Nhìn những bát cháo khoai lang to bự chảng trên bàn, mọi người lại đưa mắt nhìn nhau.
Tống Ngân Hoa liếm môi, giật áo Vương Quế Cầm chớp mắt hỏi: “Mẹ, chỗ này thực sự cho chúng con ăn sao?”
Vương Quế Cầm nhìn cháo trên bàn cũng không dám tin nổi. Nàng ấy quay đầu rụt cổ lại hỏi: “Mẹ, chỗ cháo này…”
“Còn lề mề gì nữa, ăn mau đi rồi đi làm việc, ai cũng định trốn việc à!”
“Nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Còn lề mề nữa, xem ta có xử các ngươi không!”
Nói rồi, Ngô Ngọc Lan lại vung vung cây chổi trên tay. Đám trẻ con trong nhà đứa nào trên người cũng đầy vết bầm tím, đủ thấy nguyên chủ đánh đập dã man đến mức nào.
Nghe vậy, mọi người vội vàng bưng bát húp lấy húp để, sợ chậm một giây thôi là chổi quét lên người ngay. Tất nhiên họ cũng sợ bà hối hận không cho ăn nữa, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn bà.
Húp xong bát cháo to, ai nấy đều thấy no căng bụng, đặc biệt là mấy đứa nhỏ, ăn no mặt mày ánh lên vẻ thỏa mãn thấy rõ.
Rửa bát đũa thật nhanh xong, ai nấy đều cầm rổ, vác cuốc, xách liềm để chuẩn bị đi làm.
Thấy Xuân Ni cũng xách chiếc rổ nhỏ, ra vẻ chuẩn bị đi nhặt củi cắt cỏ lợn, Ngô Ngọc Lan liền gọi giật con bé lại.
“Xuân Ni, con đừng đi nữa, ở nhà chăm sóc mẹ con đi. Lát mẹ con khát nước lại chẳng tìm thấy ai.”
Xuân Ni nghe vậy thì khựng người lại. Vương Quế Cầm nhìn con bé với ánh mắt đồng cảm, nghĩ thầm mẹ chồng cuối cùng cũng ra tay với Xuân Ni rồi.
Ngô Ngọc Lan chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu tâm tư của họ. Bà vào phòng chứa củi lục lọi một hồi, tìm ra một khúc cây dài ngoẵng rồi xách thêm một cái xô nước đi ra. Bà định ra khúc sông trong thôn câu vài con cá diếc về nấu canh cá diếc đậu phụ cho con dâu thứ ba.
“Xuân Ni, con với mẹ ở nhà khóa chặt cửa vào.”
Dặn xong, bà xách đồ đi theo mọi người.
Xuân Ni thấy nãi nãi ra khỏi nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Khóa chặt cửa xong, con bé chạy bước nhỏ vào phòng mẹ.
…
Tống Tri Thư tỉnh dậy, đói đến mức hoa mày chóng mặt. Hắn ta cứ ngỡ mẹ chỉ giận dỗi cả đêm thôi, giờ cũng phải xót hắn ta mà mang cơm tới chứ. Nhưng hắn ta chờ mãi, chờ mãi nửa ngày vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Mở cửa ra thì mẹ hắn ta đã biến đi đâu mất tăm.
“Mẹ nhất định đã phần cơm cho mình trong bếp!”
Tống Tri Thư ôm bụng hớn hở chạy vào bếp. Vậy mà trong bếp chẳng còn sót lại hột cháo nào.
“Choang!”
Tống Tri Thư tức giận gạt bay đống bát đũa trên bàn xuống đất.