Đến nội dung chính

Chương 17

admin 543 Chữ Cài Đặt

Ở thời đại sùng bái thần Phật này, uy lực của lời thề vô cùng đáng gờm.

Lý Tú Vân nghe vậy, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt giãn ra thấy rõ.

“Mẹ, mẹ… Mẹ nói thật ạ?”

“Nếu không tin, hay là chia gia tài đi, sau này các con tự làm chủ cuộc đời mình.”

Càng nghĩ, Ngô Ngọc Lan càng thấy được. Sau khi chia gia tài, bà sẽ tự do tự tại, muốn làm gì thì làm.

Lý Tú Vân nghe vậy thì sợ hãi đến mức mặt mày tái mét.

Đông Thần coi trọng đạo hiếu, tội bất hiếu, nặng thì phải chịu hình phạt lưu đày. Cha mẹ còn sống mà đã đòi chia gia tài là đại nghịch bất đạo. Nếu thật sự chia nhà, tiếng ác đồn xa thì sau này con cháu trong nhà lập gia đình cũng vô vàn khó khăn.

Nghĩ tới đây, Lý Tú Vân vội quỳ sụp xuống đất: “Mẹ, con dâu tuyệt đối không có ý định đòi chia nhà đâu ạ.”

Ngô Ngọc Lan bĩu môi. Xem ra muốn chia gia tài ra sống riêng cũng chẳng đơn giản chút nào.
Thôi, đành cố gắng hết sức vực dậy cái gia đình tan nát này vậy, coi như trả “ơn” cái mạng này. Đợi cuộc sống khấm khá hơn một chút, lúc đó chia ra ở riêng cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy nên bà gạt đi ý định chia gia tài ngay lập tức.

“Thôi được, không muốn chia thì không chia! Nhưng không chia nhà thì sau này ta sai cái gì, con cũng phải làm cho nhanh nhẹn vào.”

Lý Tú Vân gật đầu lia lịa: “Mẹ yên tâm, sau này con sẽ thêu khăn thật tốt để trợ cấp cho gia đình!”

Ngô Ngọc Lan vươn tay đỡ cô dậy, vỗ vai an ủi: “Được rồi, ăn xong thì nghỉ ngơi cho khỏe đi!”

Bà vẫn không yên tâm, túc trực nhìn Lý Tú Vân ăn hết cháo và trứng mới rời đi.

Vừa ra khỏi sân, bà thấy cả nhà lớn bé đang đứng đực ra đó chờ mình.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Trong nhà chính có cháo kìa.”

Ngô Ngọc Lan vào nhà chính trước, bưng một bát cháo khoai lang lên ăn. Nhưng ăn vài miếng rồi vẫn không thấy đám người ngoài sân có động tĩnh gì.
Bà bưng bát đi ra: “Sao hả? Lời lão nương nói không còn tác dụng nữa rồi đúng không?”

Tống Tri Dũng không biết bà mẹ tai quái của mình lại giở trò gì, bèn đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ, mẹ muốn bọn con làm gì thì cứ nói thẳng đi, đừng ép bọn con như thế nữa.”

Ngô Ngọc Lan: ?

Gọi cũng không nghe, khuyên cũng chẳng được, bà dứt khoát vớ lấy cây chổi tre cạnh đó.

“Ta đếm đến ba, lập tức vào nhà chính húp cạn cháo cho tôi, mỗi người một bát.”

“Một, hai…”

Ngô Ngọc Lan giương cao cây chổi.

Xuân Ni thấy vậy vội rụt cổ lại, kéo Tống Ngân Hoa và Tống Tiền Hoa chạy vào nhà chính. Tống Đại Lang và Tống Nhị Lang cũng sợ hãi vội kéo Vương Quế Cầm và Tống Tri Dũng vào theo. Vợ cậu hai là Triệu Lệ Quyên không dám chậm trễ, lập tức chạy vội theo đám người.