“Bác bảo vệ, cháu chỉ xin vào trong năm phút thôi. Chú Trần đang ở phòng VIP số ba, cháu đứng ngay ngoài hành lang đợi chú ấy, tuyệt đối không làm ồn.” Ôn Nghê vuốt lại mái tóc ướt sũng đang dính sát vào má, đưa tay qua khe cửa kính.
Người bảo vệ trung tâm hội nghị đẩy tay cô ra: “Cô thông cảm, hôm nay bên trong tổ chức hội nghị kín của giới doanh nhân. Không có thẻ khách mời thì không được vào.”
“Cháu là cháu gái của chú Trần. Chú ấy…”
“Giám đốc Trần dặn tôi rồi.” Người bảo vệ cắt lời: “Ông ấy bảo nếu có người nhà họ Ôn đến tìm thì cứ nói ông ấy đi công tác chưa về.”
Ôn Nghê: “…”
Cô rụt tay lại. Cửa kính tự động đóng kín.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hắt qua mái hiên của trung tâm hội nghị, làm ướt đẫm đôi giày vải của Ôn Nghê. Cô lùi lại hai bước, tựa lưng vào cây cột đá lạnh ngắt. Cô lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra. Màn hình nứt một góc sáng lên.
Tin nhắn từ bệnh viện: [Bệnh nhân Ôn Khải Minh cần được đóng viện phí phẫu thuật trước 17h chiều nay. Nếu không có thân nhân đóng tiền, bệnh viện buộc phải ngưng sử dụng máy thở ECMO.]
Ôn Nghê bấm số gọi cho một người bạn cũ của ba cô.
“Alo, bác Lê ạ, cháu là Ôn Nghê đây.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây: “Nghê Nghê à, bác đang họp, tí bác gọi lại nhé.”
“Tút. Tút.”
Cô tiếp tục bấm một số khác.
“Dì Hoa, cháu…”
“Nghê Nghê, nhà dì tháng này kẹt quá. Tiền học của thằng Tít mới đóng, rồi tiền trả góp xe. Thật sự dì không dư đồng nào. Dì cúp máy nhé, canh trên bếp đang sôi.”
Cuộc gọi thứ ba, thuê bao không liên lạc được.
Cuộc gọi thứ tư, người ta trực tiếp ấn nút từ chối.
Ôn Nghê trượt người xuống, ngồi xổm bên cạnh cây cột đá. Công ty vật liệu xây dựng của ba cô phá sản trong một đêm. Chuỗi cung ứng đứt đoạn, các đối tác đồng loạt rút vốn, ngân hàng siết nợ.
Bố cô lên cơn nhồi máu cơ tim, hiện đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực. Tổng số nợ hiện tại của nhà họ Ôn lên tới một trăm bảy mươi tỷ đồng.
Những người từng xưng anh gọi em, ăn uống linh đình tại nhà cô ngày trước, nay đều bốc hơi sạch sẽ.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen từ từ rẽ qua khúc cua, dừng lại ngay trước bậc thềm trung tâm hội nghị.
Cửa ghế lái phụ mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, bật mở chiếc ô lớn màu xám, cẩn thận đi vòng ra phía sau. Cửa xe phía sau hé mở.
Một đôi giày da đen bước xuống mặt đường ướt sũng. Phó Dụ Hành đứng thẳng người. Anh mặc áo sơ mi đen, không thắt cà vạt, cúc áo trên cùng mở bung.
Ôn Nghê ngẩng đầu lên. Tầm mắt cô chạm phải bóng dáng cao lớn đang đứng dưới chiếc ô xám.
Phó Dụ Hành bước lên bậc thềm. Vệ sĩ cầm ô theo sát phía sau. Anh dừng lại cách cô đúng ba bước chân, cúi đầu nhìn xuống.
“Thích ngồi dưới đất lắm sao?” Phó Dụ Hành cất giọng.
Ôn Nghê chống tay vào tường, chậm rãi đứng dậy. Chân cô tê rần. Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Phó Dụ Hành, người hiện đang nắm quyền điều hành tập đoàn Phó thị, cũng là đối thủ không đội trời chung của bố cô trên thương trường ba năm trước.
“Anh đến đây xem trò cười à?” Ôn Nghê hỏi.
“Tôi không rảnh đến mức đội mưa đi xem kịch.” Phó Dụ Hành đưa tay ra. Vệ sĩ đứng cạnh lập tức rút một tệp tài liệu từ trong cặp táp, đặt vào tay anh.
Phó Dụ Hành ném tệp tài liệu lên chiếc bàn đá dùng để gạt tàn thuốc ngay cạnh đó.
“Đọc đi.” Anh nói.
Ôn Nghê nhìn tệp tài liệu. Bìa ngoài không ghi chữ gì. Cô tiến lại gần, vươn tay lật trang đầu tiên.
Phía trên cùng in đậm dòng chữ: Hợp đồng chuyển nhượng và thỏa thuận cá nhân.
Cô lướt mắt qua các điều khoản.
Điều 1: Bên A (Phó Dụ Hành) đồng ý thanh toán toàn bộ khoản nợ một trăm bảy mươi tỷ đồng của công ty vật liệu xây dựng Ôn thị, bao gồm cả viện phí phẫu thuật cho ông Ôn Khải Minh.
Điều 2: Bên B (Ôn Nghê) phải tuân thủ mọi yêu cầu, quy định và sắp xếp của Bên A. Thời hạn hợp đồng: Vô thời hạn. Bên B không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Ôn Nghê ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Phó Dụ Hành: “Anh mua tôi?”
“Cô có giá một trăm bảy mươi tỷ sao?” Phó Dụ Hành đút hai tay vào túi quần: “Tôi mua cái mạng của bố cô, và sự tự do của cô.”
“Tại sao lại là tôi?”
“Vì tôi thích nhìn con gái của Ôn Khải Minh làm việc cho tôi.” Phó Dụ Hành tiến lên một bước: “Mười lăm phút trước, bệnh viện đã rút ống truyền dịch của bố cô. Năm phút nữa, họ sẽ rút máy thở.”
Ôn Nghê nắm chặt mép bàn đá. Móng tay cô trắng bệch.
“Tôi có thể đi làm, tôi sẽ trả nợ dần…”
“Một tháng cô kiếm được bao nhiêu từ việc lồng tiếng phim?” Phó Dụ Hành ngắt lời: “Mười lăm triệu? Hai mươi triệu? Cô định sống đến năm bao nhiêu tuổi để trả hết một trăm bảy mươi tỷ? Cô đợi được, bố cô đợi được không?”
Ôn Nghê cắn môi. Vị máu tanh tràn vào miệng.
Phó Dụ Hành lấy một cây bút máy từ túi áo trong, tháo nắp, đặt lên trên tờ hợp đồng.
“Ký đi.”
Ôn Nghê nhìn cây bút máy. Bầu trời đánh một tia chớp, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của cô.
Cô quay sang nhìn Phó Dụ Hành. Anh đứng yên đó, nét mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
“Nếu tôi không ký thì sao?” Ôn Nghê hỏi.
“Thì cô cứ đứng đây tiếp tục gọi điện thoại.” Phó Dụ Hành xoay người: “Chúng ta về.”
Vệ sĩ lập tức xoay ô, chuẩn bị đi theo.
“Khoan đã.” Ôn Nghê gọi.
Bước chân Phó Dụ Hành khựng lại.
Ôn Nghê cầm cây bút máy lên. Tay cô run rẩy. Cô lật đến trang cuối cùng của bản hợp đồng. Ngòi bút chạm vào mặt giấy, mực đen thấm ra, tạo thành chữ ký Ôn Nghê sắc nét. Cô đóng nắp bút lại, đặt lên trên xấp giấy.
“Tôi ký xong rồi. Chuyển tiền cho bệnh viện đi.” Ôn Nghê nói.
Phó Dụ Hành quay lại. Anh ra hiệu bằng cằm, vệ sĩ tiến tới thu tệp tài liệu và cây bút, cẩn thận cất vào cặp. Phó Dụ Hành lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.
“Chuyển tiền viện phí cho bệnh viện số 1. Dùng tên của tập đoàn.” Anh nói ngắn gọn rồi cúp máy.
Anh nhìn Ôn Nghê. Nước mưa từ tóc cô nhỏ xuống cằm, thấm vào cổ áo.
“Lên xe.” Phó Dụ Hành bước xuống bậc thềm.
Ôn Nghê đứng im: “Bây giờ tôi phải về phòng trọ lấy vài bộ quần áo.”
“Không cần lấy.”
“Giấy tờ tùy thân của tôi ở đó.”
Phó Dụ Hành dừng lại. Anh liếc nhìn vệ sĩ: “Cho người theo cô ta về lấy giấy tờ. Những thứ rác rưởi khác vứt hết đi.”
Nói xong, anh khom người bước vào trong xe. Cửa xe đóng lại. Vệ sĩ đi đến trước mặt Ôn Nghê, làm động tác mời cô đi về phía chiếc xe SUV màu đen đang đỗ phía sau.
Ôn Nghê cúi đầu, bước qua vũng nước, kéo cửa xe SUV ngồi vào trong.