“Các người làm cái gì vậy? Bỏ cái thùng đó xuống!”
Nguyễn Hi ném phịch chiếc vali màu vàng chanh xuống sàn hành lang, lao thẳng vào giữa căn phòng trọ rộng chưa tới hai mươi mét vuông.
Bốn người đàn ông mặc vest đen đang nhanh tay thu dọn đồ đạc trên bàn, trên kệ sách và trong tủ quần áo. Sách vở, quần áo, cốc uống nước đều bị ném chung vào những chiếc thùng carton lớn.
Đứng ở góc phòng là một người đàn ông lớn tuổi, tóc điểm bạc, mặc bộ âu phục màu xám, hai tay chắp sau lưng.
“Các người là ai? Đòi nợ thì ra ngoài nói chuyện, tự tiện xông vào phòng người khác đóng gói đồ đạc là phạm pháp đấy biết không?” Nguyễn Hi vơ lấy cây chổi lau nhà dựng góc tường, giương ra phía trước.
Người đàn ông lớn tuổi khẽ gật đầu chào Nguyễn Hi: “Chào cô. Tôi là quản gia của dinh thự Tử Đằng. Chúng tôi đến đây theo lệnh của cậu chủ nhà chúng tôi để giúp cô Ôn Nghê chuyển đồ.”
“Cậu chủ nào? Dinh thự Tử Đằng nào? Nghê Nghê không chuyển đi đâu hết!” Nguyễn Hi xua tay: “Bỏ đồ xuống, tôi gọi cảnh sát bây giờ!”
Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh vang lên. Cánh cửa nhựa mở ra. Ôn Nghê bước ra ngoài. Gương mặt cô nhợt nhạt, dưới mắt xuất hiện hai quầng thâm rõ rệt. Cô mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans bạc màu.
“Hi Hi, bỏ chổi xuống đi.” Ôn Nghê lên tiếng.
Nguyễn Hi quay phắt lại: “Nghê Nghê, cậu làm sao vậy? Bọn họ là ai? Cậu dọn đi đâu?”
Ôn Nghê đi tới, nắm lấy cây chổi trong tay Nguyễn Hi dựng lại vào góc tường. Cô quay sang nhìn quản gia Lâm: “Ông Lâm, cho tôi năm phút nói chuyện với bạn tôi.”
“Vâng, thưa cô Ôn. Chúng tôi sẽ ra ngoài hành lang đợi.” Quản gia Lâm ra hiệu.
Bốn vệ sĩ lập tức ngừng tay, xếp hàng đi ra ngoài cửa. Quản gia Lâm bước ra cuối cùng, khép hờ cánh cửa phòng lại.
Nguyễn Hi nắm chặt tay Ôn Nghê: “Cậu giải thích đi. Chuyện gì đang xảy ra? Tớ vừa nghe tin công ty nhà cậu bị siết nợ, tớ xách vali sang đây định cho cậu ở ghép, rồi tiền tiết kiệm của tớ còn hai trăm triệu, định đưa cậu lo viện phí cho bác trai. Mấy người kia là ai?”
Ôn Nghê kéo Nguyễn Hi ngồi xuống mép giường. Chiếc giường gỗ khẽ kêu lên một tiếng.
“Viện phí của bố tớ đóng xong rồi.” Ôn Nghê nói: “Nợ của công ty cũng được thanh toán rồi.”
Nguyễn Hi trố mắt: “Cậu mượn ai? Ngân hàng đâu cho vay nhanh vậy? Ai cho cậu vay một trăm bảy mươi tỷ?”
“Phó Dụ Hành.”
Nguyễn Hi: “…”
Căn phòng rơi vào im lặng. Nguyễn Hi há miệng, rồi lại ngậm lại. Cô ấy giơ tay lên xoa mặt.
“Phó Dụ Hành? Cái tên họ Phó đang nắm Phó thị ấy hả?” Nguyễn Hi hạ giọng: “Cậu điên rồi! Ba năm trước anh ta ép bố cậu mất dự án khu Nam, hận thù rành rành ra đó. Anh ta cho cậu vay tiền để làm gì?”
Ôn Nghê lấy chiếc túi xách canvas trên móc áo xuống, cho giấy tờ tùy thân, sạc điện thoại và một cuốn sổ tay nhỏ vào trong.
“Tớ ký hợp đồng với anh ta.” Ôn Nghê kéo khóa túi xách: “Anh ta trả tiền, tớ theo anh ta về dinh thự Tử Đằng.”
Nguyễn Hi đứng bật dậy: “Cậu bán mình? Nghê Nghê, cậu học đại học bốn năm, cậu lồng tiếng phim, cậu hát hay như vậy, tương lai của cậu… Cậu không thể làm tình nhân cho kẻ thù được!”
“Nếu không làm vậy, bố tớ sẽ bị rút máy thở lúc mười lăm phút chiều qua.” Ôn Nghê ngẩng đầu lên.
Mắt cô không có nước mắt, chỉ có sự bình thản đến mệt mỏi: “Hai trăm triệu của cậu không cứu được mạng bố tớ đâu, Hi Hi.”
Nguyễn Hi đứng im. Hai tay cô ấy buông thõng bên hông. Cô ấy cắn chặt môi dưới.
“Hợp đồng bao lâu?” Nguyễn Hi hỏi.
“Vô thời hạn.” Ôn Nghê đáp.
Nguyễn Hi quay mặt đi, đá mạnh vào chân tủ quần áo trống rỗng: “Đồ khốn nạn. Dậu đổ bìm leo. Thừa nước đục thả câu.”
Ôn Nghê đứng dậy, ôm lấy vai Nguyễn Hi: “Cậu đừng lo cho tớ. Tớ vẫn sống, bố tớ vẫn sống. Vậy là được rồi. Cậu làm chuyên viên trang điểm trong đoàn phim cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng cãi nhau với đạo diễn nữa.”
“Tớ cãi vì bọn họ bất công thôi.” Nguyễn Hi xì mũi, ôm chặt lấy Ôn Nghê: “Cậu vào đó, nếu anh ta đánh cậu, cậu phải gọi cảnh sát ngay, biết chưa? Tớ sẽ tìm cách kiếm tiền chuộc cậu ra.”
Ôn Nghê vỗ nhẹ vào lưng bạn: “Được.”
Cô buông Nguyễn Hi ra, cầm túi xách lên vai. Cô bước đến cửa, kéo cánh cửa mở rộng.
Quản gia Lâm đang đứng thẳng người ngoài hành lang: “Cô Ôn đã xong chưa ạ?”
“Xong rồi.” Ôn Nghê nói: “Ông cho người bê mấy cái thùng này xuống đi. Chỉ lấy sách vở đồ dùng cá nhân, đồ đạc của phòng trọ cứ để nguyên đó.”
“Vâng.” Quản gia Lâm phẩy tay. Bốn vệ sĩ đi vào, dứt khoát bê các thùng carton lên.
Nguyễn Hi kéo chiếc vali vàng chanh của mình đứng sát vào tường nhường đường. Cô ấy nhìn Ôn Nghê bước theo quản gia Lâm đi về phía cầu thang.
Dưới khoảng sân nhỏ của khu trọ, chiếc xe SUV màu đen đang nổ máy chờ sẵn. Ôn Nghê bước xuống bậc thang cuối cùng. Vệ sĩ mở cửa xe.
Cô quay lại nhìn lên tầng hai. Nguyễn Hi đang đứng ở lan can, vẫy vẫy tay.
Ôn Nghê gật đầu, cúi người bước vào xe. Cửa xe đóng lại.
Quản gia Lâm ngồi vào ghế phụ lái. Xe lăn bánh, đi ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp, tiến ra con đường lớn hướng về phía khu vực ngoại ô của Cảnh Hải.
Ôn Nghê dựa đầu vào cửa kính xe. Những hạt mưa nhỏ bám trên mặt kính trôi tuột xuống. Cô nhắm mắt lại.