Không khí bên trong ngục thất của Tông Nhân Phủ âm u, nồng nặc mùi ẩm mốc xen lẫn mùi máu tanh nồng. Đây là nơi giam giữ những kẻ phạm tội tày đình đang chờ xét xử. Hôm nay ở đây lại đón tiếp một tội phạm đặc biệt, chính là Thủ lĩnh ám vệ Lâm Sát, cánh tay phải đắc lực nhất của Đại công chúa.
Hắn bị xích trên giá gỗ, trên người chồng chất những vết thương. Tiếng roi da xé gió vút một tiếng, để lại một vết lằn rướm máu trên lồng ngực rắn rỏi của Lâm Sát. Người cầm roi không ai khác chính là Đại công chúa Nguyệt Anh. Gương mặt nàng ấy vốn dĩ luôn dịu dàng, nay lại bao phủ bởi một tầng sương lạnh và sự phẫn nộ tột cùng.
“Ngươi vẫn không biết mình sai ở đâu sao?” Nguyệt Anh gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn kẻ tâm phúc đang thoi thóp nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh kia.
Lâm Sát ho ra một ngụm máu, cười khàn đặc: “Thần… không sai. Tất cả những gì thần làm đều là vì người, vì sự an toàn của người. Một kẻ như nàng ta, sớm muộn gì cũng sẽ hại người…”
“Chát!”
Một cái tát nảy lửa khiến mặt Lâm Sát nghiêng sang một bên.
Nguyệt Anh ném chiếc roi xuống đất, uất ức hét lên: “Vì ta? Ngươi có từng hỏi ta có cần sự bảo vệ bẩn thỉu này không? Ngươi nói Hân Hân sẽ hại ta, nhưng ngươi có biết vì sao sức khỏe muội ấy lại yếu ớt như vậy không?”
Nàng ấy tiến lại gần, nắm lấy cổ áo Lâm Sát, rít qua kẽ răng: “Bởi vì trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể phản bội ta, lấy mạng ta, nhưng riêng Nguyệt Hân thì tuyệt đối không bao giờ!”
Nguyệt Anh nghẹn ngào nhắc lại chuyện xưa. Năm đó, khi Nữ hoàng chỉ chung tình với mỗi Hoàng phu Vân Thanh, từ chối nạp thêm phu tần, khiến các thế lực đại thần và các bộ tộc phương xa đã vô cùng ghen ghét.
Họ coi Đại công chúa sẽ nghiễm nhiên trở thành Thái nữ chính là cái gai trong mắt.
“Năm ta mười tuổi, Hân Hân mới lên bảy. Trong ngự yến, có kẻ đã hạ U Minh tán vào ly rượu của ta. Chính Hân Hân đã ngây thơ đòi uống ly rượu đó, rồi trúng độc thay ta, chết đi sống lại ba ngày ba đêm, từ đó cơ thể bị hủy hoại, thân thể luôn ốm yếu quanh năm.”
“Năm ta mười hai tuổi, khi hai tỷ muội bị kẻ thù bao vây giữa rừng sâu. Hân Hân đã cầm con dao nhỏ, chắn trước mặt ta mà hét lớn: “Tỷ tỷ chạy đi! Muội sẽ cản chúng!” Muội ấy dùng thân hình nhỏ bé đó lôi kéo kẻ địch, bị chúng đánh đến gãy xương sườn để ta có thời gian chờ viện binh tới…”
“Nếu Hân Hân muốn mạng của ta, thì ta cũng sẽ vui lòng cho muội ấy.”
Nguyệt Anh buông tay, lùi lại, ánh mắt nhìn Lâm Sát đầy sự khinh bỉ: “Ngươi nói ngươi bảo vệ ta? Cái mà ngươi gọi là bảo vệ, chẳng qua là để thỏa mãn ham muốn chiếm hữu và cái tôi ích kỷ của ngươi mà thôi. Ngươi tự cho mình cái quyền phán xét tiểu muội của ta, nhưng ngươi lại chính là kẻ vừa đâm một nhát dao vào tim ta!”
Lâm Sát bàng hoàng, tai hắn ù đi. Những lời của Nguyệt Anh như những quả tạ nghìn cân đè nát cõi lòng hắn. Hắn cứ ngỡ mình đang dọn dẹp chông gai, hóa ra lại đang tự tay hãm hại người thân thương nhất của chủ tử.
“Người nhà của ngươi, ta sẽ chu toàn để họ không bị liên lụy.” Nguyệt Anh quay lưng, giọng nói lạnh lẽo không còn chút tình cảm: “Còn mạng của ngươi thì ta không dám giữ, cũng không thể giữ. Mẫu hoàng đã hạ lệnh, sáng mai giờ Ngọ, trảm quyết tại pháp trường.”
Bóng dáng Nguyệt Anh khuất dần sau cánh cửa đá nặng nề, để lại Lâm Sát trên giá gỗ. Sự trung thành cực đoan của hắn cuối cùng đã biến thành lưỡi gươm đâm ngược lại chính mình.
…
Sáng hôm sau, tại Thuận Hiên cung.
Nguyệt Hân vừa mới khỏe lại chưa lâu, đầu óc nàng vẫn còn choáng váng. Lại nghe được tin tức Lâm Sát sắp bị hành hình tại pháp trường, Nguyệt Hân suýt nữa đã ngã khỏi giường.
“Cái gì? Chém đầu Lâm Sát?”
Nàng không kịp đi giày, chân trần nhảy xuống đất. Trong đầu Nguyệt Hân lúc này là một nỗi sợ hãi tột độ về kịch bản tiểu thuyết.
Trong nguyên tác, Lâm Sát là một trong những nam chính điên cuồng nhất. Nếu bây giờ hắn chết vì nàng, những nam chính khác như Quốc sư, Thần y chắc chắn sẽ căm thù nàng tận xương tủy vì đã gián tiếp giết chết huynh đệ của họ.
Chưa kể, Đại tỷ mà nàng khó khăn lắm mới dỗ dành được, liệu có vì cái chết của người cận vệ trung thành này mà sinh lòng oán hận nàng không? Logic của truyện 18+ rất quái đản, yêu hận chỉ trong một tích tắc, nàng không dám cược mạng sống mình vào sự biến thái đó!
“Không được! Hắn không thể chết!”
Nguyệt Hân bất chấp cơ thể vẫn còn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nàng lao ra khỏi cung.
Mặc Lạc và Mặc Thúy hoảng hốt chạy theo: “Công chúa! Người còn đang bệnh! Người không được ra ngoài!”
Nàng chạy thẳng đến điện của Nữ hoàng, quỳ rạp xuống bậc thềm đá, dập đầu liên tục đến mức trán bật máu: “Mẫu hoàng! Con cầu xin người! Hãy tha cho Lâm Sát! Con là người bị hại, con không hận hắn, xin hãy để con toàn quyền quyết định sống chết của hắn!”
Nữ hoàng Nguyệt Minh xót con đến thắt lòng, thấy trán chảy máu, hơi thở đứt quãng vì kiệt sức, bà chỉ còn cách chiều theo ý nàng mà ban Thánh chỉ.
Pháp trường giờ Ngọ, nắng gắt như thiêu như đốt. Lâm Sát quỳ trên đài cao, mắt nhắm nghiền chờ đợi lưỡi đao hạ xuống. Quan giám sát vừa tung thẻ lệnh xuống đất, đao phủ giơ cao thanh đao lớn phản chiếu ánh mặt trời rực lửa.
“Dừng tay!” Một tiếng thét khàn đặc vang lên.
Từ phía xa, có một bóng dáng nhỏ bé mặc y phục trắng mỏng manh, đang được ngồi trên lưng ngựa chạy đến pháp trường. May mà Mặc Lạc biết cưỡi ngựa, nếu chỉ dựa vào đôi chân thì không biết bao giờ nàng mới tới nơi. Nguyệt Hân giơ cao cuộn Thánh chỉ màu vàng rực, đôi chân trần của nàng đã rớm máu vì chạy trên đường sỏi, nhưng nàng không dừng lại.
“Có Thánh chỉ… tha tội chết cho Lâm Sát… dừng tay lại…”
Tất cả quan quân và dân chúng đều sững sờ. Đao phủ thu đao lại trong gang tấc. Nguyệt Hân chạy lên đài cao, thấy Lâm Sát vẫn còn sống, nàng mới run rẩy buông tay. Thánh chỉ rơi xuống đất, còn nàng thì đổ ập xuống như một nhành liễu trước gió, ngất lịm đi ngay bên cạnh Lâm Sát.
Lâm Sát mở mắt ra, nhìn thấy thiếu nữ mà hắn vừa ám sát vài đêm trước, lúc này lại vì cứu hắn mà kiệt sức đến bất tỉnh. Trán nàng vẫn còn vết thương do dập đầu cầu xin, đôi chân nhỏ bé đầy vết trầy xước.
Trái tim sắt đá của gã ám vệ lần đầu tiên bị chấn động mạnh mẽ. Hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn cuộn Thánh chỉ dưới đất.