Đến nội dung chính

Chương 9

admin 543 Chữ Cài Đặt

Tôn ma ma nhìn đứa trẻ mà mình đã tự tay chăm sóc từ lúc còn đỏ hỏn, lòng không khỏi mềm yếu. Bà cố giữ giọng nghiêm khắc, nhưng bàn tay lại vô thức vuốt ve mái tóc mượt mà của Triệu An Hy: “Người đó, thật là không biết nặng nhẹ. Bệ hạ và thái tử vì bảo vệ người mà đã phải chịu bao nhiêu áp lực từ các triều thần. Người không lo học tập lễ nghi, rèn luyện tâm tính, cứ mải mê với những thú vui bên ngoài, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra…”

Triệu An Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường: “Ma ma, con nghĩ nếu muốn trưởng thành thì phải bôn ba học bên ngoài nữa chứ? Tại sao mọi người cứ phải nhốt con lại như một nàng công chúa dễ vỡ trong lồng kính?”

Tôn ma ma lặng đi trước câu hỏi của nàng. Bà thở dài, vỗ nhẹ lên tay nàng: “Người còn nhỏ, chưa hiểu được sự tàn khốc của quyền lực và những âm mưu nơi cung đình đâu. Ma ma chỉ mong người một đời bình an, không cần phải gánh vác những thứ nặng nề ấy.”
Triệu An Hy thấy không khí bỗng trở nên trầm mặc, liền chủ động phá tan sự căng thẳng bằng một nụ cười rạng rỡ: “Thôi mà ma ma, con hứa từ ngày mai sẽ chăm chỉ học đàn. Thậm chí con sẽ học cả thêu thùa nữa, được không? Ma ma đừng giận nữa, nếu không nếp nhăn trên mặt lại hiện rõ lên bây giờ, lúc đó làm sao đi gặp lão thái giám ở Ngự thư phòng được?”

Tôn ma ma sững người rồi đỏ mặt, lấy tay gõ nhẹ vào trán An Hy: “Người đó, càng lớn càng nói năng không có phép tắc. Ai thèm đi gặp lão già ấy chứ! Thật là… Tiểu Liên, ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đi chuẩn bị nước tắm cho công chúa, tối nay nếu người không chép xong mười trang kinh Phật, đừng hòng mà đi ngủ!”

Tiểu Liên vội vàng dạ vâng rồi chạy biến. Triệu An Hy lè lưỡi trêu chọc Tôn ma ma một cái rồi cũng lanh lẹ chạy về phía hậu điện, để lại Tôn ma ma đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn.
Bà nhìn theo bóng lưng hoạt bát của công chúa, ánh mắt dần trở nên xa xăm.

Trong khi đó, ở hậu điện, Triệu An Hy vừa trút bỏ lớp xiêm y rườm rà, vừa ngâm mình trong bồn nước rải đầy cánh hoa hồng. Hơi nước bốc lên mù mịt, làm mờ đi cảnh vật xung quanh. Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, nhìn ngắm những giọt nước đọng trên làn da trắng ngần.

Triệu An Hy thầm nghĩ, nếu như bản thân nàng là nam giới, nàng chắc sẽ được tự do ra vào hoàng cung, tự do học những thứ nàng muốn, giống như hoàng huynh có thể giúp đỡ phụ hoàng lo việc triều chính.

Tiếng nước khẽ xao động, Tiểu Liên bưng khay lụa tiến vào: “Công chúa, người ngâm nước lâu quá rồi, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”