Đến nội dung chính

Chương 1

admin 494 Chữ Cài Đặt

“Đứa trẻ nằm ngang trong bụng, khó sinh rồi, các người tìm người khác đỡ đẻ đi!”

Bà đỡ vội vã bước ra cửa, sợ chậm một bước người chết trong tay mình lại phải gánh trách nhiệm.

Một bé gái tầm bảy tám tuổi mặc áo vải gai rách rưới nghe thấy thế bèn vội vã quỳ xuống đất, dập đầu trước mặt bà lão đứng cạnh đó.

“Nãi nãi! Mẹ con khó sinh rồi! Cầu xin người cho con ra ngoài mời đại phu cứu mạng mẹ con!”

Trên cánh tay và mắt cá chân con bé chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ, trông vô cùng xót xa.

“Con không tiêu tiền của người đâu, ngày mai con sẽ tìm bọn buôn người tự bán mình đi!”

Vài người phụ nhân và trẻ em đứng cạnh cũng khổ sở van xin.

“Mẹ ơi, thai này của Tú Vân khó sinh, mẹ cho chúng con ra ngoài mời đại phu đi mẹ!”

“Mẹ ơi, mạng người quan trọng lắm!”

Tiếng van xin xen lẫn tiếng khóc la đau đớn của sản phụ khiến người nghe không khỏi xót xa.
Tống lão đại là Tống Tri Dũng đi khập khiễng đứng một bên, khuôn mặt phong trần hiện rõ sự bất lực.

Bà lão nheo đôi mắt xếch, giữ chặt lấy cửa không buông.

“Mời đại phu cái gì! Nhà ai đẻ con mà chẳng tự đẻ? Chỉ có cái thứ nữ nhân phá của nhà nó là vàng ngọc nhất chắc!”

“Phỉ phui! Đồ giẻ rách thấp hèn!”

“Muốn mời đại phu hả, trừ phi cái thân già này chết đi!”

Bà lão vừa dứt lời bỗng co giật toàn thân, sau đó ngã đơ ra đất.

Thế mà… Ứng nghiệm thật.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?”

“Mẹ, mẹ bị sao vậy?”

Cả nhà lớn bé vội vàng xúm lại.

Ngô Ngọc Lan mở mắt ra, đập vào mắt là ánh nhìn quan tâm của cả gia đình, bà chợt sửng sốt.

Chuyện gì thế này? Không phải bà đã đột tử rồi sao?

Những ký ức xa lạ ùa vào trong đầu khiến Ngô Ngọc Lan choáng váng. Phải mất một lúc lâu, bà mới hiểu rõ tình hình. Một tiến sĩ y khoa như bà lại hồn xuyên vào một bà già tai quái, chua ngoa, khắc nghiệt và độc ác ở thời cổ đại giả tưởng này.
Lúc này, con dâu thứ ba của nguyên chủ đang khó sinh. Mụ già độc ác này chẳng những không bỏ tiền mời đại phu mà còn canh giữ ở cửa, ngăn cản mọi người ra ngoài tìm người cứu chữa.

Dù là vậy, con cháu thấy bà ngã lăn ra đất vẫn vô cùng lo lắng.

Ngô Ngọc Lan nhìn những “đứa con cháu” gầy trơ xương trước mặt, thầm chửi một câu: “Đồ súc sinh già!”

Bà cảm thấy nghẹn họng, chẳng lẽ sau này… Bà phải sống dưới thân phận của mụ già độc ác này sao?

Trong phòng vọng ra tiếng la hét đau đớn của sản phụ.

Ngô Ngọc Lan giật mình bừng tỉnh.