Ninh Huyền Minh: “…”
Lời đã nói đến nước này, hắn còn từ chối thế nào được nữa?
Mấy ngày không gặp Việt Thanh Quân, người của đối phương thì không thấy tới, nhưng cảm giác tồn tại lại chẳng vơi đi chút nào.
“Điện hạ dạo gần đây có khỏe không? Có còn bị bệnh không?”
Hộ vệ trả lời: “Vẫn khỏe ạ, hôm qua còn đang cùng Trương giáo úy luyện tập thân pháp.”
Ninh Huyền Minh hơi mỉm cười: “Không có việc gì là tốt rồi.” Dặn dò Ô bà bà chuẩn bị thêm cơm canh, Ninh Huyền Minh xoay người về phòng.
Nếu không có việc gì, vậy tức là không muốn gặp mặt.
Tuy không biết Việt Thanh Quân đang suy nghĩ gì, nhưng Ninh Huyền Minh bây giờ cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghĩ.
Gần đây náo nhiệt không chỉ có phủ của Việt Thanh Quân, mà ngay cả cái quan xá nhỏ bé này của hắn cũng mỗi ngày người đến người đi, nối liền không dứt. Ninh Huyền Minh không gặp, có người còn ném quà xuống rồi chạy. Từ một phương diện nào đó mà nói, mấy hộ vệ này đến cũng coi như kịp thời, ít nhất những thứ đồ lộn xộn trong sân của hắn cũng có người thu dọn.
Lại một lần nữa trở về Hộ Bộ, vẫn là với chức vị Thị lang, cũng coi như là áo gấm về làng. Nhưng chỉ bằng những động tĩnh mà Ninh Huyền Minh gây ra lúc trước, hắn trở về Hộ Bộ không đến mức khiến ai nấy đều bất an, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì.
Tiểu chủ sự trước đây có thể tùy ý bắt nạt, đổ tội, nay nhảy vọt trở thành cấp trên trực tiếp, không biết bao nhiêu quan viên Hộ Bộ thầm mắng Chương Hòa Đế không phải người.
Một bên mắng, một bên còn phải gượng cười đối mặt với Ninh Huyền Minh, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong những món quà ném xuống rồi chạy kia, phần lớn đều xuất phát từ những người này, Ninh Huyền Minh không thể không nhận.
Ninh Huyền Minh không thích kiểu qua lại này, nhưng cũng không tránh được việc phải cùng những người này diễn một màn kịch rượu xóa ân thù. Không phải hắn rộng lượng, cũng chẳng phải tham lam chút đồ vật đó, mà là nếu để những người này cho rằng hắn vẫn ôm hận trong lòng, sau này không biết còn sinh ra bao nhiêu chuyện nữa.
Cho nên mấy ngày nay, phần lớn thời gian của Ninh Huyền Minh không phải là xử lý công vụ, mà là bôn ba giữa các yến tiệc, rượu chè.
Tửu lượng của hắn cũng bình thường, không uống nhiều, thông thường chỉ qua loa vài chén, hôm nay cũng như thế.
Thế nhưng khi hắn từ tửu lầu đi ra, lại hiếm khi hoài nghi mình đã uống say.
Chỉ thấy cách đó không xa có một bóng người đang đứng, vẫn là thân áo màu tuyết đó, giơ một cây dù, hệt như ngày đầu mới gặp.
Việt Thanh Quân đến gần, lại thấy Ninh Huyền Minh nhoẻn miệng cười: “Là ta say rồi hay là hoa mắt, hôm nay sao lại nhìn thấy điện hạ?”
Việt Thanh Quân hơi rũ mày, khuôn mặt hơi ửng đỏ, khẽ giọng nói: “Là ta không tốt. Vốn là cầu được trăng sáng, nhưng khi trăng sáng thật sự rủ lòng thương, lại khó tránh khỏi soi bóng hổ thẹn, lòng sinh sợ hãi.”
Ninh Huyền Minh chắp tay sau lưng, từ tốn dạo bước, ung dung nhìn cậu: “Cho nên điện hạ hôm nay không hổ thẹn, không sợ hãi nữa rồi?”
Biết rõ hắn đang trêu ghẹo, Việt Thanh Quân cũng ngoan ngoãn phối hợp, đi bên cạnh hắn, e thẹn cười: “Thế gian không màu nào sánh được với Vô Hà, trăng sáng nên chiếu rọi ta.”
Cậu hơi nghiêng chiếc dù về phía người bên cạnh, che đi cơn gió hôm nay, giọng nói mỉm cười vì thế mà càng rõ ràng hơn vài phần: “Muốn mời Huyền Minh cùng đi du xuân, không biết tân quan tiền nhiệm Ninh thị lang có rảnh rỗi không?”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Việt Thanh Quân khẽ biến, nghiêng dù che chắn, bắt lấy tay Ninh Huyền Minh kéo hắn ra phía sau.
Bên tai vang lên tiếng xé gió, Ninh Huyền Minh quay đầu lại, liền thấy một mũi tên nhọn xuyên qua chiếc dù, cắm vào trên bức tường ngoài tửu lầu, ngập sâu vào tường ba tấc.
Mũi tên sắc bén, lực đạo mạnh mẽ, rõ ràng là đã chuẩn bị đủ cho một đòn chí mạng.
Việt Thanh Quân sâu kín thở dài, cảm thấy mình hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, nhưng cẩn thận nghĩ lại, lại cảm thấy có lẽ bất luận mình ra ngoài ngày nào, cũng sẽ giống như hôm nay không xem hoàng lịch, đành phải bất đắc dĩ nói: “Xem ra chuyến du xuân phải hoãn lại rồi.”
Ninh Huyền Minh: “…”
Còn nói gì nữa, mau chạy trốn thôi!
Ý thức được chuyện vừa xảy ra, trong đám đông tức khắc vang lên tiếng hét chói tai và tiếng xôn xao kinh hãi.