Đến nội dung chính

Chương 5

admin 705 Chữ Cài Đặt

Thẩm Tri Hòa gật đầu:

“Tôi cũng phải về khoa Nội tim mạch giao ban. Cảm ơn anh, đi đường cẩn thận.”

Hai người quay lưng bước về hai hướng. Thẩm Tri Hòa bắt taxi trở lại bệnh viện tiếp tục công việc. Cô bận rộn đến mức quên bẵng việc mình đã có gia đình, càng không có thời gian mở cuốn sổ ra xem lại tên người trên đó.

—

Trở lại hiện tại.

Trong phòng trực ban khoa Nội tim mạch, bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng thở hắt ra của Phương Doanh Doanh. Thẩm Tri Hòa day trán, cơn đau đầu đã nhường chỗ cho cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng.

Phương Doanh Doanh cẩn trọng hỏi:

“Tri Hòa… cậu thật sự không biết người chiều qua đi đăng ký cùng là bác sĩ Phó Cảnh Sâm sao? Không nhìn tên anh ấy trên tờ khai à?”

Thẩm Tri Hòa nhắm mắt, giọng bất lực:

“Lúc đó tớ mệt quá, cứ đinh ninh người đến hẹn là Trương Triệu Hoàn. Tớ điền phần của mình, anh ấy điền phần của anh ấy. Nhận sổ xong tớ nhét thẳng vào túi xách, chẳng để ý gì khác.”
“Nhưng tại sao bác sĩ Phó lại xuất hiện ở buổi hẹn đó?” Phương Doanh Doanh vò đầu bứt tai: “Anh ấy là Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại tim mạch viện mình đấy! Người được Viện trưởng đích thân mời từ nước ngoài về, gia thế cực kỳ hiển hách. Một người như thế thiếu gì người theo đuổi, việc gì phải đi xem mắt rồi còn đồng ý kết hôn hợp đồng với cậu?”

Thẩm Tri Hòa mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái tên Phó Cảnh Sâm. Ván đã đóng thuyền, hối hận cũng chẳng kịp nữa.

Cô nhét cuốn sổ vào túi xách, dặn dò bạn:

“Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Dù là Trương Triệu Hoàn hay Phó Cảnh Sâm, bản chất thỏa thuận vẫn không đổi: không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Ở bệnh viện, anh ấy là Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại, tớ là bác sĩ khoa Nội, nước sông không phạm nước giếng.”
Phương Doanh Doanh thở dài:

“Tớ biết rồi, tớ sẽ giữ kín miệng. Nhưng Tri Hòa à, cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản thế thật sao? Đó là Phó Cảnh Sâm đấy. Người đứng ở vị trí đó đời nào lại tùy tiện ký giấy kết hôn với một người xa lạ chỉ vì vội vàng?”

Thẩm Tri Hòa không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ. Kinh Bắc lúc này vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

—

15 tiếng trước, bên ngoài cửa Cục Dân chính.

Gió lạnh rít từng cơn trong buổi chiều tà. Phó Cảnh Sâm đứng trên bậc thềm đá, vạt áo măng tô đen bay nhẹ trong gió. Anh lẳng lặng nhìn người phụ nữ vừa thành vợ hợp pháp của mình đang bước vội xuống phố, dáng vẻ liêu xiêu vì kiệt sức.

Anh không rời đi ngay mà rảo bước theo sau, vươn tay vẫy một chiếc taxi vừa tấp vào lề. Thẩm Tri Hòa mệt đến mức đờ đẫn, chui vào băng ghế sau theo quán tính. Ngay khi cô cúi đầu, bàn tay anh đã che sẵn mép trên khung cửa xe. Cô không hề hay biết, ngả lưng ra ghế nhắm nghiền mắt.
Phó Cảnh Sâm đứng bên ngoài, ghé vào khung cửa kính hạ thấp dặn dò tài xế:

“Bác tài bật lò sưởi ấm hơn chút nhé. Chạy chậm và êm thôi, đến cổng số 2 Bệnh viện Phụ thuộc Thịnh An.”

Người tài xế gật đầu. Anh lùi lại đóng cửa xe, im lặng ghi nhớ biển số trước khi chiếc xe hòa vào dòng người đông đúc rồi khuất sau ngã tư.

Anh khẽ day mi tâm. Quyết định kết hôn chiều nay quả thực nằm ngoài dự kiến. Khi bước vào quán cà phê Góc Phố, anh chỉ định tìm chỗ yên tĩnh xem lại bệnh án trước giờ hội chẩn. Nào ngờ cô gái nhỏ nhắn kia lại ngồi xuống đối diện, tuôn một tràng điều khoản hôn nhân hợp đồng.

Anh nhận ra cô ngay tức khắc: Thẩm Tri Hòa, bác sĩ nội trú khoa Nội tim mạch.