Đến nội dung chính

Chương 3

admin 686 Chữ Cài Đặt

Lời đe dọa ngọt ngào của anh khiến sống lưng cô lại một lần nữa run rẩy. Anh lùi lại, nháy mắt với cô một cái rồi ung dung rời khỏi phòng, để lại Hải Đường một mình với mớ cảm xúc hỗn loạn và mùi hương tuyết tùng còn vương vấn trong không khí.

Đêm đó, Hải Đường trở về căn hộ của mình với trái tim vẫn chưa thể bình ổn. Cô bỏ qua bữa tối, bước thẳng vào phòng ngủ và mở tủ quần áo. Giữa một dãy những bộ vest, sơ mi và chân váy công sở với tông màu trung tính như đen, trắng, xám, có một thứ hoàn toàn lạc lõng.

Đó là một chiếc váy hai dây lụa màu đỏ rượu.

Chiếc váy mềm mại, mỏng manh, với đường cắt cúp táo bạo ở lưng và xẻ cao đến tận đùi. Nó là hiện thân của tất cả những gì cô che giấu ban ngày: đam mê, khao khát, và sự phục tùng nồng nhiệt. Minh Trạch đã tặng nó cho cô, nhưng cô chưa bao giờ dám mặc.
Bàn tay cô khẽ lướt trên bề mặt vải mát lạnh. Cô nhìn chằm chằm vào sắc đỏ rực rỡ ấy, một màu đỏ của dục vọng và nguy hiểm. Một linh cảm mơ hồ nhưng mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng. Chuyến đi này, cô biết sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ bí mật mà cô và Minh Trạch đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.

Cuối cùng, Hải Đường đã không chọn chiếc váy lụa đỏ rượu.

Nó quá táo bạo, quá trần trụi, giống như một lời tuyên bố mà cô chưa sẵn sàng công khai. Thay vào đó, cô chọn một sự thỏa hiệp tinh tế hơn. Một chiếc váy len dệt kim màu be ôm sát cơ thể, cổ thuyền khoe trọn xương quai xanh thanh mảnh và bờ vai thon thả. Chiếc váy dài đến giữa bắp chân, kín đáo nhưng từng đường kim mũi chỉ đều tôn lên đường cong chết người của cô. Cô khoác hờ một chiếc áo trench coat mỏng, đi một đôi giày cao gót không quá cao và xách chiếc túi da quen thuộc. Trông cô vẫn là một trưởng phòng Hải Đường thanh lịch, nhưng có điều gì đó mềm mại và mời gọi hơn trong dáng vẻ thường ngày.
Tiếng động cơ xe thể thao gầm nhẹ dưới khu chung cư báo hiệu Minh Trạch đã đến.

Khi Hải Đường bước ra, Minh Trạch đã tựa người vào mui xe đợi sẵn. Anh mặc một chiếc áo polo đen đơn giản và quần kaki, mái tóc được vuốt gọn gàng hơn thường lệ. Vẻ ngoài năng động như một cậu sinh viên nhưng ánh mắt anh khi nhìn thấy cô lại mang theo sự trưởng thành và khao khát không hề che giấu. Anh không nhìn vào gương mặt hay trang phục của cô trước, mà ánh mắt anh lướt từ bờ vai trần hờ hững dưới lớp áo khoác, xuống vòng eo con kiến và dừng lại ở đôi chân thon dài ẩn hiện sau tà váy.

“Em đã nghĩ chị sẽ mặc chiếc váy màu đỏ.” Anh nói, giọng trầm ấm vang lên trong không khí se lạnh của buổi chiều cuối tuần.

“Nó không hợp cho một chuyến đi chơi với bạn bè.” Hải Đường đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh khi anh mở cửa xe cho cô.
Minh Trạch khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Anh ghé sát vào tai cô khi cô ngồi vào ghế phụ, mùi hương tuyết tùng và bạc hà quen thuộc lại một lần nữa bao bọc lấy cô một cách đầy xâm chiếm.

“Không sao cả.” Anh thì thầm, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai cô: “Mặc thế này… em càng muốn tự tay cởi nó ra hơn.”

Câu nói của anh khiến má cô nóng bừng. Cô quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ để che giấu sự bối rối, trong khi Minh Trạch ung dung ngồi vào ghế lái, khởi động xe và hòa vào dòng người trên phố.