Tôi lắc đầu, tim đập thình thịch: “Tôi không biết.”
Thẩm Ngôn Chi đứng dậy, sửa lại cổ áo khoác phẳng phiu. Anh ta nhìn thẳng vào tay trái của tôi, nơi dải tạp dề đang che khuất: “Nó đang nằm trong tay cậu. Dấu ấn mà cậu ta để lại trước khi đi chính là chìa khóa điều phối toàn bộ quân đội bóng đêm của cậu ta. Trần Kiệt An tự nguyện vào tù là để đánh lạc hướng tổng cục, biến tiệm bánh này thành vùng mù an ninh lớn nhất ngân hà.”
Anh ta để lại một đồng tiền năng lượng trên quầy rồi xoay người bước ra cửa. Trước khi đẩy cửa bước đi, Thẩm Ngôn Chi còn bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý: “Đừng tin vào khuôn mặt ngây thơ đó, cậu Lưu. Kẻ có thể điều khiển người chết chưa bao giờ là một kẻ biết yếu lòng.”
Sau khi Thẩm Ngôn Chi rời đi, tiệm bánh rơi vào một khoảng không im lặng đến mức đáng sợ. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ sau quầy, đầu óc quay cuồng với những thông tin vừa nhận được. Kiệt An của tôi, người chồng mỗi buổi sáng đều đòi tôi ôm một cái mới chịu đi làm, người có khuôn mặt baby búng ra sữa mà tôi vẫn thường véo má mỗi khi ảnh làm nũng… lại là một kẻ đang âm thầm xây dựng một đội quân từ những người đã chết?
Tôi nhìn sang trợ lý số 14. Anh ta vẫn đứng đó nhưng lúc này, đôi mắt xám mờ của anh ta đột nhiên chuyển sang màu đỏ nhạt, giống hệt màu của dấu ấn trên tay tôi.
“Phu nhân không cần phải nghe lời ly gián của kẻ đó.” Số 14 lên tiếng, giọng nói bỗng chốc trở nên mượt mà và có chút quen thuộc, giống như có ai đó đang mượn miệng anh ta để nói chuyện với tôi: “Chủ nhân làm tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích duy nhất là để bảo vệ nơi này.”
“Bảo vệ tiệm bánh thì cần gì phải gom góp linh hồn của cả ngân hà chứ?” Tôi lẩm bẩm, cảm giác vừa giận vừa bất lực dâng lên trong ngực.
Tôi đứng dậy đi lên tầng lửng nơi có phòng ngủ của hai đứa. Căn phòng vẫn tràn ngập mùi hương quen thuộc của Kiệt An. Tôi đi đến trước chiếc gương lớn ở góc phòng, chiếc gương viền đồng cổ kính mà ảnh đã mua về từ một chợ đồ cũ ở sao Hỏa.
Tôi đưa bàn tay trái lên, chạm nhẹ vào mặt kính lạnh ngắt. Dấu ấn bỉ ngạn đột nhiên bùng lên một tia sáng đỏ rực, hắt lên mặt gương thành những vệt sáng loằn ngoằn. Mặt kính bỗng nhiên như mặt nước bị ném đá vào, gợn lên từng vòng sóng tròn.
Rồi khuôn mặt của Kiệt An xuất hiện trong gương.