Đến nội dung chính

Chương 29

admin 651 Chữ Cài Đặt

Bởi vì rõ ràng đây là căn hộ của Mạc Thanh Hà. Là không gian riêng của cô.

Chỉ là hôm nay, Mạc Thanh Hà bỗng có cảm giác mình đang làm khách trong chính địa bàn của mình, một vị khách được tiếp đãi rất tự nhiên, rất quen thuộc, ở trong thế giới của Phàn Thiên Tề và Hổ Phách.

Khách biến thành chủ, chủ biến thành khách.

Mạc Thanh Hà hoang mang.

Cảm giác ấy không khiến cô khó chịu. Ngược lại, nó yên ổn đến mức khiến người ta hơi sợ.

Giống như có một thứ gì đó đang âm thầm chiếm chỗ, mà cô lại không hề muốn đuổi đi.

“Oa!” Hổ Phách đột nhiên reo lên:

“Mẹ ơi, mami ơi, nhìn còn này!” Ngón tay ngắn ngủn của nhóc con chỉ vào bức tranh ghép đã được hoàn thành một cách thần kỳ.

Nhanh tới mức vượt chuẩn so với một đứa trẻ ba tuổi.

Vì từ đầu đến cuối, chỉ có Hổ Phách thích thú, bò đi bò lại, loay hoay ghép hình.
Mạc Thanh Hà vô cùng bất ngờ. Còn Phàn Thiên Tề thì đã quá quen với năng lực hơn người của con gái nhỏ, nên cô cố tình mượn gió bẻ măng:

“Hổ Phách của mẹ và mami giỏi quá, để chúc mừng chúng ta có tranh đẹp, tối nay mami cho con uống một ngụm rượu ngọt lựu thạch đào hổ phách nhé, con có thích không nào?”

“Con thích lắm ạ!” Hổ Phách mặt mày cong veo, lon ton chạy bước nhỏ, nhưng là chạy đến sà vào lòng Mạc Thanh Hà khiến cô suýt nữa ngồi không vững:

“Mẹ ơi! Mẹ uống rượu ngọt lựu thạch đào hổ phách chưa ạ?”

“?”

Gì cơ? Một đứa trẻ ba tuổi lại được phụ huynh cho uống rượu? Bộ dạng này còn có vẻ không phải lần đầu.

Mạc Thanh Hà thiếu chút nữa cắn phải lưỡi mình.

“Mẹ chưa.”

Hổ Phách nghe vậy liền tinh vi khoe khoang, ngũ quan xinh xắn sáng rực:

“Rượu này là mami làm đấy ạ. Ngon lắm mẹ ơi.” Nhóc con chu môi thích thú, tươi rói nói thầm, còn ra vẻ nhìn xung quanh như thể sắp bật mí một bí mật động trời:
“Mami bảo, lớn lên con sẽ là bà chủ của rượu ngọt lựu thạch đào hổ phách. Con cũng là phú bà như mami ạ.”

Tương lai sung túc được định sẵn, rất rõ ràng.

Đối diện với ánh mắt tự tin của Hổ Phách và thành tựu không thể lung lay của Phàn Thiên Tề, Mạc Thanh Hà không thể không tấm tắc ngưỡng mộ, vì đứa trẻ ba tuổi này đúng là hoa quý của trời, sốt sót trong bão tố và trưởng thành trong phú quý.

Có mơ cũng không thể nghĩ, đứa bé mất tất cả sau một đêm, lại có tất cả trong một cuộc gặp gỡ hơn cả định mệnh.

“Mẹ ơi!”

“Dạ!” Mạc Thanh Hà tỉnh khỏi suy nghĩ mơ hồ thì Hổ Phách đã cầm ly rượu ngọt lựu thạch đào hổ phách tới, cẩn thận như đang bưng cả thế giới.

Chất rượu sóng sáng, óng ánh như ánh trăng đổ nghiêng trên lâu đài cổ, đẹp mê mẩn.

Mùi rượu thì quyến rũ, thơm ngọt như nước hoa thượng hạng trên váy áo quý cô vừa lướt qua tiệm kẹo dẻo đầu phố.
Khiến người ta muốn say, ngay cả khi chưa uống.

Bản chất của rượu ngọt lựu thạch đào hổ phách vốn không làm người ta say.

Nhưng người làm ra nó thì luôn biết cách để món đồ uống được săn đón ấy biến hoá mọi giới hạn, từ thiên thần sang ác quỷ.

Mà kẻ đó lại đang ngồi ngay trước mặt Mạc Thanh Hà.

Vì sau đó không lâu, Mạc Thanh Hà, say.