Trong không gian mờ tối của căn lều bạt, tiếng mưa dông ngoài kia quất vào lớp nilon dày từng trận rào rào.
Tống Hoàng Lâm vẫn siết chặt vòng tay quanh eo Trịnh Diệp Chi, giữ cô ngồi vững trên bắp đùi rắn chắc của mình. Lòng bàn tay to lớn, nóng rực của anh từ từ di chuyển, dứt khoát áp thẳng lên lồng ngực trái của cô. Qua lớp lụa mỏng sũng nước mưa, lòng bàn tay anh cảm nhận rõ ràng nhịp đập dồn dập của trái tim đang nện liên hồi vào xương sườn cô.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười vừa mang theo sự tà mị, vừa tràn ngập vẻ nuông chiều dịu dàng lên gương mặt góc cạnh. Anh cúi xuống, giọng nói trầm thấp, khàn đặc sát bên vành tai cô:
“Nhịp tim của một “đối tác xã giao” lại có thể đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này sao, Trịnh Diệp Chi?”
Bị vạch trần, Trịnh Diệp Chi hoảng hốt thật sự. Cô run rẩy chối cãi:
“Tôi… tôi bị giật mình vì cú kéo thô bạo của anh thôi! Tống Hoàng Lâm, buông ra! Dầu nóng tôi đã bôi xong rồi, tôi phải về công ty!”
Nói rồi, cô điên cuồng giãy giụa, mười đầu ngón tay bấu chặt vào bả vai anh để lấy điểm tựa đứng dậy. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác nguy hiểm tột độ. Bản năng tự vệ gào thét trong đại não rằng nếu cô tiếp tục ngồi trên đùi người đàn ông này thêm một giây nào nữa, phòng tuyến mười năm cô dày công xây dựng sẽ hoàn toàn vỡ nát thành từng mảnh.
Thế nhưng, Tống Hoàng Lâm không hề có ý định buông lỏng. Vòng tay vạm vỡ của anh đột ngột siết mạnh, kéo giật vòng eo nhỏ nhắn của cô dán chặt vào khuôn ngực rộng lớn đang phập phồng thở dốc của mình.
Anh vùi đầu vào hõm cổ nhạy cảm của cô, chóp mũi cao thẳng cọ xát rát nhẹ lên làn da mỏng manh mẫn cảm. Hơi thở nóng hổi, nồng đậm mùi bạc hà cùng hương trầm hương phả trực tiếp vào vùng cổ họng nhạy cảm nhất của Trịnh Diệp Chi, chặn đứng hoàn toàn mọi đường lui của cô.
“Ưm…”
Một tiếng r.ên rỉ rất khẽ suýt nữa tuột khỏi bờ môi Chi. Bị kích thích trực tiệp vào điểm mẫn cảm, toàn bộ cơ thể cô đột ngột mềm nhũn, mất sạch lực kháng cự.
Da gà cô nổi dọc hai bên cánh tay. Vành tai nhỏ và chiếc cổ thon dài nháy mắt đã nhuộm một màu đỏ, lan dần lên tận mang tai. Đôi bàn tay vốn đang dùng lực đẩy ngực anh ra, giờ phút này lại vô lực bám hờ lên bờ vai rộng của anh như một kẻ đuối nước bấu víu lấy khúc gỗ duy nhất.
Trịnh Diệp Chi cắn chặt môi dưới, trong lòng điên cuồng gào thét: [Cứu với… Đầu óc mình hoàn toàn đình công rồi! Tên ảnh đế lưu manh này rõ ràng đang dùng mỹ nam kế để dụ dỗ mình!]