Đến nội dung chính

Chương 10

admin 543 Chữ Cài Đặt

Triệu An Hy mở mắt, nụ cười tinh nghịch lại trở về trên môi: “Tiểu Liên, ngươi nói xem, nếu ta trốn cung bằng cách cải trang thành thái giám, liệu có bị phát hiện không?”

Tiểu Liên suýt nữa thì làm rơi khay lụa, mặt cắt không còn giọt máu: “Công chúa! Người lại bắt đầu rồi!”

Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo của kinh thành, công chúa Triệu An Hy ngồi bên bàn học, tay cầm bút lông nhưng tâm trí lại treo ngược cành cây. Nàng nhìn mười trang kinh Phật mà Tôn ma ma bắt chép, rồi lại nhìn ra ngoài trời đêm tĩnh lặng.

Những ngày sau đó, tẩm cung Thanh Loan bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Triệu An Hy quả thực đã giữ lời hứa với Tôn ma ma, nàng không còn tìm cách trèo tường hay lân la hỏi han Tiểu Liên về các lối mòn dẫn ra cửa thành nữa.

Nàng dành phần lớn thời gian ngồi bên bậu cửa sổ, đôi mắt to tròn lơ đãng nhìn những cánh chim nhạn chao liệng trên bầu trời xanh thẳm, tay cầm cuốn kinh Phật nhưng cả buổi chẳng lật nổi một trang.
Tiểu Liên mang khay trà hoa cúc vào điện, thấy công chúa vẫn ngồi bất động như một pho tượng tạc bằng ngọc bích thì khẽ thở dài. Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, giọng nói đầy quan tâm: “Công chúa, người đã ngồi đó suốt hai canh giờ rồi. Hay là để nô tỳ đưa người ra ngự uyển đi dạo một chút? Gần đây hoa nhài nở ban đêm rất thơm, cảnh sắc rất đẹp.”

Triệu An Hy quay đầu lại, đôi môi thanh tú khẽ mím: “Ta đâu có hứng thú thưởng hoa. Mà thôi, chúng ta đi!”

“Nô tỳ đi lấy áo choàng cho người!” Tiểu Liên nhanh chóng chạy đi.

Nàng thở dài một tiếng, đứng dậy đi về phía bàn trang điểm. Nàng không có hứng thú ngắm hoa như Đức Phi hay mấy phụ nhân khác, nhưng nàng khá thích mùi hoa nhài nở rộ vào ban đêm. Tiểu Liên biết sở thích này của nàng, nên mỗi lần hoa nhài nở, nàng ta đều chuẩn bị áo choàng và đèn dầu để nàng ra ngoài.
Cơn gió bên ngoài thổi lên gương mặt thanh tú của Triệu An Hy, mang theo một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng. Nàng khoan khoái hít một hơn đầy, cảm thấy mình nên ra khỏi tẩm cung thôi, cả ngày bó chân ngồi chép kinh Phật khiến nàng mỏi nhừ cả người.

Không đợi Tiểu Liên mang áo choàng đến, nàng men theo lối mòn quen thuộc đi ra ngự uyển. Dưới chân vang lên tiếng lạo xạo từ những hòn sỏi va vào nhau, bước chân nàng nhẹ nhàng dưới ánh trăng tròn vằng vặt.

Nàng dừng chân bên hồ sen, nơi mặt nước phẳng lặng như một tấm gương lớn phản chiếu bầu trời đầy sao. Những đóa sen trắng đầu mùa vừa hé nở, cánh hoa mỏng manh khẽ rung theo từng đợt gió.

Triệu An Hy cúi người, ánh mắt vô thức dừng lại ở một đóa sen vươn mình gần bờ nhất, nàng vươn tay định ngắt nó.