ phía sau ập tới.
Cả người cô bị đạp mạnh, lưng đau nhói, thân thể mất thăng bằng rồi ngã sấp xuống đất. Mặt va mạnh vào nền đất cứng khiến cô choáng váng, hơi thở như bị dập tắt.
Cô hoảng loạn quay đầu lại.
Là con hổ.
Nó đã đuổi kịp từ lúc nào không hay, một chân to lớn dẫm chặt lên lưng cô, sức nặng khiến cô không thể nhúc nhích. Nó cúi thấp đầu, gầm gừ dữ tợn, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào gáy cô.
Rồi đột ngột, nó ghé sát đầu cô, há to miệng gầm lên một tiếng long trời lở đất.
Âm thanh khủng khiếp ấy như xé toạc không gian. Tai cô ù đi, màng nhĩ đau nhói như sắp vỡ. Chấn động quá mạnh khiến tầm mắt cô tối sầm lại, ý thức nhanh chóng tan rã.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, cô chỉ kịp nghĩ, lần này có lẽ thật sự không thoát nổi nữa.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Khi cô mở mắt ra, trước mắt chỉ là một mảng tối đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong khoảnh khắc ấy, cô hoảng loạn tự hỏi đây là địa ngục sao? Cô đã chết rồi ư?
Nước mắt không ngừng trào ra. Nếu đã chết, vì sao vẫn đau đến thế này?
Toàn thân cô đau nhức dữ dội, đau đến mức gần như không thể cử động. Chỉ một hơi thở nhẹ cũng khiến lồng ngực nhói lên từng cơn. Cô nhớ cha, nhớ anh trai, nhớ những sư huynh trong võ quán đến quặn thắt lòng.
Ước mơ còn dang dở ngay trước mắt, vậy mà cô lại kết thúc ở đây.
Cảm giác ấm ức dâng trào, cô bật khóc nức nở, để mặc nước mắt rơi trong bóng tối suốt một lúc lâu. Đến khi mệt lả, cô mới gắng gượng giơ tay lau nước mắt.
Lúc này cô mới nhận ra, cô chỉ còn cử động được cánh tay trái. Cánh tay phải đau buốt, tê dại, hoàn toàn không nhúc nhích nổi, hẳn là đã bị cú đánh của con hổ làm bị thương nặng.
Cô gắng gượng chống tay trái ngồi dậy, đầu óc choáng váng. Cô đưa mắt nhìn quanh, nhưng xung quanh chỉ là một màu đen đặc quánh, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Dưới thân cô là nền đá cứng lạnh lẽo. Cô chậm chạp bò đi, từng cử động đều kéo theo cơn đau nhói, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng dù có dò dẫm thế nào, xung quanh vẫn chỉ là trống rỗng.
Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng cô.
“Không lẽ…chết rồi thì sẽ bị nhốt mãi trong bóng tối như thế này sao?”
Ngay lúc ý nghĩ ấy vừa lóe lên, một tiếng động lớn bất ngờ vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc.
“Ầm.”
Một luồng ánh sáng chói lòa đột ngột chiếu thẳng vào người cô. Đôi mắt đã quen với bóng tối không kịp thích ứng, cô vội vàng nheo lại, giơ tay che trước mặt.
Ánh sáng ấy quá thật, quá rõ ràng hoàn toàn không giống với thứ mà một kẻ đã chết nên nhìn thấy.
Tim cô đập mạnh.
Có thứ gì đó, đang đến.
Khi dần thích ứng được với ánh sáng, cô nheo mắt nhìn về phía phát ra luồng sáng ấy. Ở đó có một bóng người đứng ngược sáng, dáng hình cao lớn, khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt.
“Thần chết sao?” ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu.
Bóng người kia bước lại gần. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cô, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn sót lại. Người đó nói gì đó, giọng trầm thấp, nhưng cô hoàn toàn không hiểu.
Lúc này, ánh sáng đã đủ để cô nhìn rõ hơn.
Trước mắt cô là một người đàn ông có làn da màu đồng, mái tóc dài màu cam rực rỡ, đôi mắt vàng ánh lên vẻ kỳ lạ. Ngũ quan sắc nét, tuấn tú đến mức khiến người khác khó rời mắt.
Nhưng khoan đã, anh ta đang nói gì vậy?