Chuyến đi kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng dần được thay thế bởi những cánh đồng xanh mướt và những hàng cây chạy dài tít tắp. Không gian trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương phát ra từ loa. Sự im lặng này còn khiến người ta căng thẳng hơn cả những cuộc đối thoại.
Hải Đường cảm nhận được ánh mắt của Minh Trạch thỉnh thoảng lại liếc sang phía cô. Cô giả vờ không để ý, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng tắp như thói quen khi làm việc. Nhưng rồi, khi chiếc xe đang băng băng trên con đường cao tốc vắng vẻ, một bàn tay to lớn, ấm nóng đột ngột đặt lên đùi cô, ngay trên lớp váy len mềm mại.
Cô giật nảy mình, toàn thân cứng đờ.
Hơi ấm từ lòng bàn tay anh nhanh chóng xuyên qua lớp vải, truyền thẳng đến da thịt cô. Những ngón tay anh thon dài, mạnh mẽ, khẽ siết nhẹ. Một luồng điện quen thuộc nhưng mãnh liệt hơn gấp bội chạy dọc sống lưng, khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp.
“Đừng nhúc nhích.” Minh Trạch nói, giọng anh vẫn đều đều, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước như thể anh chỉ đang làm một việc hết sức bình thường: “Em cần một điểm tựa.”
Một cái cớ thật vụng về. Nhưng Hải Đường không thể phản kháng. Cô vừa sợ hãi, vừa hồi hộp, lại vừa có một cảm giác kích thích tội lỗi len lỏi trong tâm trí. Bàn tay anh không di chuyển thêm, chỉ yên vị ở đó, nhưng sự hiện diện của nó là một lời nhắc nhở trần trụi về mối quan hệ bí mật của họ. Sức nặng và hơi ấm của nó như một con dấu đóng lên người cô, khẳng định chủ quyền. Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, lo sợ một chiếc xe nào đó chạy ngang qua có thể nhìn thấy hành động mờ ám này.
Cuối cùng, chiếc xe cũng rẽ vào một con đường nhỏ lát sỏi, dẫn sâu vào một khu rừng thông tĩnh mịch. Hiện ra trước mắt họ là một căn biệt thự cổ kính bằng đá, mang kiến trúc châu Âu với những dây thường xuân leo kín một mảng tường. Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, vừa mang vẻ sang trọng, lại vừa có chút gì đó bí ẩn, cô lập.
Khi chiếc xe vừa dừng lại trước sảnh chính, cánh cửa gỗ sồi nặng nề của biệt thự đã mở ra.
Dạ Vân đứng đó, tựa như nữ chủ nhân của tòa lâu đài. Cô mặc một chiếc váy maxi lụa màu xanh ngọc bích, mái tóc dài uốn lọn bồng bềnh. Gương mặt xinh đẹp, kiêu kỳ nở một nụ cười rạng rỡ nhưng không chạm đến đáy mắt.
“Chào mừng đến với địa ngục trần gian của tôi.” Cô nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, rồi bước xuống bậc tam cấp.
Ánh mắt sắc sảo của Dạ Vân lướt nhanh qua Minh Trạch rồi dừng lại trên người Hải Đường, người vừa bước xuống xe và đang Kín đáo kéo lại vạt áo khoác. Nụ cười trên môi Dạ Vân càng thêm sâu, như thể cô đã nhìn thấu tất cả: “Chị Hải Đường, lâu quá không gặp. Trông chị vẫn phong độ như ngày nào.”
“Cảm ơn em, Dạ Vân. Biệt thự của em đẹp thật.” Hải Đường lịch sự đáp lại.
Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn khác xuất hiện từ phía sau Dạ Vân. Đó là Khánh Luân. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đeo cặp kính gọng mảnh, trông có vẻ thư sinh và trầm tĩnh, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài lôi thôi mà người ta đồn đại. Anh ta có một khí chất điềm đạm nhưng lại khiến người khác cảm thấy có một áp lực vô hình.