Tôi thở dài: “Anh đừng có dọa người ta quá. Em mang bánh dâu cho anh đây.”
Viên sĩ quan đứng bên cạnh run rẩy mở một khe nhỏ trên tường kính để tôi đẩy hộp bánh vào. Ngay khi hộp bánh vừa chạm vào tay Kiệt An, anh ấy không ăn ngay mà nhìn tôi đắm đuối.
“Dạo này dấu ấn có làm em đau không?” Giọng anh ấy bỗng trở nên trầm thấp và nghiêm túc.
“Không đau, chỉ hơi ấm thôi. Nhưng đêm qua hình như có cái gì đó vào sân sau tiệm bánh.”
Ánh mắt Kiệt An lạnh đi trong một tích tắc, một luồng áp lực vô hình từ trong phòng kính tỏa ra khiến những lá chắn laser xung quanh phải rung lên bần bật.
“Anh biết. Đó chỉ là một con tốt thí của đám người muốn cướp năng lượng của anh thôi. Em đừng sợ, dấu ấn đó không chỉ để bảo vệ em đâu.”
Anh ấy áp bàn tay thon dài của mình lên mặt kính, đúng vị trí bàn tay thô kệch của tôi đang đặt. Qua lớp kính dày, tôi như cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng.
“Dấu ấn đó kết nối trực tiếp với anh. Khi có kẻ muốn làm hại em, anh sẽ biết ngay lập tức. Cường, ở nhà phải cẩn thận, dạo này thế giới bên ngoài đang có chút biến động.”
Tôi rời khỏi trại cải tạo với một mớ bòng bong trong đầu. Lời dặn dò của Kiệt An khiến tôi không khỏi lo lắng. Hóa ra việc anh ấy tình nguyện bước vào cái nơi gọi là “trại cải tạo Liên Ngân Hà” này không đơn thuần là chịu tội mà giống như một bước đi trong quân cờ do chính anh ấy sắp đặt để bảo vệ tiệm bánh nhỏ của chúng tôi.
Vừa bước ra khỏi cổng trụ sở, tôi nhìn thấy một nhóm người mặc áo choàng trắng của viện nghiên cứu năng lượng vũ trụ đang vội vã chạy vào trong. Họ mang theo những thiết bị đo đạc tối tân nhất, miệng không ngừng bàn tán:
“Báo cáo! Mức độ dao động sóng linh hồn trong khu vực SSS vừa tăng vọt! Đối tượng Trần Kiệt An lại vừa thực hiện một kết nối định vị diện rộng ra ngoài hành tinh!”
Tôi cúi đầu, kéo chiếc mũ áo khoác lên để che đi khuôn mặt, đi thật nhanh ra bến xe bay để tránh bị chú ý. Tay trái tôi đột nhiên nhói lên một cái, rồi một cảm giác ấm áp lạ lùng từ lòng bàn tay lan dần lên cánh tay, như một lời trấn an thì thầm từ người chồng đang bị giam lỏng của mình. Em không sao đâu.
Khi tôi về đến tiệm bánh, trời đã ngả về chiều. Trợ lý số 14 vẫn đang đứng ngay ngắn sau quầy, tay cầm khay bánh nướng vừa ra lò thơm phức mùi bơ quế. Anh ta nhìn tôi rồi cúi người chào theo một góc chín mươi độ hoàn hảo: