Anh có vóc dáng cao ráo trong chiếc áo blouse trắng phẳng phiu. Đôi mắt màu hổ phách quét qua hội trường khiến các bác sĩ trẻ bất giác ngồi thẳng lưng chỉnh tề.
Chủ nhiệm Mã của khoa Ngoại tim mạch đứng lên vỗ tay thu hút sự chú ý:
“Chào các đồng nghiệp. Hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể hai khoa Nội và Ngoại tim mạch: bác sĩ Phó Cảnh Sâm, chuyên gia phẫu thuật lồng ngực vừa trở về từ Viện Y khoa Cleveland. Bác sĩ Phó sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại tim mạch của chúng ta.”
Tiếng vỗ tay rào rào vang khắp phòng.
Thẩm Tri Hòa ngồi bất động, dán mắt vào người đàn ông trên bục.
Phương Doanh Doanh huých nhẹ cùi chỏ vào sườn cô, thì thào:
“Thấy chưa? Tớ bảo cực phẩm mà, phong thái này sinh ra là để cầm dao mổ. Nhưng sao mặt cậu nhợt nhạt thế? Đừng bảo mới nhìn người ta đã hồn xiêu phách lạc rồi nhé?”
“Tớ không sao.” Thẩm Tri Hòa vội thu ánh mắt, cúi nhìn cuốn hồ sơ, cố điều hòa nhịp thở.
Phương Doanh Doanh liếc nhìn bạn, dù biết rõ chuyện hôm qua nhưng cũng không gặng hỏi thêm lúc này.
Trên bục, Phó Cảnh Sâm khẽ gật đầu chào mọi người rồi bật máy chiếu, đi thẳng vào trọng tâm:
“Bệnh nhân nam, 52 tuổi, hẹp van động mạch chủ khít kèm suy tim độ 3. Phác đồ điều trị nội khoa không còn đáp ứng tốt. Tôi đề xuất phẫu thuật thay van động mạch chủ nhân tạo vào sáng thứ Sáu tuần này. Bác sĩ nào đang phụ trách theo dõi nội khoa của ca bệnh?”
Cả phòng họp im phăng phắc. Phương Doanh Doanh khẽ dùng mũi chân đá vào gầm bàn của Thẩm Tri Hòa.
Thẩm Tri Hòa hít một hơi thật sâu, đứng dậy cầm chắc hồ sơ:
“Báo cáo Phó Chủ nhiệm, tôi là Thẩm Tri Hòa, bác sĩ nội trú khoa Nội tim mạch phụ trách theo dõi chỉ số của bệnh nhân.”
Phó Cảnh Sâm dừng bút laser, ánh mắt chuyển hướng dừng lại nơi cô gái đang đứng ở hàng ghế thứ ba.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người giao nhau. Thẩm Tri Hòa cảm nhận rõ lòng bàn tay mình rịn một lớp mồ hôi mỏng dưới ánh nhìn điềm đạm của anh.
Giọng Phó Cảnh Sâm đều đều vang qua micro:
“Bác sĩ Thẩm, báo cáo chỉ số phân suất tống máu (EF) đo sáng nay, đồng thời đánh giá rủi ro nếu gây mê toàn thân và đặt nội khí quản kéo dài.”
Câu hỏi trúng trọng tâm giúp Thẩm Tri Hòa lấy lại sự tập trung cao độ. Cô lật hồ sơ, báo cáo từng con số một cách rõ ràng, chuẩn xác, phân tích cặn kẽ các nguy cơ suy hô hấp và đề xuất phương án hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể.
Suốt 15 phút đối đáp, cả hội trường chăm chú lắng nghe. Các chuyên gia lão thành gật gù tán thưởng sự chuẩn bị vững vàng của bác sĩ trẻ khoa Nội, trong khi Phó Cảnh Sâm liên tục đưa ra những câu hỏi phản biện sắc sảo, buộc cô phải vận dụng toàn bộ kiến thức chuyên môn để bảo vệ phác đồ.
Cuối cùng, Phó Cảnh Sâm hạ bút laser:
“Tốt. Chỉ số nội khoa đã đạt yêu cầu tối thiểu. Bác sĩ Thẩm tiếp tục theo dõi sát sao điện tâm đồ trong 48 giờ tới. Có bất thường phải báo cáo trực tiếp cho tôi.”
“Đã rõ, thưa Phó Chủ nhiệm.” Thẩm Tri Hòa ngồi xuống, nhận ra lưng áo sơ mi đã ẩm mồ hôi.
Buổi hội chẩn kết thúc sau đó 30 phút. Mọi người lần lượt rời phòng họp, tiếng bàn tán râm ran ngoài hành lang. Thẩm Tri Hòa cố tình nán lại thu dọn tài liệu thật chậm. Khi Phương Doanh Doanh rủ đi ăn trưa, cô viện cớ cần kiểm tra lại kết quả siêu âm tim để ở lại.
Chỉ ít phút sau, phòng họp rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Phó Cảnh Sâm đứng cạnh bục phát biểu, thong thả cất chiếc bút laser vào túi áo blouse trắng. Anh không vội rời đi, dường như cũng đang chờ đợi khoảnh khắc tĩnh lặng này.
Thẩm Tri Hòa hít một hơi thật sâu, ôm tập hồ sơ bước dọc lối đi tiến về phía bục giảng, dừng lại cách anh đúng 2 mét:
“Phó Chủ nhiệm.”
Phó Cảnh Sâm ngước mắt nhìn thẳng vào cô, kiên nhẫn chờ đợi.
Thẩm Tri Hòa siết nhẹ mép hồ sơ:
“Về chuyện ở Cục Dân chính… Lúc đó tôi quá mệt mỏi nên đã nhận nhầm đối tượng xem mắt.”
Phó Cảnh Sâm cắt ngang với giọng điềm tĩnh:
“Sự nhầm lẫn đó có làm thay đổi bản chất thỏa thuận của chúng ta không?”
Thẩm Tri Hòa hơi khựng lại. Nhìn vào đôi mắt anh, cô không thấy chút giễu cợt hay ác ý nào. Cô lắc đầu:
“Không thay đổi. Tôi chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa. Tôi sắp bước vào đợt xét duyệt Bác sĩ điều trị chính. Môi trường bệnh viện rất phức tạp, tôi không muốn bất kỳ ai dị nghị rằng tôi dựa dẫm vào mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, các điều khoản ẩn hôn chúng ta đã thống nhất…”
Phó Cảnh Sâm tiến lên nửa bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người:
“Sẽ được tuân thủ tuyệt đối. Ở Bệnh viện Phụ thuộc Thịnh An, tôi là lãnh đạo khoa Ngoại, cô là bác sĩ khoa Nội. Khối lượng công việc của chúng ta đủ nhiều để không bận tâm đến chuyện ngoài lề. Bí mật này sẽ được giữ kín, không ai hay biết.”