“Được.” Cô khẽ mỉm cười, giọng nói êm ái vang lên: “Vậy làm phiền anh sắp xếp giúp tôi.”
—
Ánh bình minh đầu ngày chậm rãi rọi qua khung cửa kính nơi hành lang nối hai tòa nhà của Bệnh viện Phụ thuộc Thịnh An, xua tan cái lạnh giá đặc quánh của màn sương sớm.
Dù mới hơn 7 giờ sáng, khu vực giao ban của trung tâm tim mạch đã rộn ràng khác thường. Không khí ở phòng giao ban liên khoa sáng nay không hề có sự uể oải sau ca trực đêm, thay vào đó là những tiếng xì xào bàn tán với ánh mắt tràn ngập vẻ thán phục.
“Nghe nói ca cấp cứu lúc 1 giờ sáng thành công mỹ mãn rồi đúng không?” Một bác sĩ nội trú khoa Ngoại vừa pha cà phê vừa quay sang hỏi đồng nghiệp: “Bệnh nhi mới 12 ngày tuổi bị chuyển gốc đại động mạch, ống động mạch đóng gần hết mà vẫn cứu kịp sao?”
“Không chỉ cứu kịp đâu, mà là hoàn hảo luôn!” Một bác sĩ nội trú khác vừa bước ra từ phòng hồi sức sơ sinh, hào hứng kể lại: “Lúc đưa vào phòng mổ, nồng độ bão hòa oxy máu chỉ còn 45%, toan chuyển hóa nặng. Vậy mà phó chủ nhiệm chỉ mất hơn 3 tiếng để hoàn thành toàn bộ kỹ thuật chuyển gốc động mạch và tái cấy ghép động mạch vành dưới điều kiện hạ thân nhiệt tuần hoàn ngoài cơ thể. Bác sĩ mổ chính tuyến dưới chuyển lên lúc sáng sớm nhìn thông số siêu âm kiểm tra lại mà đứng sững người, miệng cứ lẩm bẩm khen kỹ thuật vi phẫu của anh ấy đúng là ở đẳng cấp quốc tế.”
“Đúng là danh bất hư truyền. Tôi nghe các điều dưỡng phòng mổ kể lại, nhánh động mạch vành của đứa trẻ chưa đầy một milimet, lại có phân nhánh giải phẫu bất thường kiểu quặt ngược cực kỳ hiểm hóc. Chỉ cần lệch một mũi khâu là hoại tử cơ tim ngay lập tức. Nhưng phó chủ nhiệm thao tác chính xác đến từng xíu, cứ như là rô bốt được lập trình sẵn vậy.”
“Còn có cả bác sĩ Thẩm Tri Hòa của khoa Nội tim mạch phụ mổ thứ nhất nữa đấy. Một bác sĩ nội khoa mà phối hợp nhịp nhàng không chê vào đâu được, kíp mổ tối qua bảo hai người họ phối hợp ăn ý đến mức như đã làm việc chung cả chục năm rồi ấy.”
Những lời bàn tán rôm rả ấy lan truyền khắp các khoa phòng với tốc độ chóng mặt. Danh tiếng về trình độ chuyên môn vượt bậc của Phó Cảnh Sâm sau đêm qua đã chinh phục toàn bộ đội ngũ y bác sĩ của viện Thịnh An.
Lúc này, trong phòng trực ban khoa Nội tim mạch, Thẩm Tri Hòa vừa hoàn tất việc kiểm tra lại hồ sơ bệnh án điện tử. Sau khi chợp mắt được gần 2 tiếng và dùng bữa khuya do Phó Cảnh Sâm chuẩn bị, sắc mặt cô đã tươi tắn hơn rất nhiều. Đôi mắt trong trẻo khôi phục vẻ linh hoạt, bờ vai cũng không còn cảm giác đau nhức nhờ thiết bị xoa bóp.
Cửa phòng trực ban khẽ mở, Phương Doanh Doanh ló đầu vào, trên tay cầm hai tập tài liệu mỏng. Vừa nhìn thấy Thẩm Tri Hòa, cô nàng lập tức chạy ào tới, kéo ghế ngồi sát bên cạnh.
“Tri Hòa! Cậu nổi tiếng khắp trung tâm tim mạch rồi đó?” Phương Doanh Doanh đập nhẹ tập tài liệu xuống bàn, mắt sáng rực: “Cả khoa Nội lẫn khoa Ngoại sáng nay chỉ nói về ca đại phẫu chuyển gốc động mạch đêm qua thôi. Mọi người đều bảo cậu phối hợp với Phó Cảnh Sâm xuất sắc đến mức Viện trưởng vừa xuống kiểm tra đột xuất ở khu hồi sức sơ sinh cũng phải gật đầu khen ngợi.”
Thẩm Tri Hòa mỉm cười, đưa tay gấp mép bệnh án lại: “Đó là nhờ kỹ thuật mổ chính của Phó chủ nhiệm quá xuất sắc thôi. Tớ chỉ làm tròn trách nhiệm giữ phẫu trường của một phụ mổ.”
“Cậu đừng có khiêm tốn!” Phương Doanh Doanh chép miệng, sau đó hạ thấp giọng xuống mức thì thầm: “Nhưng mà này, đêm qua hai người cùng nhau ở trong phòng mổ suốt 3 tiếng đồng hồ, có… có biểu hiện gì khác thường không đấy? Cậu có để lộ sơ hở nào trước mặt kíp mổ không?”
“Lúc đó tính mạng bệnh nhi tính bằng giây, trong đầu tớ chỉ có tập trung vào bệnh nhan thôi, làm sao dám để tâm trí nghĩ đến chuyện khác.” Thẩm Tri Hòa lắc đầu bất lực trước sự tò mò của bạn thân.
“Thế thì tốt. Cơ mà nhìn cậu sáng nay có vẻ rạng rỡ hẳn ra, không giống người vừa thức trắng đêm mổ cấp cứu chút nào.” Phương Doanh Doanh nheo mắt nhìn cô với vẻ nghi hoặc, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân rộn rã cùng tiếng cười nói xôn xao.
Hai nhân viên giao hàng mặc đồng phục màu vàng tươi đẩy một chiếc xe đẩy lớn dừng lại trước cửa khoa Nội tim mạch. Trên xe chất đầy những khay đựng đồ uống cao cấp từ thương hiệu trà sữa và cà phê nổi tiếng nhất khu trung tâm thương mại gần bệnh viện, tỏa ra hương thơm ngào ngạt của sữa tươi và trà ô long thượng hạng.
“Xin hỏi đây có phải khoa Nội tim mạch không ạ?” Nhân viên giao hàng cất tiếng hỏi lớn: “Bác sĩ Phó Cảnh Sâm bên khoa Ngoại tim mạch có đặt đồ uống sáng mời toàn bộ y bác sĩ và điều dưỡng của cả hai khoa chúng ta.”
Cả dãy hành lang lập tức ồ lên thích thú. Các bác sĩ trẻ và thực tập sinh nhanh chóng ùa ra quầy nhận phần của mình. Giữa buổi sáng mùa đông, ly trà ấm khiến không khí trong khoa càng thêm náo nhiệt.