Đến nội dung chính

Chương 32

admin 698 Chữ Cài Đặt

Mạc Thanh Hà thực ra rất ngưỡng mộ Phàn Thiên Tề.

Mới hai mươi tám tuổi đã là giáo sư có danh có thực, danh tiếng ngút trời, tiền tài vô hạn, đẹp gái dù không theo tiêu chuẩn nào, gia đình lại tử tế.

Ai mà không mê?

Ngay cả gái thẳng mà gặp Phàn Thiên Tề có khi cũng tự giác uốn cong, chứ chưa cần tính tới các cô gái vốn dĩ đã cong như nhang muỗi.

Mặc dù Thanh Hà chưa biết, mình thẳng hay cong.

Nhưng chắc chắn, cô không thích tiếp xúc thân mật với người khác giới, kể cả bằng lời nói, chứ đừng nghĩ tới một màn ôm hôn nóng bỏng vừa rồi.

Rõ ràng, Phàn Thiên Tề là ngoại lệ bất đắc dĩ của Mạc Thanh Hà.

Nhưng ngoại lệ và dễ dãi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Mạc Thanh Hà tỉnh táo, tự báo động:

“Phụ nữ thì phải biết giữ giá. Có muốn trèo lên cây gia phả nhà người ta cũng phải đường đường chính chính. Huống chi mình chẳng hề muốn trèo. Cũng chưa hề yêu thích quả hồng chín mọng trước mặt này.”
“Vậy thì dựa vào đâu mà để người ta tiện tay hái chứ?”

Thanh Hà vội đẩy Phàn Thiên Tề ra, động tác dứt khoát như thể chưa từng say:

“Không được!”

“Chị về nhà, hoặc ngủ trên sofa đi.”

“Em ngủ cùng Hổ Phách. Không cho phép chị tiến vào phòng ngủ của em, dù chỉ nửa bước.”

“?” Phàn Thiên Tề trố mắt.

Lửa tình đang treo lơ lửng trên đầu bị dội cho tắt ngúm, gọn gàng tới không để lại một lọn khói. Nhưng quái lạ, cô không hề cáu kỉnh, trái lại còn thấy vui.

Vui đến mức khóe môi tự động cong lên.

“Đúng là tình yêu của mình.” Thiên Tề lẩm bẩm, giọng rất nhỏ, rất tự hào:

“Rất biết quý trọng bản thân.”

Mà với những thứ thật sự đáng giá, Phàn Thiên Tề chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.

Cô quyết định theo đuổi Mạc Thanh Hà đàng hoàng, phải khiến em ấy tự động đồng ý gả cho cô mới được.
Bắt đầu từ việc lấy lòng bố mẹ vợ tương lai, vì họ đã nuôi dưỡng vợ yêu của cô quá tốt.

Trong phòng ngủ.

Mạc Thanh Hà ngỡ tưởng sóng gió qua đi.

Ai ngờ, cô vừa cắt đuôi được Phàn lớn, thì Phàn nhỏ lại tung ra móng vuốt.

“Hổ Phách!” Thanh Hà giật mình, cong người, nhỏ giọng quát.

Nhưng thủ phạm thì vẫn vô số tội, ngủ say đến mức không biết trời trăng gì, thở đều đều, còn ngáy o o rất có nhịp.

Chỉ có điều, bàn tay mũm mĩm bé xíu kia lại không hề yên phận, theo bản năng mò tìm chỗ yêu thích của nhóc con và miệt mài “nhào bột” khiến Mạc Thanh Hà xấu hổ, mặt đỏ tới mức có thể thắp sáng cả khu phố.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ xíu kia, mềm mại, ấm nóng, rõ ràng không có ác ý gì, chỉ là ngủ say quá mức nên tùy tiện nhận người.

Thanh Hà nhẹ nhàng gỡ ra.
Ba giây sau, tay lại bám về.

Gỡ lần hai.

Năm giây sau, lại bám.

Cuối cùng, Mạc Thanh Hà chịu thua, chỉ có thể ôm nhóc con vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên cái mông nhỏ cong cong và tính toán:

“Ngày mai phải trả cục mochi này cho quả hồng chín kia mới được.”

Nhưng nhìn Hổ Phách dụi dụi vào ngực cô, gương mặt non nớt bụ bẫm có vài phần giống mình, môi mỏng đỏ hồng cong cong như cười rồi lại ngáy o o vô cùng yên ổn, thì Mạc Thanh Hà lại không nỡ rời xa nhóc con này.

Và sự thật là, dù có muốn thì Mạc Thanh Hà cũng không rời đi nổi.

Vì sáng hôm sau, khi Thanh Hà còn chưa kịp tỉnh dậy thì một sự kiện khó đỡ đã diễn ra, chuẩn xác, không thể từ chối và rất biết chọn thời điểm.