Anh ngước mắt nhìn Thẩm Tri Hòa đang đứng đối diện. Dưới ánh đèn mổ, ánh mắt cô giãn ra sau hơn 3 tiếng đồng hồ căng thẳng.
“Bác sĩ Thẩm, đóng ngực rất tốt.” Phó Cảnh Sâm khẽ gật đầu tán thưởng: “Phần còn lại giao cho các bác sĩ phụ, bác sĩ Thẩm đi rửa tay nghỉ ngơi đi.”
“Cảm ơn Phó chủ nhiệm.” Thẩm Tri Hòa mỉm cười qua lớp khẩu trang, lùi lại một bước để nhường vị trí cho bác sĩ nội trú tiếp tục công đoạn khâu phục hồi thành ngực.
Khi Thẩm Tri Hòa bước ra khỏi khu vực phòng mổ, đồng hồ đã điểm 4 giờ 30 phút sáng. Không khí lạnh buốt của hành lang rạng sáng phả vào mặt khiến cô rùng mình một cái, nhưng sự mệt mỏi về thể xác dường như đã bị niềm vui thành công giữ được mạng sống cho đứa bé xua tan đi phần lớn. Sau khi cùng kíp mổ bàn giao bệnh nhi an toàn vào phòng chăm sóc tích cực sơ sinh, cô chậm rãi bước về phía phòng trực ban của khoa Nội tim mạch để hoàn thiện hồ sơ bệnh án.
Đẩy cánh cửa phòng trực, Thẩm Tri Hòa sững lại nơi ngưỡng cửa.
Căn phòng vốn bừa bộn giấy tờ và hồ sơ xét nghiệm trước đó đã được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Trên bàn làm việc, một hộp sủi cảo hấp nóng hổi cùng một bát canh hoành thánh tôm thịt bốc khói nghi ngút đang được đặt ngay ngắn trên tấm lót cách nhiệt, cạnh đó là một ly trà gừng mật ong ấm áp.
Phó Cảnh Sâm đã thay lại chiếc áo sơ mi màu xanh than, đang ngồi ở chiếc ghế đối diện, trên tay cầm cuốn tạp chí y khoa đọc dở. Nghe tiếng mở cửa, anh đặt cuốn tạp chí xuống, ngước mắt nhìn cô:
“Bệnh nhi sơ sinh đã ổn định chưa?”
“Các chỉ số sinh tồn đều rất tốt, khí máu động mạch hoàn toàn bình thường.” Thẩm Tri Hòa bước vào phòng, ánh mắt dừng lại trên bàn ăn nóng hổi, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm dịu dàng: “Những thứ này… là do anh chuẩn bị sao?”
“Tôi bảo nhà bếp trực đêm của bệnh viện làm nóng lại.” Phó Cảnh Sâm kéo chiếc ghế xoay lại gần bàn, ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Đứng mổ liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ sau ca can thiệp buổi chiều, lượng đường trong máu của cô chắc chắn đã chạm đáy. Ăn một chút đồ nóng đi.”
Thẩm Tri Hòa không từ chối. Cô ngồi xuống, cầm lấy chiếc thìa nhỏ múc một viên hoành thánh đưa vào miệng. Vị ngọt đậm đà của tôm tươi hòa cùng nước dùng hầm xương nóng hổi lan tỏa khắp khoang miệng, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo của đêm đông.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Dù vừa trải qua hai ca phẫu thuật phức tạp liên tiếp từ tối hôm qua đến tận rạng sáng nay, dáng ngồi của anh vẫn thẳng tắp, toát lên vẻ điềm tĩnh.
“Lúc nãy trên bàn mổ, kỹ thuật tạo hình nút cúc áo cho động mạch vành của anh thật sự rất tuyệt vời.” Thẩm Tri Hòa nhẹ giọng mở lời, ánh mắt ngập tràn sự khâm phục chân thành: “Đường kính mạch máu của trẻ sơ sinh quá nhỏ, chỉ cần run tay một chút là hỏng toàn bộ miệng nối.”
“Đó là nhờ cô giữ cuống mạch máu rất chuẩn.” Phó Cảnh Sâm nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đầy nghiêm túc: “Không có nhiều bác sĩ nội khoa có thể duy trì được sự bình tĩnh và lực kẹp ổn định như cô dưới áp lực của một ca mổ tim hở sơ sinh. Cô đã làm rất xuất sắc.”
Lời khen ngợi từ một chuyên gia khắt khe như Phó Cảnh Sâm khiến khóe môi Thẩm Tri Hòa khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ.
Phó Cảnh Sâm nhìn nụ cười trên gương mặt thanh tú của cô dưới ánh đèn vàng ấm áp rồi khẽ dịch tách trà gừng lại gần tay cô hơn một chút, sau đó trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi cất lời:
“Tôi vừa xem qua bảng phân công lịch trực tháng tới của khoa Nội và khoa Ngoại tim mạch.”
Thẩm Tri Hòa ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nhìn anh: “Lịch trực có vấn đề gì sao?”
“Lịch trực hiện tại của chúng ta bị lệch pha hoàn toàn.” Phó Cảnh Sâm thong thả giải thích, ánh mắt mang theo sự tính toán: “Những ngày cô trực đêm ở khoa Nội thì tôi được nghỉ ở nhà, còn những ngày tôi có lịch trực mổ cấp cứu ở khoa Ngoại thì cô lại tan ca về Vân Đỉnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả tuần có khi không gặp nhau lần nào, và chúng ta cũng rất khó hỗ trợ nhau khi có những ca cấp cứu liên khoa bất ngờ như đêm nay.”
Thẩm Tri Hòa chớp mắt, dường như lờ mờ hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh:
“Ý anh là…”
Phó Cảnh Sâm nhìn thẳng vào mắt cô, đưa ra một đề xuất hết sức tự nhiên:
“Nếu cô không phản đối, sáng nay tôi sẽ trao đổi với phòng kế hoạch tổng hợp để điều chỉnh, gộp lịch trực đêm của hai chúng ta vào cùng một ngày trong tuần.” Anh dừng lại một nhịp, tông giọng thấp đi đôi chút: “Như vậy, khi có ca cấp cứu phối hợp nội ngoại khoa, chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Và quan trọng hơn, những ngày nghỉ phép sau ca trực, chúng ta sẽ có cùng một khoảng thời gian trống để trở về căn hộ nghỉ ngơi.”
Thẩm Tri Hòa nhìn anh vài giây, rồi cầm ly trà gừng ấm nóng lên nhấp một ngụm nhỏ: