Từ sau lần chạm mặt với Mai Ân, Lâm Kiều chẳng thể nào dứt ra được. Những lời cay độc kia cứ quẩn quanh trong đầu, nhất là câu nói đầy thách thức: “Rồi sẽ có ngày tôi giành lại anh ấy từ tay cô.”
Lâm Kiều vốn chưa từng suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm, càng chưa từng nghi ngờ Hoàn Minh Khiêm. Trong mắt cô, chồng là một người đàn ông chững chạc, ít nói, đôi khi hơi nghiêm nghị, nhưng chưa bao giờ khiến cô phải lo lắng.
Thế nhưng, kể từ hôm đó, trong lòng cô tự dưng nhen nhóm một nỗi bất an khó gọi tên.
Khi anh vắng nhà vì công việc, Lâm Kiều thường một mình ngồi bên cửa sổ, tay ôm cốc trà nóng đã nguội, ánh mắt vô thức dõi ra ngoài sân.
Cô bắt đầu tự hỏi: “Có khi nào anh ấy yêu Mai Ân đến mức khó quên? Có khi nào, Mai Ân không chỉ nói cho vui miệng, mà thực sự muốn chen vào?”
Suy nghĩ ấy khiến lòng cô nặng trĩu. Cô còn quá trẻ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, sự từng trải càng không thể so với một người phụ nữ thành thục và sắc sảo như Mai Ân.
Chỉ cần nhớ lại ánh mắt đầy tự tin và nụ cười ngạo nghễ của cô ta, trái tim Lâm Kiều lại thấy nghẹn lại.
Mấy ngày nay, Hoàn Minh Khiêm cũng nhận ra vợ có gì đó khác lạ. Cô ít cười hơn, thỉnh thoảng như thất thần, đôi khi còn ngẩn người ngay cả khi anh đang nói chuyện.
Ban đầu anh nghĩ cô mệt vì thời tiết đổi mùa, nhưng dần dần, anh cảm thấy sự trầm mặc ấy có gì đó sâu xa hơn.
Một tối trước ngày anh đi công tác, Hoàn Minh Khiêm ôm lấy vợ khi cô đang ngồi tựa vào ghế.
Anh hơi cúi xuống, giọng trầm ấm: “Có chuyện gì à? Sao mấy hôm nay em cứ như người mất hồn thế?”
Lâm Kiều giật mình, vội lắc đầu, nụ cười gượng gạo: “Em không sao, chỉ là hơi nghĩ ngợi linh tinh thôi.”
Anh không gặng hỏi thêm, chỉ siết chặt vòng tay, khẽ hôn lên tóc cô: “Đừng nghĩ nhiều, anh vẫn luôn bên em mà.”
Lời nói đơn giản, nhưng đủ khiến Lâm Kiều nghẹn ngào, đôi mắt ươn ướt. Cô biết anh quan tâm, nhưng lại không dám kể cho anh nghe về cuộc chạm trán kia.
Sáng hôm sau, Hoàn Minh Khiêm kéo vali rời nhà. Anh bận rộn với dự án mở chi nhánh nhà hàng mới, lần này phải đi xa vài ngày.
Lúc tạm biệt, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ: “Ở nhà nhớ ăn uống tử tế, buồn chán thì qua nhà mẹ thăm cháu. Anh sẽ tranh thủ về sớm.”
Lâm Kiều gật đầu, đôi mắt lặng lẽ dõi theo bóng anh đi xa. Trong lòng, nỗi bất an càng thêm rõ rệt.
Khách sạn nơi Hoàn Minh Khiêm lưu trú không quá xa khu trung tâm. Anh bận rộn suốt cả ngày với việc khảo sát mặt bằng, gặp gỡ nhà cung ứng, lên kế hoạch bài bản cho chi nhánh mới.
Tối đến, khi vừa định trở về phòng nghỉ ngơi, anh bất ngờ nghe thấy một giọng nữ vang lên sau lưng.
“Minh Khiêm. Lâu rồi mới gặp, anh có nhớ em không?”