Đến nội dung chính

Chương 10.1: Thích hắn đến vậy sao?

admin 522 Chữ Cài Đặt

Sau trận ốm thập tử nhất sinh và màn đại náo pháp trường, Nguyệt Hân chính thức trở thành “tổ tông” cần được chăm sóc đặc biệt tại Thuận Hiên cung. Nữ hoàng vì thương xót nhi nữ nên đã đặc biệt miễn cho nàng việc đến phủ Quốc sư học tập, để nàng có thời gian tịnh dưỡng.

Thế nhưng, Nguyệt Hân không chịu ngồi yên một chỗ. Dù cánh tay phải vẫn còn quấn băng trắng và đau nhức mỗi khi cử động mạnh, nàng vẫn kiên trì xuống bếp.

Mục tiêu của nàng không ai khác chính là Lâm Sát hiện đang bị giam lỏng tại một gian phòng biệt lập phía sau Thuận Hiên cung chờ ngày bình phục, trước khi Nữ hoàng có định đoạt tiếp theo.

Mặc Lạc bưng khay cháo cá lóc nóng hổi, theo sau Nguyệt Hân bước vào phòng. Vừa thấy nàng, Lâm Sát đã quay mặt vào tường, thái độ lạnh lùng như băng đá ngàn năm.
“Lâm thống lĩnh, ăn chút gì đi. Đây là cháo ta đích thân hầm đấy.”

Lâm Sát không nhúc nhích, giọng nói khàn đặc đầy vẻ chán ghét: “Cút đi. Đừng có phí công vô ích.”

Lần thứ nhất nàng mang canh tới, hắn hất đổ. Lần thứ hai mang bánh tới, hắn đem vứt vào góc phòng. Nhưng Nguyệt Hân của hiện tại đã có một ý chí sắt đá hoặc nói đúng hơn là nỗi sợ chết đã rèn luyện cho nàng một da mặt cực dày.

Mặc Lạc đặt mạnh khay cháo xuống bàn, định mắng hắn thì Nguyệt Hân đã cản lại: “Ngươi ra ngoài trước đi.”

Đợi Mặc Lạc ra ngoài, nàng mới nhíu mày nói: “Ngươi tưởng ta rảnh rỗi lắm sao? Ngươi nhìn lại bộ dạng tồi tàn của mình đi, râu ria lởm chởm, mặt mũi hốc hác, đến ta nhìn còn thấy chê chứ đừng nói là Đại tỷ. Ngươi muốn quay lại bảo vệ tỷ ấy thì ít nhất cũng phải có cái hình người chứ?”
Lâm Sát quay lại, ánh mắt đỏ ngầu: “Ta không cần ngươi cứu! Ta đã phạm tội mưu hại hoàng tộc, đáng lẽ phải chết dưới đao phủ. Ngươi cứu ta làm gì để giờ ta phải sống nhục nhã thế này?”

Nguyệt Hân lẩm bẩm trong miệng, giọng nhỏ đi hẳn: “Ngươi mà chết thì Đại tỷ sẽ đau lòng lắm…”

Lâm Sát sững người, trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn muốn hét lên rằng Đại công chúa đã từ bỏ hắn rồi, người đã tự tay quất roi lên người hắn, người đã nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng cùng cực.

Nhưng lời đến cổ họng lại nghẹn đắng không thốt ra được. Sự im lặng bao trùm gian phòng nhỏ, chỉ còn hơi khói nghi ngút của bát cháo lan tỏa.

Nguyệt Hân thấy hắn dịu lại, liền lấn tới: “Hơn nữa, ta đã đại nhân đại lượng, dập đầu đến mức trán cũng sứt mẻ để xin mạng cho ngươi. Ngươi ít nhất cũng phải nể mặt ta mà húp hết bát cháo này chứ? Coi như là trả ơn cứu mạng đi!”