Tiểu thái tử Triệu Cẩn dáng người nhỏ nhắn nhưng toát ra vẻ vương giả tôn quý của hoàng thất, đang đứng bên cạnh giường, bàn tay nhỏ bé siết chặt, đôi mắt sáng long lanh non nớt nhưng vẫn lộ ra chút lo lắng, nhìn chằm chằm tiểu muội còn đỏ hỏn quấn trong tấm khăn dày.
Bên ngoài, thái giám rụt rè chạy vào điện, thì thầm bẩm báo với hoàng đế một câu khiến hắn giật mình, đôi mắt tinh anh bỗng hóa thành kinh sợ trong phút chốc.
Triệu Hoằng khẽ hôn lên đôi mắt mệt mỏi của hoàng hậu, ôm lấy tiểu công chúa vừa sinh ra một lát rồi dặn dò toàn bộ cung nhân chăm sóc hoàng hậu thật cẩn thận, còn hắn lập tức trở về ngự thư phòng.
“Khởi bẩm bệ hạ, Lưu lão nhân đang đợi bên ngoài.”
“Truyền.”
Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, một lão nhân râu tóc bạc phơ chống gậy bước vào. Y phục lão đơn sơ, chỉ là một bộ đạo bào màu xám bạc, tấm vải đen che đôi mắt mù lòa vẫn yên vị trên khuôn mặt già nua.
Lưu lão nhân là thầy bói mù hành tung bất định trong cung, lão chỉ xuất hiện mỗi khi hoàng cung có biến động lớn. Lần gần nhất mọi người nhìn thấy lão đã là gần bảy năm trước, khi quân Hung Nô tiến đến sát biên giới phía tây Đại Triệu.
Cũng nhờ có Lưu lão nhân mà Triệu Hoằng kịp thời phái Lục Trác đến trấn thủ biên cương, bờ cõi Đại Triệu mới có thể tiếp tục giữ vững.
Lão cúi người hành lễ, giọng nói khàn khàn vang lên: “Thần tham kiến bệ hạ.”
Triệu Hoằng ra hiệu cho lão ngồi xuống. Đôi mắt đế vương khẽ nheo lại: “Ái khanh đêm khuya cầu kiến, có chuyện gì quan trọng sao?”
Lưu lão nhân chậm rãi gật đầu, bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ cây gậy gỗ như thể đang cảm nhận những điều chỉ mình lão nhìn thấy. Một lúc sau, lão cất giọng: “Bệ hạ… đêm nay trời không trăng, đất không gió, huyết sắc nhuộm mây trời. Trùng hợp thay, đúng vào khoảnh khắc công chúa chào đời.”
Triệu Hoằng im lặng, sắc mặt không đổi nhưng trong lòng đã dâng lên chút gợn sóng.
Lưu lão nhân tiếp tục, giọng trầm thấp như thể mỗi lời đều được chọn lựa kỹ càng: “Thiên tượng bất thường, thần không dám vọng đoán. Nhưng khi bói một quẻ, quẻ tượng hiện ra… là ‘Hỏa diệm phục sinh’.”
Ánh mắt Triệu Hoằng sắc bén hơn vài phần.
“Nghĩa là gì?”
“Là lửa, bệ hạ. Một ngọn lửa lụi tàn rồi lại bùng cháy mạnh mẽ. Hỏa diệm phục sinh, mang theo điềm lành lẫn đại họa. Công chúa An Hy… không phải là người bình thường.”
Cả ngự thư phòng lặng như tờ, chỉ có ánh nến vẫn chập chờn, lay động.