Đến nội dung chính

Chương 3

admin 485 Chữ Cài Đặt

Cùng lúc ấy, nơi biên cương phía Tây xa xôi, trời đang mưa như trút, bầu trời đen kịt thi thoảng lại bị xé toạc bởi những tia sét chói lòa. Gió rít qua mái nhà, len lỏi qua từng khe cửa, mang theo cái lạnh thấu xương.

Trong phủ Lục tướng quân, tiếng gươm va chạm chan chát, tiếng binh lính gào thét hòa cùng tiếng khóc than thảm thiết của gia nhân. Khắp nơi đều là máu loang lổ trên nền đá, thân người ngã rạp giữa sân, dưới mái hiên, bên bậc thềm…

“Huyên nhi, hứa với mẫu thân, dù có chuyện gì cũng không được rời khỏi đây…”

“Oa oa oa…”

“Yên nhi ngoan, đừng khóc…” Giọng Dương Vân run rẩy, cố dỗ dành đứa con gái nhỏ trong lòng.

“Mẫu thân…” Lục Huyên nước mắt ràn rụa.

“Dù có chuyện gì xảy ra con cũng phải ở đây. Nghe rõ không? Lão Phạm sẽ đến ngay bây giờ…”

“Vâng… Con hứa… Nhưng còn phụ thân?”
Giữa cơn hỗn loạn, tướng quân Lục Trác, người từng khiến kẻ địch khiếp sợ nơi sa trường, giờ đây đang đứng sừng sững trên bậc thềm. Trên người hắn là bộ giáp bạc lấm tấm máu, tay siết chặt thanh trường kiếm. Mái tóc dài rối tung, đôi mắt cương nghị giờ chỉ còn lại ánh nhìn chan chứa uất hận.

Phía sau hắn, Dương Vân ôm con gái vào lòng, run rẩy nhìn khung cảnh trước mắt, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán đứa bé.

“Yên nhi, ngoan nào… Đừng khóc.”

Đứa trẻ còn quá nhỏ, chỉ biết vùi mặt vào ngực mẹ, đôi bàn tay bé xíu siết chặt vạt áo gấm.

Một bóng đen tiến đến gần.

Hắn ta mặc giáp đen, dáng người cao lớn, thanh kiếm trong tay vẫn nhỏ từng giọt máu. Giọng nói lạnh buốt vang lên: “Lục Trác, ngươi đừng chống cự nữa. Lệnh đã ban xuống, cả nhà các ngươi không ai được sống.”
Lục Trác cười nhạt, bàn tay siết chặt chuôi kiếm: “Ta không tin hoàng thượng lại tuyệt tình như thế. Hay có kẻ mượn danh thánh chỉ muốn tiêu diệt cả Lục phủ ta để che đậy tội trạng?”

“Ha ha ha. Ngươi không cần quan tâm, hoàng thượng giờ đây cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Đừng nhiều lời nữa, đêm nay trên dưới Lục phủ không một ai được sống!”

Trận chiến nổ ra ngay giữa đại sảnh.

Lục Trác tuy dũng mãnh nhưng bị bao vây bởi hàng chục kẻ địch cũng không thể thoát được, vết thương chồng chất, máu từ khóe miệng hắn nhỏ xuống đỏ thẫm nền đá.

Dương Vân tận mắt chứng kiến phu quân bị đánh gục, tuyệt vọng đến cùng cực.

Một tên lính vung đao chém xuống người nàng.

Dương Vân run rẩy, cánh tay ôm con càng siết chặt, lưỡi dao lạnh lẽo cắm sâu vào lưng nàng.
Máu nhuộm đỏ tấm áo gấm trắng.