Tống Hoàng Lâm vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ cô, hai bả vai rộng lớn của anh khẽ run lên bần bật dưới lớp áo. Giọng nói anh khàn đặc, nghẹn ngào tràn đầy đau đớn tột cùng:
“Mười năm qua, chưa từng có một ngày nào anh quên viết thư cho em. Ngay cả khi biết em đã vứt bỏ địa chỉ này, ngay cả khi biết em sẽ không bao giờ mở ra đọc… anh vẫn viết. Anh sợ nếu mình dừng lại dù chỉ một ngày, anh sẽ thực sự lạc mất em…”
Lồng ngực Trịnh Diệp Chi chấn động dữ dội. Cô cứ ngỡ mười năm qua mình là người chịu nhiều tổn thương và cô độc nhất. Nào ngờ, ở nước Mỹ xa xôi cách nửa vòng trái đất, có một kẻ ngốc nghếch đến điên cuồng đã đem toàn bộ mọi thứ để tương tư cô suốt một thập kỷ.
Khóe mắt cô đỏ lên đầy xót xa. Một giọt nước mắt nóng hổi mất kiểm soát tràn qua hàng mi, lăn dài trên má rồi rơi xuống, làm ướt đẫm mu bàn tay to lớn của Tống Hoàng Lâm đang ôm chặt lấy eo cô.
Ngay sau đó, những giọt nước mắt khác đua nhau rơi lã chã như mưa ngoài trời. Cô khóc không thành tiếng, bờ vai run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi trúng tay mình, toàn bộ sự bình tĩnh của vị ảnh đế trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh.
Tống Hoàng Lâm hoảng hốt thật sự. Anh luống cuống vứt chiếc điện thoại xuống ghế sô pha, vội vàng buông lỏng eo cô, xoay thân người nhỏ bé của Trịnh Diệp Chi lại đối diện trực tiếp với mình.
Gương mặt anh tràn ngập sự xót xa, cực kỳ lo lắng trông cứ như một chú cún bự sợ chủ nhân giận:
“Chi… Anh xin lỗi, anh không cố ý ép buộc em… Đừng khóc, là lỗi của anh, anh sai rồi… Em đừng khóc có được không?”
Trịnh Diệp Chi ngấn lệ nhìn gương mặt góc cạnh hoàn mỹ đang đầy vẻ lo lắng, hoảng loạn của anh.
Trái tim cô lúc này vừa khao khát muốn được ngả đầu vào lồng ngực vạm vỡ này, muốn ôm chặt người đàn ông đã vì cô mà chịu đựng quá nhiều vết thương; nửa còn lại lại đang điên cuồng cảnh cáo trong đầu:
[Đừng tin! Đàn ông tất cả đều dối trá! Cậu ta hiện tại là ảnh đế không thể nào với tới! Mày quên Lâm Thế Hải đã từng thề thốt thế nào rồi sao? Mày bước vào thế giới của cậu ta, mày sẽ lại bị tổn thương một lần nữa mà thôi!]
Tống Hoàng Lâm nhìn dòng nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô mà lòng đau như cắt. Anh chầm chậm vươn bàn tay to lớn lên, định dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt nóng hổi trên má cô.