Đến nội dung chính

Chương 1

admin 899 Chữ Cài Đặt

“Rengggg.”

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, cắt ngang bầu không khí im ắng của lớp. Cô khẽ thở ra, nhanh tay xếp sách vở vào cặp. Trước khi đứng dậy, cô quay sang Khánh Vy, hạ giọng dặn dò: “Khánh Vy, 3 ngày tớ nghỉ học, bà gửi bài cho tớ nha.”

Khánh Vy ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười gật đầu: “Ừm, bà thi đấu cho tốt đó, chúc bà đoạt giải nhất nha.”

Cô cười cười. Hai người chào nhau rồi hòa vào dòng học sinh đang lũ lượt rời khỏi lớp.

Cô là Lan Anh 20 tuổi, đang là sinh viên năm 2 của trường đại học và cũng là trường câu lạc bộ võ thuật của trường.

Cha cô là võ sư của võ đường, cô đã được cha rèn luyện từ nhỏ. Cô cao 1m6 nặng 50kg, thân hình cân đối kèm theo gương mặt xinh sắn, mắt đen, tóc đen. Nên cô rất được quý mến ở trường.

Ngày mai, cô sẽ chính thức đại diện cho võ đường tham gia cuộc tỉ thí võ thuật.
Ước mơ ấy đã nhen nhóm từ rất lâu. Năm 15 tuổi, lần đầu tiên cô nhìn thấy sư huynh đứng trên đài thi đấu, ánh mắt rực lửa, từng đòn ra tay dứt khoát, cô đã lặng lẽ tự nhủ: “Một ngày nào đó, mình cũng sẽ đứng ở đó. Cô muốn giành chiến thắng, mang vinh quang trở về cho cha, cho võ đường mà gia đình cô đã gắn bó cả đời.”

Thế nhưng, ước mơ ấy không hề dễ dàng.

Cô đã nhiều lần xin phép cha được tham gia thi đấu, nhưng lần nào cũng nhận về cái lắc đầu dứt khoát. Cuộc tỉ thí không phân biệt nam nữ, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đối đầu với những võ sĩ nam cao lớn, khỏe mạnh và dày dạn kinh nghiệm. Trong mắt cha, đó là điều quá nguy hiểm.

Không thuyết phục được cha, cô quay sang cầu xin sư huynh, cũng chính là anh trai ruột của cô. Anh lớn hơn cô mười tuổi, là niềm tự hào của võ đường với vô số huy chương danh giá.
Cô từng hy vọng anh sẽ hiểu và đứng về phía mình, nhưng khi ấy, cô vẫn còn quá nhỏ. Anh chỉ xoa đầu cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối.

Cho đến sinh nhật 20 tuổi.

Hôm đó, anh trai đưa cho cô một món quà được gói cẩn thận. Bên trong là một bộ đồng phục võ mới tinh và quan trọng hơn cả, là lời nói nhường suất thi đấu năm nay cho cô, đã có cả sự cho phép của cha.

Anh nói, giọng trầm và nghiêm túc: “Nếu lần này em chứng minh được thực lực của mình, những năm sau, em sẽ chính thức đại diện cho võ đường thi đấu.”

Khi tan học về nhà.

Cô ngồi trong phòng, siết chặt bộ đồng phục trong tay. Trái tim cô đập mạnh, vừa hồi hộp, vừa quyết tâm. Cuộc tỉ thí ngày mai, không chỉ là một trận đấu, mà là cơ hội để cô chứng minh chính mình.

Tối hôm đó, cô cùng cha và các sư huynh lên xe, lặng lẽ rời võ đường, hướng về ngọn núi nơi cuộc tỉ thí sẽ diễn ra. Con đường núi uốn lượn trong màn đêm, ánh đèn xe hắt lên những vách đá trầm mặc. Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng động cơ đều đều và nhịp tim cô đập ngày một nhanh hơn theo từng khúc cua.
5 giờ sáng.

Chiếc xe dừng lại dưới chân núi. Cô bước xuống xe, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi mờ ảo trong sương sớm. Trong lòng cô, ngọn lửa quyết tâm bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết.

Khu vực tập trung đã chật kín người. Những tuyển thủ đến từ khắp nơi tụ hội, ai nấy đều cao lớn, thân hình rắn rỏi, ánh mắt sắc bén toát lên khí thế của kẻ từng trải qua không ít trận đấu. Giữa đám đông ấy, vóc dáng cô có phần nhỏ bé, nhưng ánh nhìn cô lại không hề né tránh.

Cuộc thi đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày mai. Trước đó, tất cả tuyển thủ phải tự mình đi bộ lên núi, con đường dẫn thẳng đến nơi thi đấu.

Những người đi theo cổ vũ sẽ được dẫn đi theo một lối khác.

Cô đến chỗ ngồi nghỉ ngơi, nghe thật kĩ những lời dặn dò từ cha và các sư huynh. Khi nghỉ ngơi đủ, ăn uống no nê cũng đã 10h sáng. Các tuyển thủ khác đã có vài người xuất phát trước, các tuyển thủ sẽ phải đi bộ trên lối riêng dẫn đến nơi thi đấu, đây là tập tục mà các đời trước truyền lại. Đó không chỉ là quãng đường di chuyển, mà còn là thử thách đầu tiên về thể lực, ý chí và sự quyết tâm.

Cô quay đầu nhìn cha và các sư huynh, vẫy tay hẹn gặp lại mọi người ở đỉnh núi. Không có lời dặn dò dài dòng, chỉ là những ánh mắt âm thầm gửi gắm niềm tin. Cô siết chặt tay, bước vào dòng người đi đến nơi xuất phát, lòng thầm nhủ: “Từ giây phút này, cô sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình.”