Đến nội dung chính

Chương 18: Cố Ý Câu Dẫn

admin 606 Chữ Cài Đặt

Mai Ân bước từng bước lả lướt, đôi giày cao gót gõ nhịp chậm rãi trên nền gạch hành lang khách sạn. Cô ta dừng lại trước mặt Hoàn Minh Khiêm, ánh mắt nửa quen thuộc, nửa thách thức.

“Minh Khiêm, không ngờ lại gặp anh ở đây. Em vẫn còn nhớ cảm giác khi anh ôm em, khi anh khiến em không thở nổi dưới thân anh. Đến giờ em vẫn còn cảm giác ấy.”

Anh cau mày, bàn tay lập tức gạt mạnh cánh tay cô ta đang định đặt lên ngực mình.

Giọng anh lạnh lùng, dứt khoát: “Mai Ân, cô nên thấy xấu hổ với những gì từng làm. Đừng quên, tôi bây giờ đã có gia đình. Vợ tôi mới là người tôi cần, người tôi yêu. Còn cô.” Anh nhếch môi, ánh mắt đầy chán ghét: “Tôi thấy gớm riết đến tận xương tủy.”

Mai Ân thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo, nụ cười cong cong đầy mỉa mai.
“Vợ sao? Một cô vợ non nớt như vậy sao có thể chịu được anh? Vừa nhìn qua đã thấy chênh lệch, em mới là người xứng với anh.”

Những lời khiêu khích riêng tư, khiến không khí như đặc quánh lại. Hoàn Minh Khiêm siết chặt nắm tay, nhưng vẫn giữ vững lý trí.

Anh lùi một bước, không thèm nhìn cô ta một cái, giọng khàn thấp: “Mai Ân, đừng tự hạ thấp bản thân thêm nữa. Tự trọng còn sót lại bao nhiêu thì giữ lấy. Tôi chỉ nói một lần, trong mắt tôi, cô không còn gì ngoài sự nhơ nhớp. Đừng phí công vô ích.”

Mai Ân bất chợt cười khanh khách, ánh mắt sáng lên vẻ bất cần: “Anh cứ chờ đi, Minh Khiêm. Em sẽ khiến anh quay lại với em, bằng bất cứ giá nào.”

Nói xong, cô ta xoay người bỏ đi, dáng vẻ lả lướt như chẳng hề để ý đến sự chán ghét hiển hiện trong mắt người đàn ông.
Hoàn Minh Khiêm không chút dao động. Trong lòng anh chỉ dấy lên một niềm kiên định, bây giờ và mãi sau này, Lâm Kiều vẫn là duy nhất.

Anh nhớ đến ánh mắt ngây thơ mà kiên cường của cô, nhớ đến những giây phút cả hai hoà hợp, vừa vặn đến mức không thể tách rời.

Trong cuộc sống hay trong đời sống vợ chồng, cô đều chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của anh.

…

Ngày hôm sau, khi công việc bận rộn cuốn lấy, Hoàn Minh Khiêm không ngờ Mai Ân vẫn còn ở trong khách sạn.

Tối đến, trong buổi tiệc rượu cùng ông chủ hợp tác mới, cô ta xuất hiện với một chiếc váy đỏ ôm sát, cười ngọt ngào bên cạnh.

Anh thoáng sững lại khi nhìn thấy, rồi lập tức hiểu ra.

Mai Ân đã đi cùng người đàn ông đó từ sau khi chia tay. Cô ta vẫn quay lại con đường cũ. Thân phận của cô ta bây giờ chẳng khác gì một món đồ bị chia sớt trong tay giới đàn ông thượng lưu, để họ “chơi chung” khi cần thiết.
Trong bữa tiệc, khi ly rượu đã dâng lên liên tiếp, ông chủ kia cười hả hê, vỗ vai Hoàn Minh Khiêm: “Mai Ân, tối nay để cô ấy tiếp cậu nhé. Coi như quà kết giao!”

Nói rồi, ánh mắt của Mai Ân lướt qua anh, vẫn rực lửa thách thức. Cô ta khẽ mỉm cười, như thể sẵn sàng lao vào vòng tay anh bất cứ lúc nào.

Hoàn Minh Khiêm chậm rãi đặt ly rượu xuống, ánh mắt sâu như mực.