Diệp Tẫn liếc nhìn nàng một cái, định nói chuyện này không cần dặn dò kỹ thế, nhưng lời đến môi lại nhớ ra trong mắt cô gái đơn thuần này, hắn là một đồng chí bộ đội thân dân, bèn đổi ý: “Cơm trưa để ta làm.”
Lâm Miểu lắc đầu: “Vậy trưa cũng đừng gọi ta, ta không ăn đâu.”
Cơ thể nàng quá mệt mỏi, giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật đẫy cho đến khi tự tỉnh lại mới.
Diệp Tẫn “Ừ” một tiếng.
Lâm Miểu xoa xoa trán trở về phòng, nằm xuống giường.
Có lẽ vì biết mình có thêm một người đồng hương trong thời không xa lạ này nên nàng thấy an tâm hơn hẳn, nhờ vậy mới có thể thả lỏng toàn thân mà chìm vào giấc ngủ.
Lâm Miểu gác tay lên trán. Nghĩ đến việc xuyên không mà còn gặp được đồng hương, lại còn nhận ra nhau ngay ngày thứ hai, khóe môi nàng khẽ cong lên.
Nàng bất hạnh, nhưng cũng may mắn vô cùng.
Thử hỏi có mấy ai chết bất đắc kỳ tử mà lại có thể xuyên không rồi được sống tiếp không? Lại có ai xuyên không mà còn gặp được một người bạn đồng hành với kỹ năng sinh tồn đầy mình như vậy nữa?
Chẳng mấy chốc, Lâm Miểu đã mang theo tâm trạng tốt mà thiếp đi.
Lúc này, ngoài sân không một tiếng động. Chủ yếu là vì ba đứa nhỏ đều sợ cha mình, không dám gây ra tiếng động gì, ngay cả đi lại cũng rón rén vô cùng.
Diệp Tẫn ra khỏi cửa đi vệ sinh. Nhìn thấy cái nhà xí xập xệ, đôi mày hắn chưa từng giãn ra.
Sau khi từ nhà xí trở về, Diệp Tẫn đứng quan sát trong sân một lát rồi vào bếp lấy một cành cây ra. Hắn đi đến chân tường đối diện cửa bếp, vẽ một cái khung trên mặt đất dọc theo bờ tường.
Ba đứa nhỏ đứng bên cạnh nhìn, không hiểu cha định làm gì. Sau đó, chúng lại thấy cha cầm cuốc và xẻng đi ra ngoài.
Đại Nữu cũng đi theo ra ngoài, hai muội cũng nối đuôi theo sau cô bé.
Lâm Miểu ngủ không được yên giấc, lúc thì mơ thấy vụ nổ, lúc lại mơ thấy ở nhà ngoại dưới quê, nàng đang cùng bà ngoại cuốc đất. Bên tai nàng văng vẳng tiếng cuốc đất từ xa truyền đến, từng nhịp, từng nhịp một.
Thật chân thực làm sao, cứ như thể có người đang cuốc đất thật vậy.
Lâm Miểu nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, nàng lại nghe thấy tiếng cuốc đất, thắc mắc một lúc rồi lại ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh hẳn, nàng ngơ ngác ngồi trên giường. Nhất thời nàng không xác định được tiếng cuốc đất mình nghe thấy lúc ngủ là thật hay là mơ.
Ngồi thẫn thờ một lúc cho tỉnh táo, nàng mới xuống giường, xỏ đôi dép cỏ bước ra khỏi phòng.
Mặt trời đã gần lặn, giấc này nàng ngủ khoảng chừng ba canh giờ (sáu tiếng đồng hồ). Có lẽ nhờ được nghỉ ngơi tốt nên đầu nàng không còn đau nữa, cả người cũng có tinh thần hơn hẳn.
Nàng đứng dưới hiên nhà, ngoại trừ hai con gà mái gầy trơ xương trong chuồng, nàng không thấy bóng dáng Diệp Tẫn và ba đứa nhỏ đâu cả.
Mọi người đi đâu hết rồi?
Lâm Miểu bước ra sân, nhìn về phía núi non xanh biếc phía xa, rồi lướt qua những nếp nhà nhấp nhô trong thôn, nhận ra khói bếp đã bắt đầu lững lờ bay lên.
Đã đến giờ nấu cơm chiều rồi.
Nàng định đi lên chỗ cao xem mọi người ở đâu, mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng Đại Nữu gọi “Nương” từ phía sau.
Lâm Miểu quay đầu lại, thấy Đại Nữu đang dắt hai em từ sườn núi phía sau đi tới.
“Các con đi đâu thế?”
Đại Nữu đáp: “Vừa nãy cha đi đào hố ạ.”
Lâm Miểu: “Hả?”
Đào hố? Đào hố gì cơ?