Đến nội dung chính

Chương 2

admin 517 Chữ Cài Đặt

Thôi bỏ đi, trước mắt cứu người quan trọng hơn!

Bà cau mày, bắt chước giọng điệu của nguyên chủ rồi mắng lớn đám người đang đứng ngây ra đó: “Còn đứng ngây ra làm gì? Sao chưa mau cút đi mời đại phu?”

Bé gái đang quỳ trên đất nghe vậy thì dè dặt liếc nhìn Ngô Ngọc Lan. Thấy bà không thèm nhìn mình lấy một cái, con bé lồm cồm bò dậy rồi cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài cửa như điên.

“Mẹ ơi, mẹ đợi con nhé, con nhất định sẽ mời đại phu đến cứu mẹ!”

Thấy những người khác vẫn còn đứng đực ra đó, Ngô Ngọc Lan lại mắng tiếp: “Còn đực mặt ra làm gì? Đứa nào đun nước thì đun nước, nấu cơm thì nấu cơm đi chứ!”

Nghe vậy, con út Tống Tri Thư thò đầu qua hỏi: “Mẹ, sao mẹ biết con đói rồi?”

Ngô Ngọc Lan liếc nhìn Tống Tri Thư mặc áo bông mịn, da trắng trẻo sạch sẽ mà không thèm để mắt tới.
Đây chính là đứa con út được nguyên chủ cưng chiều hết mực, vì hắn ta mà nguyên chủ coi cả nhà như trâu ngựa để sai bảo. Nếu thằng con út này có chí khí thì đã đành, đằng này lại là một kẻ bất tài vô dụng, hưởng thụ sự hầu hạ của cả nhà mà đến cái danh đồng sinh cũng thi trượt.

Nghĩ tới đây, Ngô Ngọc Lan lẳng lặng lườm Tống Tri Thư một cái rồi quay đầu lớn tiếng gọi về phía nhà bếp: “Đun một nồi nước nóng lớn, nấu thêm chút cháo, luộc hai quả trứng gà!”

Tống Tri Thư chép chép miệng: “Cảm ơn mẹ, dạo này con học hành đau đầu, đúng là phải ăn trứng gà tẩm bổ rồi.”

Không chỉ Tống Tri Thư nghĩ cháo và trứng gà là dành cho mình, tất cả mọi người đều cho là vậy.

Ngô Ngọc Lan lười để ý, rửa sạch tay rồi đi thẳng vào phòng sản phụ.

Vừa đẩy cửa, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Lý Tú Vân nằm trong phòng đau đớn ôm bụng, đại tẩu Vương Quế Cầm đang túc trực bên dưới nàng ấy với khuôn mặt lo âu.

Thấy có người bước vào, Vương Quế Cầm rụt người lại: “Mẹ… Sao mẹ lại vào đây?”

Ngô Ngọc Lan không nói gì, bước tới đưa tay bắt mạch cho Lý Tú Vân, sau đó kiểm tra bụng của nàng ấy. Phát hiện thai nhi nằm ngược chiều, lông mày bà khẽ nhíu lại.

“Con giữ chặt nó cho ta!”

Ra lệnh xong, bà cầm lấy cây kéo bên cạnh.

Vương Quế Cầm lộ vẻ kinh hãi, giọng nói có phần run rẩy: “Mẹ… Mẹ định làm gì?”

Ngô Ngọc Lan sầm mặt: “Làm gì à? Đương nhiên là đỡ đẻ, chẳng lẽ con muốn mẹ con nó một xác hai mạng?”

Lý Tú Vân nhìn thấy cây kéo, khuôn mặt vốn hốc hác càng thêm trắng bệch, nhưng nghĩ lại cái thai này của mình e là khó sinh. Mà không sinh được thì chính là một xác hai mạng.